Bí thư Huyện ủy Đan Phượng gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu phụ nữ

Sáng nay (25/10), ông Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với đại biểu phụ nữ của huyện.  
bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu Đan Phượng: Nhiều thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội
bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu Huyện Đan Phượng: Điểm sáng về môi trường
bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu Huyện Đan Phượng: Phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm
bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu Tín dụng chính sách làm thay đổi vùng đất ven đô

Cùng dự đối thoại có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ban Dân vận huyện ủy Đan Phượng; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng; các phòng, ban, ngành của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và cán bộ, hội viên các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng đại biểu các tầng lớp phụ nữ huyện.

bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu
Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng giải đáp thắc mắc của các đại biểu phụ nữ.

Tại buổi đối thoại, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã báo cáo kết quả phong trào và hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện từ đầu năm đến nay. Báo cáo cho biết, chiếm tỷ lệ 49,9% dân số huyện, phụ nữ đã có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, chị em mạnh dạn nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến mới mang lại hiệu quả cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, phụ nữ đóng vai trò quan trọng, tích cực tham gia đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, phát triển thêm nghề mới, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao tay nghề, mở rộng thị trường, làm chủ doanh nghiệp.

Phụ nữ ngành giáo dục, y tế hết lòng vì sự nghiệp trồng người và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phụ nữ lãnh đạo, quản lý không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, kỷ luật, kỷ cương, ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề nghị Huyện ủy quan tâm và có giải pháp để nâng chỉ tiêu số cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử các cấp.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu phụ nữ đã nêu gần 20 ý kiến, tập trung vào 7 nhóm vấn đề, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cán bộ; một số vấn đề về quy hoạch và quản lý đất đai; lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự; lao động việc làm, an sinh xã hội.

Đáng chú ý, chị Sái Thị Hường, xã Liên Hà kiến nghị mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố còn thấp. Do vậy cần sắp xếp, bố trí cho cán bộ nữ có cơ hội được tham gia, cống hiến trong các lĩnh vực tại cơ sở và có mức phụ cấp phù hợp khi tham gia công tác.

bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu
Chị Sái Thị Hường nêu thắc mắc về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Chị Đinh Thị Hà, xã Hồng Hà kiến nghị trong huyện còn xảy ra tình trạng bố trí các điểm tập kết rác chưa hợp lý gây ô nhiễm môi trường. Cùng đó, chị Trịnh Thị Hưng, xã Liên Hồng kiến nghị cần chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép.

Chị Kim Thị Tuyết, xã Tân Hội kiến nghị Huyện ủy cần có giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn về việc làm cho lao động nữ tuổi trung niên.

Chị Nguyễn Thị Bích Hà, đại diện Công ty Chinlanssing Rubber Hà Tây hỏi Huyện ủy có chủ trương dành quỹ đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân các tỉnh khác đến làm việc tại các cụm, điểm công nghiệp thuê với giá ưu đãi hay không?...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đại diện một số ban nghành của huyện đã trao đổi, giải đáp từng ý kiến, kiến nghị của các đại biểu phụ nữ.

bi thu huyen uy dan phuong gap go doi thoai voi cac dai bieu phu nu
Chị Nguyễn Thị Bích Hà, Công ty Chinlanssing Rubber Hà Tây hỏi về chủ trương xây nhà ở xã hội cho công nhân lao động.

Ông Nguyễn Tất Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị và tâm huyết của các đại biểu phụ nữ, cũng như những nỗ lực, cố gắng của phụ nữ huyện.

Ông Thắng nhấn mạnh: “Vai trò, vị trí của các tầng lớp phụ nữ trong gia đình, xã hội ngày càng được khẳng định. Phụ nữ ngày nay đã phát huy truyền thống “bất khuất, trung hậu, đảm đang, thanh lịch”, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng không thể thiếu đối với sự phát triển của xã hội, sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương, Thủ đô và đất nước”.

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Tất Thắng cho biết, buổi gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu phụ nữ huyện là hoạt động thiết thực. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, nhằm lắng nghe và kịp thời chỉ đạo, tổ chức giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng.

Đồng thời, tiếp thu những sáng kiến, đề xuất của phụ nữ huyện đối với cấp ủy, chính quyền và các lĩnh vực của huyện, góp phần tạo sự đồng thuận cao và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng địa phương.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Xem thêm
Phiên bản di động