Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

(LĐTĐ) Gần 10 năm giữ cương vị là Bí thư chi bộ Tổ dân phố 7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hoạt luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Gần dân, sâu sát cơ sở, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân”. Bên cạnh đó, ông cũng là người nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở.  
bi thu chi bo het long vi dan Thông điệp đầu năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
bi thu chi bo het long vi dan Khơi thông mọi nguồn lực để phát triển
bi thu chi bo het long vi dan Hà Nội chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

Bí thư thời 4.0

Ông Nguyễn Mạnh Hoạt vốn là cán bộ có hơn 40 năm làm công tác nghiên cứu tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Trong quá trình công tác, ông Hoạt đã có hàng chục công trình nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, bản thân ông khá thông thạo về công nghệ thông tin.

Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác tại Tổ dân phố só 7, phường Đức Thắng đến nay đã gần chục năm. Trong quá trình hoạt động ở Tổ dân phố số 7, ông nhận thấy việc lưu trữ thông tin về đảng viên, dân số… chủ yếu vẫn thông qua việc ghi chép, khiến công tác cập nhật thông tin, lưu trữ thông tin mất nhiều thời gian, công sức.

bi thu chi bo het long vi dan
Ông Nguyễn Mạnh Hoạt - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7. (Ảnh:K.T)

“Trong khi, chúng ta đang sống trong thời kỳ cách mạng 4.0, việc ứng dụng công nghệ ngày càng phát triển thì việc lưu trữ các thông tin của từng hộ dân trên một hệ thống là cần thiết. Do vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng dữ liệu phần mềm quản lý dân cư ”, ông Hoạt cho biết.

Hiện nay, bản đồ số dân cư của Tổ dân phố số 7 chi tiết đến từng hộ dân, đã lưu trữ được các số liệu về nhân hộ khẩu ở các lứa tuổi, số phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ cần chú ý vận động, số người chưa tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội, trình độ dân trí các loại, tình hình chính trị - kinh tế của các gia đình... rất dễ nắm bắt. Chỉ cần thao tác “nhấp chuột” trên máy tính, Chi ủy, lãnh đạo và các đoàn thể Tổ dân phố số 7 có thể khai thác được những số liệu, thông tin cần thiết.

Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ông Hoạt mạnh dạn đề xuất các thay đổi cách sinh hoạt mới để tránh nhàm chán. Mỗi buổi sinh hoạt đều có mục sinh hoạt tư tưởng, chi ủy nêu ra vấn đề để đảng viên trong chi bộ trao đổi thảo luận, ví dụ như vấn đề “đảng viên cần gương mẫu tham gia các tổ chức chi hội đoàn thể như Chữ thập đỏ, Người cao tuổi…

“Hiện đảng viên sinh hoạt tại về cơ bản đều có trình độ cao, việc phát huy dân chủ của các đảng viên là điều rất quan trọng và cần thiết. Hơn nữa, đây cũng là lực lượng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tích cực nhất ở khu dân cư. Vì thế, nếu đảng viên được nói lên ý kiến của mình, Chi ủy tiếp thu và báo cáo lên cấp ủy, cách làm này tôi cùng các đồng chí trong chi ủy đã thực hiện nhiều năm và mang lại hiệu quả”, ông Hoạt chia sẻ.

Làm tốt công tác dân vận

Bên cạnh đó, để công tác tuyên truyền có hiệu quả hơn, bản thân ông Hoạt đã tham gia vận động một số cán bộ đảng viên có điều kiện ủng hộ phương tiện, thiết bị như: Máy vi tính, máy chiếu và màn chiếu di động.

Nhờ đó từ tháng 10/2017 đến nay, chi bộ đã ứng dụng công nghệ thông tin để trình chiếu các nội dung sinh hoạt của chi bộ, nội dung hội nghị chuyên đề, nội dung hội nghị sơ, tổng kết của các đoàn thể…

Được biết, hình thức sinh hoạt này bắt đầu thực hiện từ ngày đầu năm 2018 tại Chi bộ 7 và tất cả đảng viên trong chi bộ đều hào hứng, sôi nổi, tập trung thảo luận khi Bí thư nêu ra các vấn đề. Từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề theo hình thức này như: “Biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của nó tới nước ta”, “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”, “Về cuộc Cách mạng 4.0”.

bi thu chi bo het long vi dan
Tổ dân phố số 7 từ ngày thành lập đến nay liên tục đạt tổ dân phố văn hóa. (Ảnh:K.T)

Chi bộ Tổ dân phố số 7 hiện nay có hơn 100 đảng viên, trong đó có 55 đảng viên nam, 52 đảng viên nữ. Nhiều năm nay, Chi bộ đã có truyền thống là chi bộ “trong sạch vững mạnh”, Tổ dân phố số 7 từ ngày thành lập đến nay liên tục đạt tổ dân phố văn hóa.

Là Bí thư chi bộ, ông Hoạt luôn cùng với các đồng chí trong chi ủy làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên trong chi bộ.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, ông Hoạt cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận khéo. Cách đây và năm liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường từ Đại học Mỏ đi ra đường Phạm Văn Đồng, cần vận động 7 gia đình dãy Nhà A7 tập thể Lâm nghiệp mặt đường phố Viên. Ông cùng với các thành viên tổ dân vận đã đến từng gia đình để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn khi thực hiện, tìm cách vận động thuyết phục từng hộ.

Khi mọi nhà đã thông về tư tưởng thì tất cả 7 gia đình đểu hoàn thành việc tự tháo dỡ nhà của mình giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Dự án của Quận, với tinh thần vui vẻ tự nguyện không chây ỳ, đảm bảo đúng tiến độ của dự án.

Ở cương vị Bí thư chi bộ, ông Hoạt cũng luôn quan tâm đến việc tìm nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Để có nguồn nhân sự phát triển đảng, chi bộ đã phân công 1 chi ủy viên phụ trách công tác thanh niên, giúp chi đoàn thanh niên phát triển thêm đoàn viên, từ đó phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng.

Trước đó, Tổ dân phố số 7 phường Đức Thắng vẫn chưa có nhà văn hóa để làm nơi sinh hoạt chung, ông Hoạt đã mạnh dạn đi “mượn” một nhà tập thể chưa sử dụng đến của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, vận động toàn thể bà con nhân dân góp công, góp của tu sửa lại làm nơi sinh hoạt chung. Đến nay, ông Hoạt vẫn đau đáu, “mơ” về một nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp cho người dân Tổ dân phố số 7.
K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động