Hà Nội chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

(LĐTĐ) Sáng 28/12, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn Kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII chủ trì hội nghị.
ha noi chuan bi tot nhat ve van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội
ha noi chuan bi tot nhat ve van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii Tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp
ha noi chuan bi tot nhat ve van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai mươi (ngày 15/10/2019), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Kể từ đó đến nay, Tổ Thư ký, giúp việc Ban Biên tập đã tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành việc xây dựng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị có quy mô 68 trang với kết cấu, nội dung bám sát Đề cương chi tiết được Thành ủy thông qua.

ha noi chuan bi tot nhat ve van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nêu một số vấn đề xin ý kiến Tiểu ban về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị như: Chủ đề, phương châm, đánh giá khái quát, 8 kết quả, 7 hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau khi nghe các thành viên Tiểu ban thảo luận về các vấn đề trên, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Tiểu ban đánh giá cao sự cố gắng của Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập trong thời gian ngắn đã kịp chuẩn bị Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị, cơ bản bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận xét, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội XVII còn dài, nhất là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Trước mắt, Tiểu ban tạm thời thống nhất với quy mô Dự thảo hơn 60 trang.

Trong các lần dự thảo tiếp theo, cần rút gọn các nội dung báo cáo bảo đảm ngắn gọn, súc tích với quy mô còn 45-50 trang, nội dung Dự thảo cần bảo đảm hài hòa giữa quy mô các lĩnh vực, bám sát định hướng của Trung ương.

Cơ bản thống nhất phương án chủ đề Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, xem xét từng thành tố để hoàn thiện thêm. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất với đề xuất của Ban Biên tập về phương án phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, các nội dung đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm cũng đã bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, từ nay đến Đại hội còn khoảng 10 tháng, Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục cập nhật số liệu và kết quả đạt được theo thực tế vào Báo cáo chính trị trong các lần dự thảo tiếp theo để phản ánh đúng tình hình thực tiễn của thành phố.

Các yếu tố mới cũng như mục tiêu phát triển của thành phố theo đề xuất của Ban Biên tập cũng được Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao. Trong đó, mục tiêu phát triển của thành phố đối với từng giai đoạn là “Quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa hoàn chỉnh; đến năm 2045, trở thành thành phố phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại”.

Tiểu ban cũng cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu chính cụ thể đến năm 2025 của thành phố được nêu trong Dự thảo. Trong đó, về chỉ tiêu giảm nghèo, Tiểu ban thống nhất ghi nội dung là “Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố”. Tiểu ban cũng đề nghị, đối với 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để rà soát và đề xuất chính thức.

Cơ bản thống nhất với định hướng chủ yếu đối với những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 theo đề xuất của Ban Biên tập, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các định hướng này cần được tiếp tục cập nhật, hoàn thiện để phù hợp với kết quả cập nhật về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI cũng như các yếu tố mới phát sinh trong năm 2020.

Đánh giá cao đề xuất của Ban Biên tập về các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí hoàng Trung Hải cho rằng, 5 nhiệm vụ chủ yếu trong Dự thảo đã đề cập được đầy đủ các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của thành phố, tập trung vào các vấn đề đang cấp bách, cấp thiết và có tính thời đại của nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Nội dung 3 khâu đột phá cũng đã thể hiện được tính khả thi, có thể tạo ra xung lực mới; là “chìa khóa” để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị Ban Biên tập, Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập tiếp tục hoàn thiện các nội dung này trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban.

Theo kế hoạch, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra ngày 8/1/2020.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động