Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Báo chí Thủ đô cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Nghề báo là nghề rất vinh quang, nhưng cũng nhiều khó khăn, vất vả. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dành cho Lao động Thủ đô cuộc trao đổi với những đánh giá về định hướng phát triển đối với báo chí Thủ đô.
bao chi thu do can tiep tuc doi moi nang cao chat luong 38900 Hà Nội phải nghĩ đến việc là trung tâm giáo dục tầm cỡ quốc tế
bao chi thu do can tiep tuc doi moi nang cao chat luong 38900 Thành phố luôn đánh giá cao vai trò của báo chí

LĐTĐ: Trải qua 91 năm, báo chí cách mạng ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những năm gần đây, báo chí phát triển rất mạnh mẽ với đa dạng các loại hình báo chí đan xen, báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh… đã tạo nên một bức tranh báo chí hết sức sống động. Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò báo chí hiện nay?

bao chi thu do can tiep tuc doi moi nang cao chat luong 38900
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải luôn đánh giá cao vai trò của báo chí.

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Có thể nói xã hội càng phát triển thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong công cuộc phát triển đất nước và Thủ đô.

Báo chí không chỉ tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung, và thành phố nói riêng, giúp định hướng dư luận, mà còn là diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các vấn đề của xã hội, trên cơ sở đó góp phần đưa đất nước và Thủ đô phát triển bền vững.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chúc đội ngũ báo chí Thủ đô “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, chung sức, đồng lòng với lãnh đạo và nhân dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thời gian qua báo chí đã kịp thời thông tin nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.

Báo chí đã phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, giá trị nhân văn mới, các điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội…

Báo chí cũng rất tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Nhiều vụ việc tiêu cực nhờ báo chí đã được đưa ra ánh sáng, nhiều cơ quan, đơn vị làm chưa tốt, nhờ báo chí nêu mà đã sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Đồng thời báo chí đã góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những nét đẹp trong văn hóa của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí.

Góp công lớn trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đóng góp tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội với bạn bè quốc tế, đồng thời là cầu nối giúp bạn đọc trong nước hiểu biết nhiều hơn về tình hình khu vực và thế giới.

LĐTĐ: Mặc dù báo chí có vai trò rất quan trọng, nhưng hoạt động báo chí gần đây cũng bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm như thông tin còn giật gân, câu khách, câu view, đôi khi thông tin còn thiếu khách quan, sai sự thật. Đồng chí có đánh giá gì về thực tế này?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Báo chí phải góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bằng việc cung cấp thông tin định hướng, dẫn dắt người đọc trên cơ sở khách quan, khoa học và mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, vẫn có một số phóng viên, người làm báo chưa quán triệt sâu sắc chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức của người làm báo. Đâu đó còn có những bài viết vô tình hay cố ý gây hoài nghi, chưa quan tâm đúng mức việc nêu gương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Trong thông tin một số vụ việc nhạy cảm, đã không chú ý cân nhắc liều lượng, mức độ, thời điểm, tiêu đề bài viết,… tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng thổi phồng, xuyên tạc, kích động... làm giảm sút lòng tin trong nhân dân.

Trong thời kỳ mới này, để tiếp tục khẳng định vai trò rất quan trọng của báo chí, đòi hỏi mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp suốt 91 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và lòng mong đợi của nhân dân.

LĐTĐ: Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, có hệ thống báo chí đặc thù. Đồng chí có đánh giá gì về các cơ quan báo chí của Thủ đô?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Những năm gần đây, Hà Nội có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng mỗi ngày thêm hiện đại, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo Thủ đô có nhiều đổi thay đã tạo thế và lực mới cho Hà Nội. Trong kết quả đó có sự góp sức của báo chí Thủ đô.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bám sát tôn chỉ, mục đích, góp phần định hướng tư tưởng dư luận trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Những kết quả hoạt động của báo chí Thủ đô không chỉ được Trung ương, Thành phố ghi nhận, mà còn được các tầng lớp nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Gần đây nhất là dịp Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa qua, báo chí Thủ đô đã góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện chính trị trọng đại này.

Thay mặt lãnh đạo TP, tôi ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của đội ngũ những người làm báo Thủ đô đã luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng Thành phố trong quá trình phát triển những năm qua.

LĐTĐ: Theo đồng chí, báo chí Thủ đô cần làm gì để góp phần cùng lãnh đạo và nhân dân Thủ đô xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Thời gian tới nhiệm vụ của Thành phố rất nặng nề. Cùng với việc thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, cùng với đó là các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao so với cả nước….

Để thực hiện được những nhiệm vụ này rất cần lực lượng báo chí Thủ đô cùng tham gia một cách tích cực, hiệu quả, bởi báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, cổ vũ để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng quyết tâm thực hiện.

Để làm được điều này, báo chí Thủ đô phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, xây dựng chuẩn mực trong ứng xử, năng lực, bản lĩnh chính trị, sự gương mẫu và đạo đức của những người làm báo.

Các toà soạn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai xây dựng toà soạn tích hợp, đa phương tiện. Chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí để phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân Thủ đô cũng như những yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Báo chí Thủ đô ngoài việc nêu những tấm gương người tốt việc tốt, cũng cần phê phán những việc làm chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh. Lãnh đạo Thành phố ủng hộ, khuyến khích báo chí vào cuộc chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, có những bài viết đấu tranh chống tiêu cực cụ thể, nêu rõ người, rõ địa chỉ cụ thể để nhân dân giám sát và các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trước mắt, Hà Nội phải thực hiện tốt Đề án Quy hoạch báo chí Thủ đô đang được Ban Cán sự Đảng UBND TP xây dựng và sẽ báo cáo với Thành ủy, với mục tiêu để báo chí Thủ đô tiếp tục phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố, gương mẫu, đi đầu trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

LĐTĐ: Đồng chí vừa nói khuyến khích báo chí Thủ đô có những bài viết chống tiêu cực cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác thông tin của báo chí còn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nơi không muốn cung cấp thông tin cho báo chí. Xin đồng chí cho có ý kiến về vấn đề này?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, không ai có thể che giấu bất cứ thông tin gì dù là nhỏ nhất. Do đó, cần tiếp nhận thông tin báo chí trên tinh thần xây dựng để sửa chữa là điều phải làm.

Thành phố đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị không được né trách việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí. Làm sao để báo chí tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tham gia vào mọi mặt hoạt động của xã hội để có sự phản ánh khách quan, trung thực nhất.

Các cơ quan Đảng, chính quyền, các đơn vị phải coi các thông tin báo chí là một kênh thông tin quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình.

LĐTĐ: Muốn xây dựng Thủ đô phát triển thì yếu tố then chốt là con người, là ý thức, văn hoá của đội ngũ cán bộ và người dân. Theo đồng chí, báo chí có vai trò như thế nào trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Người Tràng An vốn dĩ bao đời nay vẫn được tiếng là thanh lịch, tinh tế, nhưng những năm gần đây nhiều thói quen tốt đã bị phai nhạt, pha tạp thêm nhiều thói hư tật xấu cần chỉnh đốn.

Ví như ra đường chưa tuân thủ tốt luật giao thông, rác còn đổ bừa bãi, lời ăn tiếng nói nơi công cộng còn chưa nhã nhặn, lịch sự… khiến cho bộ mặt mỹ quan đô thị còn nhiều điều chưa được như mong muốn, trong khi tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, dân số ngày càng tăng.

Việc thay đổi tư duy, thay đổi hành vi, triệt tiêu thói hư tật xấu không thể làm một sớm một chiều. Cũng không thể chỉ các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc mà cần sự tham gia tích cực của nhân dân Thủ đô đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo chí phải cùng lãnh đạo Thành phố, cùng các cấp các ngành tuyên truyền mạnh mẽ để thay đổi tư duy, thanh đổi hành vi của mọi người. Báo chí Thủ đô cần phát huy thế mạnh của mình trên mọi phương diện, có chiến lược tuyên truyền thiết thực, hiệu quả xây dựng, quảng bá nét đẹp trong văn hoá ứng xử, phê phán thói hư tật xấu... thông qua các chuyên mục chuyên biệt.

Ví như báo mạng có thể xây dựng chuyên mục có sự tương tác với độc giả, là nơi để mỗi người dân đều có thể là một cộng tác viên cùng tham gia. Không chỉ nêu những vấn đề “đao to búa lớn” mà báo chí cần tăng cường phản ánh muôn mặt đời thường. Thông tin càng gần gũi, sát thực cuộc sống càng tốt.

Những hình ảnh vứt rác bừa bãi, chen lấn xô đẩy, ứng xử thiếu văn hóa… đều có thể phản ánh để người dân lên án. Cứ phản ánh ráo riết như thế, cùng với thực hiện các chế tài khác, lâu dần sẽ làm thay đổi nhận thức, chuyển biến hành vi, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người.

LĐTĐ: Với riêng Báo Lao động Thủ đô, tờ báo của tổ chức Công đoàn Thủ đô, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động, đồng chí có đánh giá gì?

UVBCT, BTTU Hoàng Trung Hải: Báo Lao động Thủ đô đã có bề dày phát triển và là một tờ báo có uy tín. Báo đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Thành phố và tổ chức công đoàn.

Báo luôn bám sát các cơ sở, kịp thời biểu dương, động viên CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Báo cũng tích cực đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực và những vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Vấn đề phản ánh trên báo đảm bảo tính chân thực, khách quan có tính răn đe, giáo dục không sa đà vào tình trạng thương mại hóa.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chúc đội ngũ báo chí Thủ đô “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, chung sức, đồng lòng với lãnh đạo và nhân dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

LĐTĐ: Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Lao động Thủ đô.

BÍCH NGỌC (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động