Bàng hoàng hung thủ sát hại vợ con

LĐTĐ -Ngày 3/5, thì tại nhà ông Phạm Văn Hải (SN 1957, trú tại Đội 3, thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Phạm Thị Vông (SN 1959) và anh Phạm Văn Tuấn (SN 1982), là vợ và con của hung thủ.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra ngày 3/5 trong ngôi nhà cấp 4 chỉ rộng 10m2 đã xuống cấp. Xác của 2 nạn nhân nằm lạnh lẽo trên hai chiếc giường cũ được kê gần nhau. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bà Vông cùng anh Tuấn bị tử vong do đa chấn thương, mất máu. Hung khí mà ông Hải dùng để gây án gốm một con dao phay và một con dao rựa. Theo như lời khai bước đầu của hung thủ tại CQĐT, vào khoảng 2h30 ngày 3/5, lợi dụng lúc mẹ con bà Vông đang ngủ say, ông Hải đã lấy 2 con dao của gia đình chuẩn bị từ trước để ra tay. Sau khi gây án, hung thủ mang 2 con dao ra gốc chuối phía trước vườn nhà để vứt bỏ. Tiếp đó, hung thủ bình thản ra chợ mua hoa để về nhà thắp hương cho 2 người vừa bị sát hại…

Hiện trường xảy ra vụ án

Anh Phạm Văn Độ (SN 1982, người cùng thôn) là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc vẫn chưa giấu hết được vẻ bàng hoàng: “Do ngày hôm trước có hẹn sẽ đưa anh Phạm Văn Tuấn đi bệnh viện thăm khám bệnh, nên khoảng 5h sáng ngày 3/5, tôi tới nhà anh Tuấn. Tới cổng ngõ, gọi mãi không thấy ai trả lời, tôi đánh liều tiến vào bên trong. Khi tới cửa nhà, đã thấy ông Hải đang ngồi bất thần, không nói không rằng. Hướng mắt về phía giường ngủ, tôi bàng hoàng phát hiện bà Vông và anh Tuấn đang nằm bất động. Trên người, cũng như chăn gối, vách tường bê bết máu. Sau một phút thất thần, tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, thì ông Hải thừa nhận đã dùng dao phay và dao rựa chém vợ con tử vong cách đó vài giờ. Vốn biết hung thủ có dấu hiệu của căn bệnh tâm thần, tôi đã bình tĩnh khuyên nhủ ông Hải nên tới CA xã Hà Kỳ để đầu thú. Tuy vậy, ông Hải cương quyết không chịu nghe theo. Để tránh những tình huống xấu tiếp theo có thể xảy ra, tôi đã khẩn trương trình báo vụ việc tới CA xã Hà Kỳ, CA huyện Tứ Kỳ”. Nhận được tin cấp báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành bắt giữ hung thủ, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các bên liên quan, đồng thời khám nghiệm pháp y để phục vụ cho công tác điều tra.

Họ hàng, bà con lối xóm đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ con bà Vông

Theo người dân địa phương, khoảng 10 năm trở lại đây, ông Hải thường có những biểu hiện không bình thường về thần kinh. Trước đây, ông Hải từng bị CATP Hải Phòng bắt giữ về hành vi truyền đạo bất hợp pháp. Tuy vậy, do có nhiều dấu hiệu của căn bệnh tâm thần, nên ông được trả về địa phương. Bên cạnh đó, ông Hải còn suốt ngày rượu chè bê tha, mỗi lần như vậy lại mắng nhiếc vợ con đủ điều. Đã rất nhiều lần chính quyền địa phương động viên, khuyên nhủ nhưng chỉ được một thời gian ngắn mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, lãnh đạo thôn, xã nhiều lần đề xuất cho gia đình ông vào diện đói nghèo để nhận được sự hỗ trợ, nhưng ông Hải lại cương quyết từ chối. Nhà neo người, con cái lại lập gia đình nơi xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên tang lễ của mẹ con bà Vông chủ yếu do họ hàng, bà con trong thôn xóm bảo nhau đứng ra tổ chức giúp đỡ.

Ngày 5/5, CQĐT CA tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hải về hành vi giết người.

Bình Minh
 

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Xem thêm
Phiên bản di động