Bán 3kg xoài không mua đủ ly cà phê đá ở miền Tây

LĐTĐ - Giá xoài ở miền Tây đang rớt thảm hại, chỉ còn 3.000 đồng/kg đối với xoài cát chu. Nhiều nhà vườn bỏ trái chín vàng cây, rụng đầy dưới đất do thương lái không mua.

Hiện nay, miền Tây đang bước vào mùa thu hoạch xoài. Tuy nhiên, giá xoài giảm mạnh khiến nhiều nhà vườn thất thu.
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa thu hoạch xoài, song giá xoài bất ngờ giảm mạnh khiến nhiều nhà vườn thất thu nặng nề.
Giá xoài cát chu bán tại vườn ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành  -  Hậu Giang chỉ còn 3.000 đồng/kg loại I (3 trái/kg).
Hiện giá xoài cát chu bán tại vườn ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành - Hậu Giang chỉ còn 3.000 đồng/kg loại I (3 trái/kg).
Nếu tính ra bán 3kg xoài chưa bằng ly cà phê đá ở miền Tây.
Với giá này, nhà vườn bán 3kg xoài vẫn chưa mua được ly cà phê đá bình dân chỉ với 10.000 đồng.
Ông Đinh Văn Danh, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành - Hậu Giang cho biết: toàn xã có 200 ha trồng xoài, đặc biệt năm nay xoài cho năng suất cao nhưng giá thấp, nông dân không có lãi. Thậm chí, nhiều nhà vườn phải chịu lỗ vì bỏ vốn đầu tư cho phân bón và phun xịt thuốc.
Ông Đinh Văn Danh, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành - Hậu Giang cho biết, toàn xã này có 200 ha trồng xoài, năm nay xoài cho năng suất cao nhưng giá thấp, nhiều nhà vườn chịu lỗ nặng vì giá phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao..
Theo ông Danh, chưa có năm nào như năm nay, tất cả các loại xoài đều đồng loạt giảm giá mạnh đạt mức kỷ lục. Từ đó, một số nhà vườn trồng xoài trên địa bàn xã để mặc xoài ngoài cây chin, rụng đầy gốc không bán vì giá rẻ.
Theo ông Danh, chưa có năm nào tất cả các loại xoài đều đồng loạt giảm giá mạnh như năm nay. Giá quá thấp nhưng thương lái lại không mua, một số nhà vườn trên địa bàn xã đành để mặc xoài chín, rụng đầy gốc .
Đứng trước tình cảnh giá xoài giảm mạnh, nhiều nhà vườn trồng xoài ở miền Tây điêu đứng.
Giá giảm mạnh khiến nhiều nhà vườn trồng xoài ở miền Tây điêu đứng.
Ông Võ Văn Quít , ở  ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên - An Giang, trồng 1.000 cây xoài cát và xoài ghép trên diện tích 5 ha cho biết: “Chưa có năm nào giá xoài rẻ bèo như năm nay, giá xuống thấp 3-4 lần so với trước đây mặc dù năm nay xoài cho năng suất cao”.
Ông Võ Văn Quít , ở ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên - An Giang, trồng 1.000 cây xoài cát và xoài ghép trên diện tích 5 ha, cho biết: “Chưa có năm nào giá xoài rẻ bèo như năm nay, giá xuống thấp 3-4 lần so với trước đây, mặc dù năm nay xoài cho năng suất cao”.
Hiện nay, gia đình đang kêu thương lái đến thu hoạch xoài Đài Loan giá 5.500-6.000 đồng/kg (loại tốt) còn giá xoài ghép bưởi chỉ còn 3.000 đồng nhưng họ còn chê không mua. Đành phải bóp bụng, bán hết cả vườn giá 4.500 đồng/kg.
Cũng theo ông Quít, mấy ngày nay gia đình ông đang kêu thương lái đến thu hoạch xoài Đài Loan giá 5.500 đến 6.000 đồng/kg (loại tốt) còn giá xoài ghép bưởi chỉ  3.000 đồng/kg nhưng họ chê không mua, ông đành phải bóp bụng bán mão hết cả vườn, với giá 4.500 đồng/kg.
Theo các thương lái, đầu vụ, xoài Hòa Lộc có giá trên 60.000 đồng/kg đến nay rơi “tự do”, hàng loại I (400 gram/trái) bán lẻ tại chợ Cần Thơ 20.000 đồng/kg; nhà vựa thu mua chỉ còn 16.000-17.000 đồng/kg. Nhắm theo giá này, các loại xoài khác rớt giá sâu thêm.
Theo các thương lái, đầu vụ, xoài cát Hòa Lộc có giá trên 60.000 đồng/kg, đến nay thì rơi “tự do”, hàng loại I (400 gram/trái) bán lẻ tại chợ Cần Thơ chỉ còn 20.000 đồng/kg; giá mua tại vựa chỉ 16.000-17.000 đồng/kg. Nhắm theo giá này, các loại xoài khác rớt thêm.
Nhiều tài xế lái xe tải chở xoài ở chợ An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) về Phú Hữu - Hậu Giang cho hay: năm nay nhà vườn “úa” mùa xoài, các loại xoài ghép bán rẻ như cho vì dội chợ.
Nhiều tài xế lái xe tải chở xoài ở chợ An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) về Phú Hữu - Hậu Giang cho hay, năm nay nhà vườn “úa” mùa xoài, các loại xoài ghép bán rẻ như cho vì dội chợ.
Nhiều nhà vườn trồng xoài thấy giá rẻ nên thu hoạch đem ra các chợ bán được giá cao hơn chút đỉnh so với bán tại vườn.
Nhiều nhà vườn trồng xoài thấy giá rẻ nên thu hoạch đem đi bán lẻ, mong được đồng nào hay đồng ấy. “Thông thường mấy năm trước giá xoài cát chu thấp nhất cũng ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng/kg, đem lại doanh thu cho gia đình trên 300 triệu đồng/năm. Nhưng năm nay giá giảm mạnh mà không ai biết lý do gì. Giá thấp, thương lái mua xoài lại rất kén, lựa chọn kỹ nên vụ xoài này thu nhập của gia đình tôi giảm hơn phân nửa, đành phải mang xoài đi các chợ bán dạo”, một nông dân bán xoài ở chợ Cần Thơ nói.
Mấy tuần nay, miền Tây đang bước vào mùa xoài, nên loại quả này xuất hiện tràn ngập ở các chợ hoặc bày bán khắp hè phố các quận, huyện trung tâm.
Mấy tuần nay,  loại quả này xuất hiện tràn ngập ở các chợ, khắp hè phố các quận, huyện trung tâm, ven đường nhiều tỉnh miền Tây.
Theo chị Tiết Lan, tiểu thương kinh doanh xoài ở chợ Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết: năm nay lượng xoài về nhiều ở chợ, giá bán giảm nhiều so với mọi năm nhưng sức tiêu thụ lại rất chậm.
Theo chị Tuyết Lan, tiểu thương kinh doanh xoài ở chợ Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ, năm nay lượng xoài về nhiều ở chợ, giá bán giảm nhiều so với mọi năm nhưng sức tiêu thụ lại rất chậm.
Thậm chí, nhiều nhà vườn không kịp thu hoạch xoài mang ra chợ bán, xoài chín liền đem đi từ thiện ở các chùa hoặc cho người nghèo.
Thậm chí, nhiều nhà vườn không kịp thu hoạch xoài mang ra chợ bán, xoài chín nhiều nên nóng ruột, gọi người nghèo đến cho.
Xoài chất đống ở các dãy hè phố Cần Thơ.
Xoài chất đống ở các hè phố Cần Thơ.
Nông dân đem xoài ra chợ bán hy vọng được giá cao, nhưng do đụng hàng xoài chín mùi nên vừa bán vừa tặng cho khách, để mời khách mua với số lượng lớn.
Nhiều người cùng đem xoài ra chợ bán hy vọng được giá cao, nhưng do "đụng hàng"  nên mỗi người một cách, vừa bán vừa tặng.
Những ngày này, đi khắp các tỉnh miền Tây đâu đâu cũng thấy xoài bày bán tràn ngập trên thị trường.
Những ngày này, đi khắp các tỉnh miền Tây đâu đâu cũng thấy xoài bày bán.
Các điểm bán trái cây ở chợ tỉnh cắm bảng chào giá bán các loại xoài, tuy nhiên, giá cao hơn so với nhà vườn trực tiếp ra bán.
Các điểm bán trái cây ở chợ tỉnh lượng xoài áp đảo các loại trái cây khác.

Nguồn news.zing.vn

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Xem thêm
Phiên bản di động