Bác Hồ và Tổng tuyển cử đầu tiên
| Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử | |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt đại biểu Quốc hội Hà Nội qua các thời kỳ |
Mẫu số chung lợi ích dân tộc
Nhìn ra ngoài Nhà Văn hóa của khu dân cư Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang (Đống Đa) đang rợp cờ hoa, pa nô, biểu ngữ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (HĐND), PGS. NGND Lê Mậu Hãn - người chuyên nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử Quốc hội bồi hồi kể lại:
![]() |
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 14/SL ngày 8.9.1945 về mở cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (QH) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ và để QH thực sự là cơ quan tập trung trí tuệ của mọi giai tầng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tổng tuyển cử là dịp để toàn dân chọn ra được những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà.
| “Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thể hiện ý nguyện của toàn dân, nên việc hễ ai có đức, có tài tham gia Quốc hội để phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc, không hạn chế thành phần, giai cấp… đây chính là bài học kinh nghiệm quý báu nhất trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân ” - PGS Hãn nhấn mạnh. |
Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo; nòi giống, tôn giáo, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.
Với phương châm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chủ trương “Thống nhất, thống nhất và thống nhất”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh quyết định mời tất cả những người ngoài Mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử.
Theo PGS Lê Mậu Hãn, việc làm này chứng tỏ, Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, tôn trọng người có tài, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, thiện tâm, thiện chí vì quyền lợi tối cao của dân tộc.
Cử tri nô nức đi bầu
Để cuộc Tổng tuyển cử thành công, ngày 5.1.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó nhấn mạnh: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946 là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ…
Vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Hưởng ứng lời hiệu của Người, sáng 6.1.1946, cử tri khắp nơi nô nức đi bầu.
Ông Vũ Oanh, nguyên UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội, khi đó là Bí thư tỉnh Hà Đông nhớ lại: Trước ngày toàn dân đi bầu cử, mặc dù đói và bị o ép bởi các thế lực thù địch, không khí ở các nơi vẫn phấn khởi. Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Tổng tuyển cử được treo khắp nẻo đường, trong từng gia đình.
Người người đều ăn mặc tươm tất, bàn tán sôi nổi về quyền công dân. Thậm chí, sáng sớm Ngày Tổng tuyển cử, khi tôi đến điểm bầu cử, đã thấy người dân đứng chật kín ở đó, ai cũng hào hứng chờ đến lượt mình.
Những nơi cử tri không thể tự đi bỏ phiếu thì Ban Tổ chức đem hòm phiếu đến tận nơi. Cùng với cử tri cả nước, sáng 6.1 Chủ tịch Hồ Chí Mình đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình tại hòm phiếu ở phố Bắc Ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Huân - Hà Nội).
“Điều đáng nói nhất không khí tự do, dân chủ không chỉ ở cử tri mà còn được thể hiện ở các ứng cử viên ĐBQH, không bó hẹp là người trong Đảng mà ngay cả người ngoài Đảng cũng được tín nhiệm, đề cử, đây là thể hiện tinh thần tự do đã được Hồ Chí Minh nói với quốc dân, đồng bào trước đó” - ông Vũ Oanh nhấn mạnh.
Hương Phạm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Phường Hồng Hà: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 131.000 khách/ngày dịp Tết Dương lịch 2026
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”
Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước
Tin khác
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
