Anh Nguyễn Ngọc Huy: An toàn lao động là trên hết

Dù đã trải qua nhiều công việc, đảm nhận nhiều vị trí trong công ty nhưng có lẽ, với anh Nguyễn Ngọc Huy, việc đảm bảo an toàn lao động vẫn là quan trọng nhất. Trong suốt thời gian làm việc tại công ty, anh luôn nghĩ ra những sáng kiến sáng tạo giúp công nhân trong công ty đảm bảo an toàn lao động, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cho công ty.
anh nguyen ngoc huy an toan lao dong la tren het Người thợ giỏi nhiều sáng kiến
anh nguyen ngoc huy an toan lao dong la tren het Anh Trần Văn Tuyên: Công nhân tiện vạn năng đa tài
anh nguyen ngoc huy an toan lao dong la tren het Công nhân phải có hoài bão vươn lên, khát vọng làm thay đổi cuộc sống

Hơn 14 năm làm việc tại Công ty TNHH hệ thống dây Sumi - Hanel, anh Nguyễn Ngọc Huy luôn là người đi đầu trong việc đóng góp những sáng kiến sáng tạo giúp công ty nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiện tại anh Huy đang làm việc tại phòng đào tạo của công ty, phụ trách công việc đào tạo hướng dẫn cho các bạn công nhân mới.

anh nguyen ngoc huy an toan lao dong la tren het
Anh Nguyễn Ngọc Huy - công nhân Công ty TNHH hệ thống dây Sumi - Hanel.

Như một cái duyên, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Ngọc Huy bắt đầu làm hồ sơ đăng ký xin việc tại công ty TNHH hệ thống dây Sumi - Hanel từ năm 2005 và được trúng tuyển ngay sau đó. Như những công nhân khác khi mới được nhận làm việc tại công ty, ban đầu mới đi làm, anh Huy gặp khá nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là sự bỡ ngỡ trong công việc, phải làm quen với môi trường làm việc mới và những người bạn mới. Thế nhưng, với tinh thần ham học hỏi cùng sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, anh Huy nhanh chóng tiếp thu công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhanh chóng trở thành một công nhân giỏi của công ty.

Hiện tại, anh Huy đã xây dựng được tổ ấm riêng cho mình, vì cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định nên kinh tế gia đình cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Anh Huy chia sẻ: “Công việc tại công ty nhiều khi phải đi sớm về khuya, thế nhưng may mắn thay tôi lại có được người vợ đảm đang, luôn lo lắng vun vén mọi công việc trong gia đình. Nhờ có hậu phương vững chắc nên tôi cũng yên tâm lao động, sản xuất tại công ty.”

Trong thời gian làm việc tại công ty Sumi - Hanel, anh Huy luôn được lãnh đạo công ty đề cao bởi sự năng động, nhiệt huyết của anh. Trong quá trình làm việc, anh Huy luôn nghĩ ra những sáng kiến sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho người lao động và công ty. Theo anh Huy, ngoài mục đích nâng cao năng suất lao động cho công ty, những sáng kiến sáng tạo của anh đều hướng đến sự an toàn trong công việc. Nói về sáng kiến, sáng tạo của mình, anh Huy cho biết:

“Là người trực tiếp làm việc trong khâu đào tạo, mình nhận thấy nhiều lỗi sai của công nhân khiến giảm năng suất cũng như gây mất an toàn lao động, điều này khiến bản thân mình phải suy nghĩ rất nhiều. Từ những trăn trở đó, mình đã nghiên cứu để tìm ra những cách làm đúng, làm thế nào để tiết kiệm thời gian mà vừa có thể mà vừa giúp họ đảm bảo an toàn khi lao động. Làm nhiều rồi quen, bất cứ khi thấy ai sai gì thì mình lại nhắc nhở, giúp đỡ những đồng nghiệp để mang lại hiệu quả trong công việc chung.”

Tuy nhiên, để đưa những sáng kiến sáng tạo đó đi vào thực tiễn thì quả thực là điều khó khăn. “Ban đầu, những công nhân được mình chỉ cho cách làm đúng đều nghĩ rằng thao tác mà họ làm đã là tốt rồi, việc thay đổi cách làm sẽ gây khó khăn cho họ. Thế nhưng, khi được mình trực tiếp hướng dẫn, thuyết phục thì mọi người mới nhận thấy sự hiệu quả trong công việc, bớt đợc công sức và an toàn hơn cách làm cũ rất nhiều. Lâu dần thì công nhân trong công ty khi được hướng dẫn đều rất vui vẻ tiếp thu và những lúc đó thì bản thân mình cảm thấy rất vui khi giúp được mọi người” – anh Huy chia sẻ.

Với anh Nguyễn Ngọc Huy, để có được thành công trong công việc như hiện tại phải kể đến sự quan tâm, giúp đỡ từ ban lãnh đạo cũng như sự sát sao từ công đoàn công ty. Trong công việc, ban lãnh đạo công ty đã giúp đỡ anh rất nhiều về cơ sở vật chất, mọi yêu cầu về vật tư, kỹ thuật anh đề xuất đều được công ty xem xét chấp thuận và ủng hộ. Về phía công đoàn cũng đã có những hành động thiết để chăm lo cho đời sống cho người lao động cũng như đảm bảo mọi lợi ích của đoàn viên.

Nói về mong muốn công việc trong tương lai, anh Huy cho biết: Trong thời gian tới, mình mong muốn công ty Sumi - Hanel ngày càng phát triển, tạo nhiều công việc cho công nhân giống như mình. Cùng đó, mình cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những sáng kiến sáng tạo trong công việc để nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân trong sản xuất.

Với những cố gắng đó, anh Nguyễn Ngọc Huy đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi. Cụ thể, anh đã đạt một huy chương vàng môn lắp ráp sản phẩm; 1 huy chương bạc môn quấn băng dây điện; giải 3 đồng đội thi đấu kỹ năng tại Nhật Bản. Cùng đó, trong ngày 16/5 tới đây, anh Nguyễn Ngọc Huy sẽ là 1 trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được LĐLĐ TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động