Ăn online, ngủ online, chơi online
Internet không phải là tất cả! Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28-6-2015, báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Hạnh phúc gia đình thời @”. Tham gia buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động T.P Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí. |
Đó là quan điểm của Phó Bí thư Chi đoàn Viện Văn hóa nghệ thuật QGVN Mai Thùy Hương tại Diễn đàn “Tác động của công nghệ và mạng xã hội tới gia đình trẻ hiện nay” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan TƯ - BCH Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Các đại biểu say sưa trình bày tham luận xoay quanh chủ đề “Tác động của công nghệ và mạng xã hội tới gia đình trẻ hiện nay”. |
Facebook đang bị quy tội đã làm tan rã nhiều cặp vợ chồng ?
Mai Thùy Hương cũng cho rằng: Internet, mà đại diện là mạng xã hội, đã và đang làm thay đổi nhận thức, lối sống và nhân cách của người trẻ trong các gia đình. Xã hội hiện đại và công nghệ thông tin đang hình thành nơi những người trẻ một nếp sống và một lối suy nghĩ rất khác với các thế hệ cha ông của mình. Đồng thời viện dẫn: Theo một khảo sát của Anh mới đây đã phát hiện ra rằng, Facebook phải chịu trách nhiệm cho trên 20% vụ ly hôn ở đất nước này. Khảo sát đó được thực hiện trên 5.000 đơn xin ly hôn và phát hiện 989 trường hợp có nhắc đến các mối quan hệ trên mạng. Facebook đang bị quy tội đã làm tan rã nhiều cặp vợ chồng.
Mạng xã hội không có lỗi
Dương Hạnh - Đoàn cơ sở Thư viện Quốc gia Việt Nam thì khẳng định: “Không phải bản thân sản phẩm công nghệ mà chính cách sử dụng của mỗi người mới là yếu tố quyết định những tác động tốt/xấu của công nghệ đến cuộc sống gia đình. Hãy sử dụng những thiết bị hiện đại một cách thông minh, biến chúng trở thành những mắt xích đặc biệt giúp mối dây liên kết tình thân thêm bền chặt, góp phần tô điểm sắc màu cho cuộc sống tràn đầy năng lượng. Hãy trở thành những người sử dụng sản phẩm công nghệ thông thái đừng biến tổ ấm thành tổ lạnh, để gia đình vừa là bến cảng bình yên vừa là một đường băng đầy tin cậy để mỗi thành viên cất cánh bay cao, bay xa trên hành trình của mình”
Dương Hạnh cho rằng, bản thân người sử dụng công nghệ phải biết cách điều khiển công nghệ theo ý mình chứ không nên để công nghệ điều khiển con người. Mạng xã hội là do con người phát minh, làm chủ. Nếu không điều khiển được nó thì chẳng mấy chốc con người sẽ đi vào thảm cảnh hủy diệt giống như bộ phim khoa học viễn tưởng “Kẻ hủy diệt” mà robot có thể “thôn tính” chính người tạo ra nó.
Tiến sỹ Lê Thị Bích Hồng: “Biết sử dụng công nghệ thông minh sẽ tạo nên những điều thông minh” |
Cũng trong một cuộc hội đàm chủ đề “Hạnh phúc gia đình thời @”, Tiến sỹ, nhà văn Lê Thị Bích Hồng, Giảng viên cao cấp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã nói: “Biết sử dụng công nghệ thông minh sẽ tạo nên những điều thông minh”. Tiến sỹ cũng cho rằng: “Trao đổi trên mạng ta nghĩ rằng là gần nhau, nhưng nhu cầu của con người về mặt truyền thống vẫn là sự gặp nhau, gần gũi, tôi cho rằng công nghệ không thể thay thế được điều đó”.
Kết bạn trên Face rất dẽ bị người khác lợi dụng
“Mạng xã hội giúp mọi người trên thế giới xích lại gần nhau hơn, hướng tới những giá trị xã hội ngày càng tốt đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc sử dụng mạng xã hội cũng gây không ít phiền toái, ảnh hưởng tiêu cực cho người dùng, đặc biệt là những người trẻ”. Đó là quan điểm của Nguyễn Thị Ngọc Anh – Bí thư Đoàn cơ sở Bảo tàng lịch sử Quốc gia.
Ngọc Anh còn bức xúc cho rằng: Kết bạn trên Face rất dẽ bị người khác lợi dụng rủ rê, lôi kéo tìm và tiếp cận với những thông tin thiếu sự chính xác, không minh bạch. Hay bị dẫn dắt vào những trang web, những hình ảnh đồi trụy. Nhiều bạn gái do làm quen và yêu đương trên mạng nên vô tình đã trở thành những con mồi béo bở cho những tên yêu xanh ngoài đời thực thực hiện những mục đích đáng kinh tởm.
Ngọc Anh cũng viện dẫn trường hợp nữ sinh ở Đồng Nai đã tự tử vì bị tung clip nóng lan tràn trên mạng xã hội. Khi clip được phát tán với tốc độ chóng mặt. Hàng nghìn lượt theo dõi, hình ảnh cá nhân bị chia sẻ cùng với những bình luận xúc phạm nặng nề nhanh hơn suy nghĩ, đã không biết rằng khi họ đang tích cực chửi mắng em, thì gia đình đang cầu cứu khắp các bệnh viện để giữ lại mạng sống cho em sau khi em uống thuốc diệt cỏ tự tử.
“Qua những câu chuyện nói về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với đời sống tình cảm của các cặp vợ chồng, những chia sẻ trên đã giúp chúng ta rút ra bài học rằng cần phải cẩn trọng khi dùng đến mạng xã hội, đừng quá sa đà vào đó, đừng vội vàng tin những điều được bày tỏ trên đó, cần phải có một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể”. Chia sẻ của Ngọc Anh cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang “Ăn online, ngủ online, chơi online”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02