5 doanh nghiệp tư nhân được phái cử lao động sang Thái Lan

Thái Lan thống nhất về danh sách các cơ quan phái cử Việt nam đã được chỉ định, bao gồm 4 đơn vị Nhà nước: Trung tâm Lao động nước ngoài và 3 trung tâm dịch vụ việc làm do Sở LĐ-TBXH các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình quản lý và 5 doanh nghiệp tư nhân
tin nhap 20160421154902 15.605 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2016
tin nhap 20160421154902 Mạnh tay xử lý vi phạm xuất khẩu lao động
tin nhap 20160421154902 Công ty Tiến Phát không được cấp phép đưa người đi XKLĐ

Ngày 20/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Lao động Thái Lan do Bộ trưởng Sirichai Distakul dẫn đầu.

tin nhap 20160421154902
Ngày 20/4, Lãnh đạo Bộ Lao động Việt Nam- Thái Lan có cuộc hội đàm tại Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Sirichai Distakul cho biết, Thái Lan sẽ tiếp tục nghiên cứu và sẽ trao đổi với phía Việt Nam trong thời gian tới về đề xuất mở rộng thêm công việc cho người lao động Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan nhấn mạnh, khi thực hiện thỏa thuận được ký kết thì việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động sẽ theo pháp luật và phía Bộ Lao động Thái Lan sẽ tiến hành đúng theo luật định. Ông mong muốn phía Việt Nam sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng, tập huấn cho người lao động Việt Nam trước khi sang lao động tại Thái, thúc đẩy trao đổi thông tin và quản lý lao động giữa 2 phía.

 Trước đó, đoàn kỹ thuật của hai Bộ đã làm việc và trao đổi về các nội dung liên quan đến việc phái cử lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan, hỗ trợ cho quá trình hoàn tất các thủ tục và thống nhất quy trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan với các nội dung như: thống nhất quy trình 8 bước phái cử lao động Việt nam sang làm việc tại Thái Lan;  Thái Lan thống nhất về danh sách các cơ quan phái cử Việt nam đã được chỉ định, bao gồm 4 đơn vị Nhà nước: Trung tâm Lao động nước ngoài và 3 trung tâm dịch vụ việc làm do Sở LĐ-TBXH các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình quản lý và 5 doanh nghiệp tư nhân.

Hai bên  cũng đã trao đổi thông tin liên quan đến tổng chi phí dự kiến phái cử lao động Việt Nam sang  làm việc tại Thái Lan (phí hộ chiếu, phí kiểm tra sức khỏe, phí xin visa, phí máy bay, phí dịch vụ, phí đào tạo định hướng, đóng quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước; chi phí tại Thái Lan; giấy phép lao động; phí kiểm tra sức khỏe, bảo hiểm y tế, phí dịch vụ cho các doanh nghiệp tuyển dụng tư nhân, vé máy bay về nước…).

Phía Việt Nam đề nghị phía Thái Lan xem xét việc cấp visa nhiều lần cho lao động Việt Nam theo thỏa thuận; Phía Việt Nam đề nghị Thái Lan mở rộng thêm một số ngành nghề tiếp nhận lao động việt Nam, ngoài ngành nghề xây dựng và đánh bắt cá; Phía Việt Nam sẽ thông tin cho phía Thái Lan về các bệnh viện của Việt Nam được phép tiến hành kiểm tra sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

Phía Thái Lan thống nhất thông báo cho phía Việt Nam về hợp tác mẫu, tài liệu giáo dục định hướng, danh sách đầu mục kiểm tra sức khỏe và các cơ quan tiếp nhận phía Thái Lan trước cuối tháng 4/2016; Phía Thái Lan đề nghị Việt Nam đào tạo tiếng Việt cho các doanh nghiệp nhà đầu tư, người lao động và chia sẻ thông tin về vấn đề lao động như hệ thống an sinh xã hội cơ chế giải quyết tranh chấp lao động;  Phía Thái Lan thống nhất sẽ hoàn thành Kế hoạch hành động triển khai Thỏa thuận phái cử và thông tin về thời điểm bắt đầu triển khai Thỏa thuận vào tháng 5 năm 2016.

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động