Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”

Bằng ý tưởng sáng tạo và sự khéo léo đáng kinh ngạc, cô giáo âm nhạc Trần Vân Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “đưa” gia đình đi khám phá các vùng đất mới, từ rừng tới biển... chỉ với ban công vỏn vẹn gần 3 mét vuông, giải tỏa “cơn khát” du lịch mà không cần phải rời nhà, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều gia đình có con nhỏ trong mùa dịch.
Du lịch sinh thái sẽ ra sao sau đại dịch? Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch Chiến lược hút khách lưu trú sau đại dịch Covid-19

Tạo không gian “sống ảo” mùa Covid-19

Nhiều người nhắc đến việc đi du lịch “tại gia” với các ý tưởng như du lịch thực tế ảo (virtual tour), đi du lịch với Google Earth, đọc sách, blog về du lịch, xem những bộ phim về du lịch, khám phá ẩm thực của những nền văn hóa khác… để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch khi phải ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội. Thế nhưng, ít ai có thể toại nguyện với những ý tưởng đó ngay trong nhà của mình. Đối với cô giáo Trần Vân Anh thì không khó. Mới đây, khi chia sẻ cụ thể về các tour du lịch tại nhà độc đáo này, nhiều phụ huynh học sinh đã áp dụng để cùng con đi qua mùa hè Covid-19 đầy thú vị.

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Không gian du lịch Đà Lạt.

Sống trong căn hộ 115m2 tại chung cư, trong thời gian dịch bùng phát, cả Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhà cô Vân Anh có 4 mẹ con đều là giáo viên, học sinh nên cứ ở nhà nhìn nhau, hết ăn lại ngủ, xem tivi, lướt web. Toà nhà bên cạnh có ca dương tính nên việc đi lại vô cùng hạn chế. Con gái nhỏ của cô Vân Anh năm nay mới 6 tuổi nên rất buồn chán vì không có bạn chơi cùng. Trước đó, hè năm nào bé cũng được đi du lịch nên việc bị “giam” trong nhà khiến bé rất buồn.

Vì thế, cô Vân Anh đã nảy ra ý tưởng biến ban công duy nhất của gia đình thành một nơi du lịch và tận hưởng cuộc sống dù chỉ ở trong nhà. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế khá hạn hẹp nên cô luôn tìm cách tận dụng các thứ đồ sẵn có trong nhà để trang trí chứ không phải đi mua. Mọi thứ đều được tận dụng kể cả cây cảnh tự trồng trong nhà hay hoa dại hái ven đường.

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Bé Minh Vi được đi "cắm trại" nhân dịp sinh nhật.

“Chắc ai cũng thắc mắc vì không ra ngoài thì hái hoa ở đâu nhưng may mắn là mỗi lần được đi chợ gần nhà đều gặp bác làm vườn của chung cư đang tỉa bớt hoa nên tôi xin của bác luôn”, cô Vân Anh cho biết.

Sau khi chia sẻ những ý tưởng này lên nhóm các phụ huynh, cô Vân Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Nhiều phụ huynh đã thực hiện thành công các “tour du lịch 0 đồng” để con có một mùa hè vui vẻ, tránh được áp lực “bị nhốt” trong nhà, có tinh thần thoải mái để bước vào năm học mới.

Những “tour du lịch 0 đồng”

Khi bắt đầu thực hiện “tour du lịch” đến rừng nhiệt đới vào sáng 12/9, cô Vân Anh liền quay video để ghi lại toàn bộ quá trình. Chiêm ngưỡng khu rừng nhiệt đới tại gia của cô Vân Anh, chúng tôi không khỏi trầm trồ thán phục khi chứng kiến khung cảnh gây ấn tượng mạnh mẽ với màu xanh sẫm của rừng nguyên sinh. Cô Vân Anh cho biết, tour du lịch rừng nhiệt đới được cô tận dụng từ những loại cây tự trồng trên ban công trước đó. Đặc điểm của rừng nhiệt đới là màu xanh và có những lá cọ to cùng cây cổ thụ cao phía dưới là hoa. Lợi dụng mảng xanh của cây khế đằng sau cô làm thành khu rừng. Vì nhà trồng cây trầu bà, lá khá to phải tỉa bớt đi nên cô cho vào cắm, tạo nên một khu rừng sống động. Trước đó, cô Vân Anh đã thực hiện các tour như “Cắm trại”, “Tây Nguyên”, “Đà Lạt”, “Đi biển tại gia”,…

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Và đây là màu xanh sẫm của "Khu rừng nhiệt đới".

Chia sẻ về ý tưởng “Cắm trại”, cô Vân Anh cho biết, do đến sinh nhật con gái, cô muốn tổ chức buổi lễ sinh nhật ở bãi cỏ của chung cư nhưng vì dịch Covid-19 nên không thể thực hiện được. Hơn nữa, sinh nhật mùa Covid nên cũng không có bạn bè đến dự do đó cô nghĩ ra ý tưởng này. Mua được chiếc lều trên mạng với giá rẻ trước đó, cô đã đặt và trang trí nhiều thú bông xung quanh để biểu tượng cho các bạn gấu trong rừng đến dự sinh nhật con.

Để tạo cho con sự bất ngờ, cô đã dậy sớm tạo không gian này và bế con gái đang say ngủ ra “trại”, chụp ảnh rồi đánh thức con dậy. “Quá nhiều bạn đến dự sinh nhật con, vui quá! Và chúng ta sẽ sinh nhật nguyên một ngày luôn”, cô đã nói với con như thế. Cô bé rất vui và hôm ấy cô Vân Anh cùng các con đã “cắm trại” và mừng sinh nhật đến tận khuya.

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Cô Vân Anh với không gian "Vườn hồng" để đọc sách, thư giãn.

Tiếp đó, ngạc nhiên với tour du lịch Đà Lạt độc đáo và vô cùng lãng mạn của cô Vân Anh, chúng tôi được cô cho biết, ý tưởng này xuất phát từ việc đứng từ ban công nhìn thấy cô công nhân làm vườn dưới chung cư đang tỉa bớt hoa đem bỏ, mà hoa thì rất đẹp nên cô nghĩ ngay đến việc sẽ “đi Đà Lạt”. Cùng với đó, để tạo nền sương đặc trưng của vùng đất này, cô lấy một tấm ren và voan trắng để tạo sương.

“Nhà khá chật nên phải có tầng tầng lớp lớp sương sẽ đẹp hơn. Sau đó, tôi để thêm cái đồng hồ ở trên cao tượng trưng cho nhà thờ ở Đà lạt, bức tượng cô gái là tượng trưng cho các bức tượng ở Đà Lạt. Đà Lạt là nơi tôi rất thích và có nhiều kỷ niệm nên muốn đến nhiều lần”, cô Vân Anh cho biết.

Đối với “tour du lịch Tây Nguyên”, nơi mà cô Vân Anh chưa bao giờ được đến nhưng cô đã tìm hiểu qua tranh ảnh trên mạng. Trong nhà lại có sẵn một chiếc giỏ mua của người dân tộc thiểu số trong một lần đi du lịch nên cô liền có ý tưởng “đưa con đến Tây Nguyên”. “Thực ra đi cũng dễ vì chỉ cần cho bé thêm một cái dây trên đầu, mặc một cái váy hoa văn dân tộc, đeo gùi và làm động tác múa kiểu Tây Nguyên là không khí du lịch đã tràn ngập rồi”, cô Vân Anh chia sẻ.

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Không chỉ "du lịch", cô còn có một không gian ẩm thực độc đáo.

Sau nhiều tour lên rừng, cô Vân Anh quyết định cho con “đi biển”. Đi biển là do năm nào gia đình cô cũng cho con đi nhưng khi chạm đến ý tưởng này, cô thấy thực rất khó vì không thể tạo được khung cảnh biển vì không có phông. Thay vào đó, cô đã dùng kính, mũ, cốc nước có gắn cam, chanh, khăn trải bàn có màu xanh và kiểu ghế nằm kiểu đi biển có sẵn để tạo nên một khung cảnh biển tuyệt đẹp.

Không chỉ có các tour du lịch lên rừng, xuống biển độc đáo ấy, cô Vân Anh còn tự tạo không gian thư giãn tại gia với “Vườn hồng” là nơi để ngồi đọc sách. Là một người sống lãng mạn, từ nhỏ đã mơ mộng ngồi bên khung cửa sổ toàn hoa hồng để đọc tiểu thuyết, nên cô đã tạo không gian này để thư giãn. Và thế là không gian ngập tràn hoa hồng trong mơ đã thành hiện thực.

Xua tan không khí ngột ngạt của dịch bệnh bằng “tour du lịch 0 đồng”
Bé Minh Vi được thư giãn bên "bờ biển".

Trong suốt quá trình “đi du lịch”, các con của cô đều tham gia. Bé thì giúp mẹ tạo không gian, lớn thì giúp mẹ quay phim, chụp ảnh tạo không khí như được đi du lịch. Cô Vân Anh cho biết, chính vì được vui chơi trong chính không gian nhà mình, cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ, con cô thường hỏi “Mai đi đâu hả mẹ?”. Cô bé còn vẽ vé xem biểu diễn, đặt “cổng soát vé” để mẹ và các cô vào xem, sau đó bé sẽ múa biểu diễn.

Chia sẻ về “mùa du lịch” ý nghĩa này, bé Minh Vi cho biết: “Con rất vui vì mỗi ngày được cùng mẹ lên ý tưởng, sắp xếp, tìm kiếm đồ để làm tour du lịch. Mùa hè năm nay tuy không được ra khỏi nhà nhưng con rất vui”. Cô Vân Anh cũng cho biết, cô thích sự sáng tạo trong cuộc sống và cũng để thỏa mãn sự đam mê du lịch, khám phá, trang trí nhà cửa, làm bạn cùng con và lan tỏa ý tưởng hữu ích này đến các phụ huynh để học sinh có niềm vui khi ở nhà mùa dịch.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động