Xây dựng trạm biến áp 110kV tại Phú Xuyên: Không ảnh hưởng tới sức khỏe người dân

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc khẳng định, dự án không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân và cần phải sớm đưa vào triển khai, vận hành theo đúng kế hoạch.
xay dung tram bien ap 110kv tai phu xuyen khong anh huong toi suc khoe nguoi dan Có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển KT-XH của huyện
xay dung tram bien ap 110kv tai phu xuyen khong anh huong toi suc khoe nguoi dan Không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Dự án trạm biến áp (TBA) 110kV tại cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên là dự án trọng điểm, cấp thiết phục vụ đời sống dân sinh của huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do người dân khiếu kiện kéo dài, việc này ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và những điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Qua tìm hiểu, từ tháng 5/2016, trong quá trình triển khai xây dựng TBA 110kV tại xứ đồng Thạng Nội, tiểu khu Mỹ Lâm, từ giai đoạn triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), một số công dân tiểu khu Mỹ Lâm đã gửi đơn đến UBND huyện Phú Xuyên không đồng tình với việc triển khai xây dựng dự án bởi họ lo lắng dự án quá gần khu dân cư nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân. Một số đối tượng đã lôi kéo, kích động người dân phản đối, làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

xay dung tram bien ap 110kv tai phu xuyen khong anh huong toi suc khoe nguoi dan
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên chủ trì hội nghị kiểm tra tiến độ triển khai dự án TBA 110kV.

Ngày 25/11/2016, UBND huyện Phú Xuyên ban thành Thông báo số 236/TB-UBND trả lời nội dung đơn kiến nghị của nhân dân tiểu khu Mỹ Lâm. Tiếp đó, ngày 27/11/2016, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã tổ chức buổi đối thoại với nhân dân tiểu khu Mỹ Lâm. Qua giải quyết đơn và giải đáp tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Phú Xuyên khẳng định: Vị trí xây dựng TBA 110kV tại xứ đồng Thạng Nội là đúng với quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020 và đúng với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời khẳng định, dự án không ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của nhân dân. Do đó, nội dung đơn của công dân cho rằng, vị trí xây dựng TBA trên là không phù hợp do quá gần khu dân cư là không có cơ sở.

Qua quá trình đối thoại, trả lời đơn thư và tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu chính sách pháp luật, đến nay, đa số nhân dân tiểu khu Mỹ Lâm đã nhất trí chủ trương xây dựng TBA 110kV. Mặc dù vậy, vẫn còn một số đối tượng chống đối, chủ yếu là các hộ có vị trí đất gần với vị trí dự kiến đặt TBA (mặc dù từ điểm đặt TBA đến khu dân cư gần nhất có khoảng cách 170m) và một số đối tượng trước đây phản đối xây dựng TBA vẫn tụ tập, lôi kéo người dân chống đối việc triển khai dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 30/11/2016, UBND huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, chỉ đạo UBND thị trấn Phú Xuyên tiến hành các bước lấy ý kiến nhân dân đề xuất vị trí mới để triển khai dự án là tại cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm, có điều kiện thuận lợi hơn so với vị trí cũ. Việc này đã được bàn bạc công khai, dân chủ, và được UBND TP chấp thuận tại Công văn số 1385/UBND-KT ngày 27/3/2017. Mặc dù vậy, khi có thông tin TBA chuyển sang vị trí mới, một số công dân vẫn tiếp tục có đơn phản đối, thậm chí có hành vi gây mất trật tự như: Gây rối cuộc họp Chi bộ tiểu khu Mỹ Lâm vào ngày 10/5/2017; 15 công dân kéo lên trụ sở Ban tiếp công dân huyện đưa đơn vào ngày 16/5/2017; rải tờ rơi trên đường và dán trên các cột điện với nội dung phản đối xây dựng TBA vào ngày 17/5/2017…

Trước diễn biến phức tạp nêu trên, ngày 5/6/2017, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục tổ chức đối thoại với nhân dân tiểu khu Mỹ Lâm. Một lần nữa, lãnh đạo huyện Phú Xuyên khẳng định, việc dự án khi triển khai, vận hành hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và cuộc sống của nhân dân xung quanh khu vực. Vấn đề này đã được đồng chí Bí thư Thành ủy trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Về vị trí đặt TBA, Sở Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội đã trả lời và khẳng định để nhân dân biết ngay tại hội nghị dự án được quy hoạch đặt tại tiểu khu Mỹ Lâm theo đúng quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

xay dung tram bien ap 110kv tai phu xuyen khong anh huong toi suc khoe nguoi dan
Vị trí dự án TBA 110kV Phú Xuyên đã được dịch chuyển cách xa khu dân cư gần 200m so với vị trí ban đầu.

Liên quan đến việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên đã trả lời và viện dẫn Điều 19, 20 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/4007 để giải thích rõ cho nhân dân hiểu quyền của nhân dân đối với việc triển khai, quyết định đầu tư xây dựng dự án TBA 110kV. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn tiếp tục phản đối việc triển khai dự án tại tiểu khu Mỹ Lâm và yêu cầu chuyển vị trí đặt TBA ra khỏi tiểu khu…

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên - Phạm Hải Hoa: Huyện Phú Xuyên phải sớm có được hạ tầng lưới điện ổn định về công suất và chất lượng. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mà thiết thực nhất, nó phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân địa bàn.

Trong thời gian tới, chúng tôi yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên tập trung tuyên truyền tới người dân địa phương để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, ủng hộ để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đông thời, đối với những phần tử có hành vi gây rối, lôi kéo, kích động người dân cản trở việc triển khai xây dựng dự án, lãnh đạo huyện giao cho Công an huyện củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau nhiều buổi đối thoại, Thường trực Huyện ủy đã họp với các cơ quan, ban ngành của huyện, thị trấn Phú Xuyên và thống nhất tiếp tục triển khai dự án xây dựng TBA 110kV tại khu vực cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm. Để tiếp tục công tác tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả tới nhân dân, ngày 2/7/2017, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị về công tác triển khai xây dựng dự án. Tại hội nghị, đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên đều khẳng định, các ngành của huyện và thị trấn đã thực hiện các bước GPMB theo đúng quy trình, niêm yết công khai và thông báo rộng rãi đến người dân. Việc phản đối dự án chỉ là một bộ phận nhỏ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, đảm bảo triển khai dự án thuận lợi, được sự đồng tình của toàn thể nhân dân tiểu khu Mỹ Lâm.

Liên quan đến việc, TBA 110kV liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, vấn đề chủ yếu mà bà con quan tâm, băn khoăn đã được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thanh (Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và lưới điện Hà Nội) cho biết: “Trước khi đầu tư dự án, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường có tham vấn tại địa phương, được Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội thẩm định, Sở Tài nguyên - Môi trường thống nhất nội dung.

Ngoài ra, theo số liệu quan trắc thực tế, điện trường trong các TBA 110 kV trên địa bàn Thủ đô trung bình chỉ khoảng 56V/m; thấp hơn rất nhiều so với 5000V/m theo quy định tại Điều 7 Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực. Với các số liệu quan trắc thực tế, cường độ điện trường của các thiết bị điện là hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân khi canh tác hoặc sinh hoạt xung quanh hàng rào trạm; nhất là với thiết kế của TBA 110 kV Phú Xuyên, có tường rào trạm cao 5,5m so với cốt hiện trạng đất canh tác xung quanh...”.

Dự án trạm biến áp (TBA) 110kV tại cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên là dự án trọng điểm, cấp thiết phục vụ đời sống dân sinh của huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do người dân khiếu kiện kéo dài, việc này ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và những điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Để dự án sớm được triển khai, vận hành theo đúng kế hoạch, lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành TP, Công ty Điện lực Hà Nội hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên trong các bước triển khai dự án, đặc biệt là các bước thực hiện dự án ngoài thực địa để đảm bảo an ninh, tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Xuyên đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Phú Xuyên chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giải thích rõ về các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Xem thêm
Phiên bản di động