Xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (*)

Ngày 22/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7 2019) và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại buổi lễ.
Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn Thủ đô
xay dung to chuc cong doan thu do dap ung yeu cau trong tinh hinh moi Xứng đáng là chỗ dựa không thể thiếu của người lao động
xay dung to chuc cong doan thu do dap ung yeu cau trong tinh hinh moi
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NC)

Kính thưa đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội;

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo các cơ quan trung ương, Lãnh đạo các tỉnh thành;

Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đồng chí nguyên là cán bộ công vận; lãnh đạo Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ;

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt Thành ủy Hà Nội đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) và biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Thay mặt Thành uỷ, tôi xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố; các đồng chí lãnh đạo công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu và toàn thể đội ngũ công nhân, viên chức lao động Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thưa các đồng chí!

Trải qua chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, từ trước khi giành chính quyền, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, Công đoàn Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ vận động, tổ chức công nhân đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi giai cấp công nhân và người lao động, phấn đấu không ngừng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ đô Hà Nội vinh dự và tự hào là nơi tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ được thành lập, tiền thân của Công đoàn Việt Nam, đây là kết quả của phong trào công nhân do Đảng lãnh đạo và sự lan toả của Công hội đỏ Ba Son do Chủ tịch Tôn Đức Thắng sáng lập. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long Hà Nội, Công đoàn Thủ đô là nòng cốt chính trị trong công nhân, viên chức lao động, tổ chức các phong trào cách mạng trong lực lượng công nhân; động viên khuyến khích công nhân tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc và tích cực lao động sản xuất phục vụ chiến đấu, phát triển kinh tế; lực lượng công nhân, viên chức lao động Thủ đô đã đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất và cả hy sinh tính mạng cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.

Hoạt động của Công đoàn các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Thành phố với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; chương trình phối hợp công tác giữa UBND và Liên đoàn Lao động Thành phố, giữa LĐLĐ Thành phố với các sở, ngành được ký kết và thực hiện hiệu quả; đã động viên đội ngũ công nhân viên chức lao động phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn của Thành phố.

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hàng năm; phối hợp sở ngành Thành phố kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp giải quyết các vụ ngừng việc tập thể, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở Thủ đô và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố hàng năm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn của tổ chức công đoàn các cấp, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động các cấp, các thời kỳ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Trong chương trình hôm nay, Công đoàn Thành phố vinh danh 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho 8547 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở toàn thành phố; với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, các đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thay mặt Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi được tuyên dương hôm nay.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong thời gian tới.

xay dung to chuc cong doan thu do dap ung yeu cau trong tinh hinh moi
Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng tổ chức Công đoàn Thủ đô. (Ảnh: NC)

Thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để phát huy và ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ, đề nghị Công đoàn Thành phố tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các ý kiến định hướng, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, bên cạnh đó, Thành phố mong muốn Công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật để phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLD Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp.

Hai là, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới. Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động, kịp thời kiến nghị với cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu, đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tranh chấp lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong các doanh nghiệp. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với việc nâng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, phấn đấu không có cơ sở hoạt động yếu kém. Mỗi cán bộ công đoàn phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tích cực trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội.

Ba là, tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp; 90 năm thành lập Đảng; 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 1010 năm Thăng Long Hà Nội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, tôi đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa tới tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; xây dựng, củng cố, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí!

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Thành uỷ, sự chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ công nhân viên chức lao động cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tổ chức Công đoàn, nhất định đội ngũ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ giành được nhiều thành quả to lớn hơn nữa, xứng đáng là lực lượng cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

(*) Tít do Báo Lao động Thủ đô đặt.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động