Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô

(LĐTĐ) Trải qua 27 năm thành lập và phát triển (27/12/1995 - 27/12/2022) được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, tận dụng thời cơ, vận hội mới, giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.
Tích cực tổ chức hoạt động văn hóa để Công đoàn viên gắn kết với nhau Liên hoan ca trù Hà Nội lần thứ Ba năm 2022: Góp phần gìn giữ di sản ca trù Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng

Công tác đầu tư xây dựng phát triển đô thị được tập trung thực hiện theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Đảng bộ quận Tây Hồ luôn xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, phải đi trước một bước, phục vụ cho việc hoạch định chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô
Quận Tây Hồ hướng tới đô thị phát triển bền vững, văn minh, hiện đại - trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Thành phố và quận đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ công cộng, mở rộng các công trình giao thông quan trọng, bê tông hóa các tuyến đường dân sinh, nổi bật là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Âu Cơ, An Dương Vương, Nguyễn Hoàng Tôn, Văn Cao - Hồ Tây, Xuân La, đường vành đai II, đường đê bối ngoài sông Hồng, cống mương hóa Thụy Khuê, cầu Nhật Tân…

Các khu đô thị mới Ciputra (Nam Thăng Long), khu vui chơi giải trí Công viên nước Hồ Tây được xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả. Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước sạch, thoát nước được cải tạo nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu dân sinh. Diện mạo đô thị của quận Tây Hồ có nhiều sự thay đổi, phát triển nhanh chóng.

Kinh tế tăng trưởng ổn định với cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”. Tỉ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp tăng nhanh, giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha đất canh tác theo giá thực tế tăng mạnh, bình quân đạt 235 triệu đồng/ha. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế hàng năm đạt trên 14%. Quận ủy và các cấp chính quyền luôn huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Hồ Tây và vùng phụ cận, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế của quận.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) là điểm đến hấp dẫn du khách dịp cuối tuần

Văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế có bước chuyển đáng kể. Tây Hồ là quận đầu tiên thực hiện xây dựng “Phường văn hóa” được nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao được tăng cường và duy trì thường xuyên, thực hiện tốt các loại hình dịch vụ văn hóa.

Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bao gồm di tích lịch sử văn hóa và cách mạng được quan tâm bảo tồn duy trì phát huy giá trị. Tây Hồ là đơn vị đầu tiên của Thành phố thực hiện việc kiểm kê dập, dịch các hiện vật, cổ vật trong các di tích. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Giáo dục - đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa, quận Tây Hồ được công nhận phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở cấp độ II; toàn quận có 25/27 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 92,6%, là một trong các quận, huyện, thị xã dẫn đầu Thành phố về tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Trung tâm Y tế và 100% các Trạm y tế phường được đầu tư xây dựng, trang thiết bị y tế hiện đại đã được cấp trên công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, người có công, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả. Từ năm 2018 đến nay toàn quận không còn hộ nghèo. Cùng đó, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng và vững chắc, góp phần tích cực trong việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước.

Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô
Người dân phường Thuỵ Khuê được nhận kết quả ngay mà không cần giấy hẹn khi làm thủ tục hành chính tại phường vào ngày thứ Hai

Công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng được tiến hành thường xuyên, sâu rộng nhất là việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Đảng bộ quận có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tổ chức Đảng ngày càng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên tự rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân từ quận đến phường không ngừng được đổi mới, củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt chức năng là cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước ở địa phương. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên.

Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị bước đầu đạt hiệu quả tốt, ngày càng nhanh chóng, thuận lợi, mang lại lợi ích cho nhân dân nhiều hơn, hướng tới phục vụ, lấy nhân dân làm trung tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, tạo sức mạnh toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tựu đạt được, quận Tây Hồ đã khẳng định rõ vị thế của mình trong tổng thể phát triển của Thủ đô. Bằng những cách làm hay, chủ động, sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ tự hào tạo nền tảng vững chắc để quận vững bước hướng tới tương lai, trở thành đô thị phát triển bền vững, văn minh, hiện đại - trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động