Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng

Chiều 27/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao năm 2023.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch một năm nhìn lại Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở Chuyển đổi số trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức nhiều hoạt động, lễ kỷ niệm và sự kiện văn hóa, thể thao lớn

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng dự có Ban Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tại các điểm cầu.

Trong năm qua, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển ngành theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, lãnh đạo, điều hành toàn ngành đổi mới phương thức quản lý, chủ động sáng tạo, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, công tác tham mưu, tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình cấp ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố tiêu biểu: Tham mưu ban hành và thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển Công nghiệp văn hoá; thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nghị quyết Số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô; Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về đầu tư công giai đoạn 2021-2025; thực hiện các cam kết với UNESCO khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Tập trung tổ chức nhiều hoạt động, lễ kỷ niệm và sự kiện văn hóa, thể thao của Thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác tuyên truyền, cổ động chính trị trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định, phát huy được hiệu quả và sức mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương và Thành phố. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sâu, rộng từ Thành phố đến cơ sở (các cuộc thi, liên hoan, các giải thi đấu thể thao) đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, kết hợp sự tham gia đông đảo của lực lượng văn nghệ sĩ, vận động viên Hà Nội đã tạo nên các đợt sinh hoạt sôi nổi, làm tăng sức hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của công chúng qua các phương tiện truyền thông, góp phần tạo nên các sản phẩm văn hóa, thể thao mang thương hiệu của Thủ đô, hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hoá.

Bên cạnh đó, ngành cũng quan tâm, chăm lo công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu và chất lượng của các danh hiệu văn hóa (Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Thôn văn hóa). Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các hoạt động văn hóa cơ sở, công tác gia đình, thể dục thể thao được Sở quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả hướng về cơ sở.

Xây dựng người Hà Nội "Thanh lịch, văn minh", trọng tâm là xây dựng các mô hình văn hóa, hai Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố bước đầu đã có kết quả, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vai trò tự quản của thôn, làng, tổ dân phố trong xây dựng nông thôn mới, thôn đô thị văn minh, xây dựng tổ dân phố văn hóa, văn hóa được phát huy. Đời sống văn hóa càng được phong phú, nâng cao.

Công tác quản lý di sản, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn Thành phố được thực hiện tốt; nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy thông qua việc xếp hạng di tích, công nhận Bảo vật quốc gia, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, việc đầu tư tu bổ các di tích. Các di tích danh thắng thuộc Thành phố đã có nhiều sản phẩm sáng tạo thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Công tác quản lý, phát triển hoạt động thể dục thể thao được quan tâm chú trọng, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện Lễ khai mạc, bế mạc SEAGAMES 31 và nhiều giải thể thao quy mô quốc tế và khu vực...

Huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện, đồng bộ văn hoá

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của ngành Văn hoá, Thể thao của Thủ đô với nhiều bước tiến vượt bậc.

Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng
4 tập thể đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với 5 năm điểm sáng trọng tâm, quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hoá đã được thực hiện tốt, thay đổi tư duy từ làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá.

Chỉ trong 1 năm, Thủ đô đã có 5 Nghị quyết lớn với 16 kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trong năm để thúc đẩy ngành Văn hoá và Thể thao, trong đó Sở Văn hoá và Thể thao đã có 13 Kế hoạch chi tiết nhằm bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô ngày càng xác định tầm quan trọng của văn hoá, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ là chủ thể và nhân dân là người thực hiện. Hiểu đúng và trúng về văn hoá để xây dựng môi trường văn hoá phong phú gắn với xây dưng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô đậm đà và có bản sắc riêng
8 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ ba, điểm mới là Hà Nội đã đi trước cả nước khi thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công nghiệp văn hoá bằng cách làm bài bản. Với lợi thế của mình, Hà Nội đã biết khai thác yếu tố của du lịch, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn... trong phát triển công nghiệp văn hoá.

Thứ tư, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của Thủ đô luôn đạt ở thành tích đầu. Người dân Thủ đô phát triển phong trào thể thao quần chúng để phát hiện, đào tạo những tài năng thành tích cao, đạt nhiều huy chương trên đấu trường khu vực. Đặc biệt là tổ chức thành công SEAGAMES 31 trên nhiều phương diện, khẳng định một Việt Nam thân thiện, mến khách, đang phục hồi sau đại dich Covid-19.

Thứ năm, toàn ngành đã tham mưu cho cấp uỷ để nâng cấp, đầu tư cho các thiết chế văn hoá, đáng chú ý là 14 nghìn tỷ để cải tạo trên 500 di sản của Thủ đô. "Chưa có địa phương nào có ngân sách lớn để nâng cấp như Thủ đô. Chúng ta phải thấy được sự quan tâm đó để thực hiện hiệu quả việc cải tạo và tu bổ di tích", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay.

Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn với ngành Văn hoá, Thể thao Thủ đô và đồng thời đề xuất một số vấn đề trong thời gian tới như: Chú trọng xây dựng văn hoá gắn với những nét đẹp người dân Thủ đô thanh lịch, văn minh; quan tâm đến không gian sinh hoạt văn hoá, không gian thể thao cho các đối tượng; sử dụng thiết chế văn hoá hiệu quả hơn; tập trung phát triển các loại hình nghệ thuật từ đại chúng đến bác học; số hoá từng bài tập thể dục thể thao cho từng lứa tuổi, phổ quát và đưa lên truyền thông đại chúng để người dân được biết...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao cách làm của Sở Văn hóa và Thể thao khi đã mời lãnh đạo quận, huyện và kết nối các điểm cầu để tổ chức tốt Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2023.

Năm 2022 là năm mà ngành đã tổ chức đậm đặc các sự kiện văn hoá, thể thao trên địa bàn Thủ đô từ hoạt động tầm khu vực đến tầm quốc gia và Thành phố. Sở Văn hoá và Thể thao cũng đã tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân triển khai rất đồng bộ các Nghị quyết, Chương trình và các kế hoạch của ngành. Trong đó, việc xây dựng văn hoá gia đình; người Hà Nội thanh lịch, văn minh, văn hoá công sở, nơi công cộng...; lĩnh vực bảo tồn di tích; phong trào thể thao quần chúng, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn cũng có nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh mong muốn Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cần quan tâm hơn đến chế độ, quy định, chính sách hỗ trợ dành cho thể thao thành tích cao. Đặc biệt là đối với quản lý văn hoá ứng xử trên mạng xã hội, ngành văn hoá không thể đứng ngoài cuộc... Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban nhân dân... để tiếp tục xây dựng ngành Văn hoá, Thể thao của Thủ đô ngày càng đậm đà và có bản sắc riêng.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, trong thời gian tới huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực văn hoá...

Tại Hội nghị, 4 tập thể đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 4 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động