Xây dựng nếp sống văn minh từ trong mỗi gia đình

(LĐTĐ) Nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, nhưng vẫn kiên quyết “nói không” với việc sinh thêm con trai để “nối dõi tông đường”, thực hiện tốt chính sách dân số, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong mỗi gia đình. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các gia đình tiêu biểu không chỉ giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp mà còn góp phần tích cực trong công tác xã hội, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.
Lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng Chung tay xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh

Chuyển biến tích cực trong nhận thức

Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại, song tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn ăn sâu trong suy nghĩ và đời sống của không ít gia đình. Điều này không chỉ gây áp lực với người phụ nữ, mà còn khiến trẻ em gái không có vị thế xứng đáng trong xã hội. Tại Hà Nội, tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn còn ở mức cao.

Xây dựng nếp sống văn minh từ trong mỗi gia đình
Em Nguyễn Trần Minh Ngọc (học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Thượng Hiền, huyện Ứng Hòa) là niềm tự hào lớn của gia đình anh Nguyễn Nam Anh

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh của Thành phố ở mức 111,5 trẻ trai/100 trẻ gái. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn Thành phố đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị, văn hóa và chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Vượt qua những định kiến ở vùng quê, gia đình anh Nguyễn Nam Anh và chị Trần Thị Quyên (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) không cảm thấy buồn khi có người nói vợ chồng anh chị chỉ “sinh con gái một bề”. Bỏ ngoài tai tư tưởng bắt buộc phải có con trai để nối dõi tông đường, vợ chồng anh Nam Anh đã dồn tất cả tình yêu để chăm sóc hai cô con gái nhỏ. Chính từ sự chăm chút của cha mẹ, các con của anh chị đều chăm ngoan học giỏi. Trong đó, con gái lớn Nguyễn Trần Minh Ngọc là niềm tự hào lớn của cha mẹ khi đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 7 năm liền. Không chỉ hoạt bát, chăm ngoan, hòa đồng với bạn bè khi ở trên lớp, ở nhà Minh Ngọc cũng là tấm gương cho em gái học tập.

Cách gia đình anh Nam Anh và chị Quyên không xa, vợ chồng chị Lê Thị Chín và anh Nguyễn Ngọc Đức (thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa) cũng hài lòng với những gì mình có, quyết tâm nuôi dạy hai con bằng tình yêu thương với quan điểm sinh con ra lành lặn, bình thường đã là điều may mắn. Theo lời chị Chín, vợ chồng chị có được hai cô con gái không hề dễ dàng bởi điều kiện kinh tế khó khăn. Vợ chồng chị làm nghề tự do với nguồn thu nhập ít ỏi, bấp bênh, sức khỏe lại đau yếu thường xuyên. Trong ngôi nhà đơn sơ chẳng có nhiều đồ đạc, có lẽ thứ đáng quý nhất là sự sum vầy của gia đình và các con chăm ngoan, học giỏi, biết chia sẻ, gánh vác việc nhà cùng bố mẹ. Chị Chín cho biết thêm, điều may mắn của anh chị hơn nhiều cặp vợ chồng khác là không gặp áp lực từ phía gia đình. Bởi ông bà nội cũng rất cởi mở, có tư tưởng tiến bộ khi không nặng nề chuyện phải con trai nối dõi. “Tôi may mắn bởi được sự ủng hộ của gia đình, bà nội cũng động viên vợ chồng tôi sinh đẻ có kế hoạch, bà nói hai cháu gái là vàng bạc tặng cho bà rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Điều quan trọng nhất là mọi người trong gia đình luôn sum vầy yêu thương nhau, con cái học tập tốt, anh em hòa thuận, vợ chồng thủy chung là tốt rồi”, chị Chín hồ hởi.

Lan tỏa trong cộng đồng

Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp, mô hình biểu dương gia đình sinh con một bề là gái, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về chính sách dân số. Từ câu chuyện của những gia đình sinh con một bề cho thấy, không quan trọng sinh con trai hay con gái, mà quan trọng nhất là việc xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái trở thành người có ích cho xã hội.

Trong căn nhà ngập tràn tiếng đàn của bố và con - anh Lê Quang Vinh (phường Kim Liên, quận Đống Đa) chia sẻ, mặc dù lấy vợ muộn và có hai cô con gái nhưng vợ chồng anh luôn đủ đầy, mãn nguyện với cuộc sống của gia đình. Hai vợ chồng chú trọng dạy con cách cư xử đúng mực trong gia đình, chưa bao giờ có cãi vã, to tiếng, nặng lời. Đặc biệt, cả gia đình anh Vinh luôn có những cách chia sẻ rất riêng để kết nối tình cảm. Vợ chồng anh không chỉ cùng học hỏi thêm những kiến thức về sức khỏe, cách chăm sóc nuôi dạy con mà còn dạy con văn hóa ứng xử, tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.

Xây dựng nếp sống văn minh từ trong mỗi gia đình
Gia đình anh Lê Quang Vinh (phường Kim Liên, quận Đống Đa) ngập tràn tiếng đàn của bố và con.

Không dừng lại ở phát huy những giá trị tốt đẹp trong gia đình, việc chú trọng nuôi dạy con cho tốt bất kể trai hay gái còn góp phần tích cực trong công tác xã hội, thực hiện tốt chính sách dân số, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Những năm gần đây, chẳng ai trong khu phố còn xa lạ với hình ảnh cả gia đình vợ chồng anh Trần Xuân Hùng và chị Nguyễn Thị Bảo Thúy (phường Chương Dương, quận Long Biên) cùng nhau đi cứu hộ chó, mèo vì 2 cô con gái của anh chị yêu thích động vật. Những ngày nghỉ, thay vì mỗi người một việc, cả gia đình anh chị cùng chung tay tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng và trong khu dân cư. Bố mẹ dần dần trở thành bạn bè của con trong cuộc sống, có thể tâm tình, sẻ chia bất kì điều gì.

“Tuy bận rộn nhưng gia đình tôi luôn dành thời gian chăm sóc con, chia sẻ công việc gia đình với nhau, có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Mặc dù chồng tôi là con trai trưởng trong nhà nhưng luôn động viên vợ có hai con gái cũng rất tốt. Việc dừng lại ở hai cháu chúng tôi có nhiều thời gian quan tâm đến các con hơn, dạy các con biết thương yêu nhau hơn, nết ăn nết ở được uốn nắn. Thành quả đến nay tôi rất hạnh phúc vì các con biết yêu thương mọi người. Con gái lớn nhà tôi là thành viên của trung tâm cứu hộ động vật, bố mẹ luôn luôn động viên con hãy tự tin làm gì con thấy là tốt cho bản thân và xã hội, gia đình sẽ hỗ trợ hết mình”, chị Thúy vui vẻ cho biết.

Cần mẫn với công việc nuôi dạy con cái, các gia đình hạt nhân tiêu biểu là nền tảng vững chắc cho một xã hội lành mạnh, góp phần vun đắp cho tình làng, nghĩa xóm thêm thân thiết, hóa giải mâu thuẫn, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, từ đó chung tay góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, vững chắc ngay từ cơ sở. Tin rằng ngày nay, những định kiến, hủ tục đang dần được xóa bỏ, vai trò và vị thế của người phụ nữ và trẻ em gái này càng được củng cố. Những giá trị tốt đẹp ấy được cấu trúc lại và nâng cao qua các phong trào “Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, “Người tốt việc tốt”… tất cả góp phần làm chuyển biến nhận thức, vai trò của mỗi người, mỗi gia đình trong xây dựng nếp sống thanh lịch người Tràng An, giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức truyền thống cũng như lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc./.

Phương Ngân

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động