Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở

(LĐTĐ) Để xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có xây dựng văn minh đô thị từ chính cơ sở.
Huy động hệ thống chính trị duy trì đô thị văn minh Nỗ lực vì mục tiêu chuẩn văn minh đô thị Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị: Cần tăng nguồn lực và sự linh hoạt

Đổi thay từ các tổ dân phố

Đến Tổ dân phố (TDP) Thượng Cát 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm những ngày này, dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt so với trước đây bởi những tuyến đường nở hoa. Cảnh quan môi trường được cải tạo thoáng mát, xanh, sạch, đẹp hơn với đầy đủ các thiết chế văn hóa gồm 1 nhà văn hóa TDP và 4 sân vui chơi.

Đặc biệt, toàn bộ thiết chế văn hóa đã được lắp đặt đầy đủ thiết bị thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi và rèn luyện sức khỏe của nhân dân. 100% tuyến đường, ngõ được cải tạo nâng cấp, giao cho các chi hội đoàn thể tự quản.

Ông Ngô Văn Hoa - Tổ trưởng TDP Thượng Cát 2 cho biết, những năm qua, cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” được quận Bắc Từ Liêm phát động đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, chung tay góp sức cải tạo, chỉnh trang đường, ngõ phố tạo diện mạo mới cho nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn.

Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở
Đường phố quận Bắc Từ Liêm luôn được giữ gìn sạch đẹp.

Hưởng ứng cuộc thi, nhân dân và cán bộ phường đã có những sáng tạo, chung tay vào cuộc để thay đổi diện mạo đường phố với phương châm “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, người dân đã hình thành thói quen, nếp sống văn minh giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp, các mô hình thực hiện tốt ngày càng được nhân rộng trên địa bàn phường.

Cũng chính nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, nhân dân thường xuyên tham gia phong trào tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào sáng thứ 7 hàng tuần; ra quân xóa các điểm chân rác tồn đọng; vận động người dân 2 bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không để thùng rác ngoài đường; huy động nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, đóng góp hiện vật như: Chậu cây, cây cảnh, cây hoa để trồng tại các tuyến đường.

Có thể nói, phong trào duy trì và hưởng ứng Cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của Nhân dân về việc tham gia giữ gìn môi trường.

Nếu như trước kia, mỗi người dân sinh sống ở mặt đường luôn tranh thủ lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hoặc để vật dụng gây mất mỹ quan đô thị thì từ khi TDP tham gia cuộc thi do quận phát động, ý thức và nhận thức của Nhân dân đã có sự thay đổi rõ nét. Mỗi người dân đều nhận thấy mình và gia đình đang được hưởng rất nhiều lợi ích trên những tuyến đường ấy.

Tương tự, tại TDP Nguyên Xá 2 (phường Minh Khai) Bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố cho biết, năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong công việc nên các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban công tác Mặt trận phát động ngày càng được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Đặc biệt, Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ cho vay vốn, cùng nhau làm giàu chính đáng, không vi phạm pháp luật. Nhân dân đã thực hiện tốt công tác xây dựng văn minh đô thị, các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không mái che, mái vẩy, không xây bục, bệ, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Mặt khác, TDP đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”, triển khai thực hiện 5 nội dung có hiệu quả, nhận thức trong Nhân dân có chuyển biến tích cực.

Cuối năm tổng kết và bàn các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong năm tới, biểu dương 5 cá nhân và 5 gia đình tiêu biểu đã có thành tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Là một trong những phường phấn đấu quyết tâm xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, đến nay, phường Phúc Diễn đã được Ủy ban nhân dân quận trao quyết định đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn (2022-2023) vào ngày 8/3/2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phúc Diễn Nguyễn Quang Tiến cho biết, trong giai đoạn 2022-2023, trung bình mỗi năm, phường tổ chức hơn 60 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu, sáng thứ Bảy hàng tuần; khoảng 20 đợt ra quân cao điểm xử lý, chỉnh trang đô thị, bóc xóa gần 2.000 quảng cáo, rao vặt, thu giữ hơn 300 biển, bảng quảng cáo, vận động tháo dỡ gần 50 mái che, mái vẩy sai quy định.

Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở
Phường Phúc Diễn ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt, đảm bảo văn minh đô thị.

Phường đã tuyên truyền vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh tại khuôn viên gia đình, các tuyến đường phố, khu vui chơi, nhà văn hóa, di tích, địa điểm công cộng... Tính tới thời điểm hiện tại, phường có 10 đoạn đường nở hoa do các chi hội phụ nữ TDP đảm nhận.

Nhờ vậy, diện mạo phường ngày càng khang trang, sạch đẹp; ý thức chấp hành nếp sống văn minh đô thị của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, để nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, đưa quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, Ban Chỉ đạo quận đã hướng dẫn việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đến 13/13 phường.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ. Công tác chỉnh trang ngõ phố thực hiện văn minh đô thị được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở
Phường Phúc Diễn đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn (2022-2023).

Để phong trào thực sự phát triển đi vào chiều sâu và chất lượng, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương đề nghị Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Các đơn vị thực hiện tốt hơn 2 Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”; nhân rộng các mô hình về văn hóa ứng xử, văn hóa công sở.

L. Thắm - T. Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động