Huy động hệ thống chính trị duy trì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Để đảm bảo đô thị văn minh, trong suốt thời gian qua, các lực lượng chức năng phường Cống Vị, quận Ba Đình, đã nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT). Nhờ sự huy động của cả hệ thống chính trị, việc duy trì đô thị xanh - sạch - đẹp phần nào đã những kết quả đáng ghi nhận.
Duy trì đô thị văn minh: Ghi nhận từ một địa bàn trung tâm của Thủ đô Nỗ lực vượt khó duy trì đô thị văn minh Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 197 phường Cống Vị đã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các cá nhân, tổ chức trong công tác đảm bảo trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, đặc biệt trong dịp lễ, Tết...

Chúng tôi đã theo chân các lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý những vi phạm về TTATGT, TTĐT. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vức rác ra đường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, tự động tháo dỡ các mai che, mái vẩy, bục, bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo không đúng quy định.

Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường có dự án, công trình đang xây dựng thực hiện chủ trương, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, các hộ gia đình không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, gây mất trật tự đô thị.

Huy động hệ thống chính trị duy trì đô thị văn minh
Lực lượng chức năng phường Cống Vị làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các đối tượng người lang thang, cơ nhỡ về quy định của pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, không tổ chức hát rong, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo người đi đường… tại các điểm công cộng, ngã ba, ngã tư trên địa bàn phường.

Ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 197 phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các lực lượng. Chỉ đạo Công an phường bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự, tự quản, bảo vệ dân phố duy trì nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày.

Các lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, đặc biệt là tại các tuyến phố Đội Cấn, Đào Tấn, Phan Kế Bính, đường Bưởi; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các cổng trường học (Thực Nghiệm, Tiểu học Hoàng Diệu, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc… các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông (chợ Cống Vị, ngã 3 phố Linh Lang - Đội Cấn, Linh Lang - Phan Kế Bính, Phan Kế Bính - Nguyễn Văn Ngọc…) vào các giờ cao điểm...

Theo ông Nguyễn Hải Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị: Ban chỉ đạo 197 phường đã xây dựng, thực hiện các kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực, gắn với các dịp kỷ niệm, các sự kiện chính trị - văn hóa của đất nước và huy động sự tham gia của các lực lượng, các ngành, đoàn thể vào cuộc để duy trì đô thị văn minh. Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên ngành của quận tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT, các điểm dừng, đỗ xe ô tô sai quy định...

Đồng thời tổ chức lực lượng cắm chốt, giám sát, ngăn ngừa vi phạm tại các khu vực chợ Cống Vị, Linh Lang, phố Phan Kế Bính; đồng thời, tăng cường phối hợp với tổ công tác liên ngành kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, tập trung giải quyết các khu vực phức tạp về TTATGT đỗ ôtô ở khu vực trên vỉa hè và lòng đường trên các tuyến phố Phan Kế Bính, Đào Tấn, Nguyễn Văn Ngọc.

Huy động hệ thống chính trị duy trì đô thị văn minh
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT.

Ban chỉ đạo 197 phường cũng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng của quận như: Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Công an quận, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - Chi nhánh Ba Đình, Xí nghiệp thoát nước số 1, tổ kiểm tra liên ngành quận trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm về tập kết vật liệu, phế thải xây dựng; dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm hè đường trên các tuyến phố...

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý đô thị, có thể thấy vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm hè phố để kinh doanh bán hàng, hàng rong trên tại một số điểm trên địa bàn khi vắng lực lượng tuần tra, xử lý; tình trạng xe máy vẫn còn để không đúng quy định vạch sơn kẻ, ô tô dừng, đỗ trên hè, lòng đường sai quy định. Vẫn còn tình trạng ùn tắc giao thông tại một số khu vực trong giờ cao điểm; một số ít người dân chưa chấp hành Luật Giao thông...

Để đảm bảo đô thị văn mình trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 phường kiến nghị UBND quận xem xét đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội, điều chỉnh tổ chức lại giao thông tuyến phố Phan Kế Bính theo phương án: cấm ô tô đi từ phố Linh Lang đến đường Bưởi; tuyến phố Kim Mã Thượng theo phương án: cấm ô tô đi từ phố Liễu Giai đến phố Linh Lang. Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư phố Linh Lang - Phan Kế Bính, đảm bảo TTATGT.

“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về việc chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT, TTĐT. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xây dựng phường Cống Vị đạt tiêu chí "Văn minh đô thị"", Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết.

Thời gian qua, lực lượng Công an phường Cống Vị đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận và các lực lượng chức năng của Thành phố trong việc tổ chức lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường, điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự lòng đường, hè phố.

Đồng thời xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ gây mất an toàn, ùn tắc giao thông; kiểm tra xử lý hoạt động vận tải tắc xi, xe dù, bến cóc trên địa bàn. Rà soát biển báo bất hợp lý và đề xuất điều chỉnh để đảm bảo TTATGT.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động