Xây dựng hình ảnh đẹp của người điều dưỡng ngành Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Điều dưỡng là lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu cán bộ y tế hiện nay của ngành Y tế Hà Nội với hơn 10.500 cán bộ điều dưỡng trong tổng số hơn 26.500 cán bộ của ngành, chiếm tỷ lệ 39,8%. Đây là lực lượng có đóng góp hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
LĐLĐ Khánh Hòa: Mang Tết đến sớm với người có công Nữ điều dưỡng tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh Mối lương duyên đặc biệt

Có thể nói, chất lượng của một bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, sự chuyên tâm và tận tụy của chính những người điều dưỡng. Trong đó, lực lượng điều dưỡng không chỉ chăm sóc về mặt sức khoẻ, mà còn chăm sóc cả về tâm lý, tinh thần cho người bệnh.

Xây dựng hình ảnh đẹp của người điều dưỡng ngành Y tế Hà Nội
Điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ân cần an ủi, vỗ về bệnh nhi.

Đồng thời, mỗi điều dưỡng cũng đóng vai trò là một nhà biện hộ, bảo vệ, để đảm bảo những quyền lợi tối đa cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Công tác điều dưỡng là sự kết hợp giữa điều trị với chăm sóc và nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân gồm: Chăm sóc chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật, thủ thuật, thuốc, dịch truyền, chăm sóc cận lâm sàng, vệ sinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn giáo dục sức khỏe…

Đề cao vai trò quan trọng của công tác điều dưỡng, hàng năm Sở Y tế Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả chất lượng chăm sóc người bệnh của công tác điều dưỡng; yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Chú trọng công tác rà soát, bổ sung, xây dựng mới các bộ công cụ kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác chăm sóc người bệnh và phổ biến áp dụng rộng rãi tại các đơn vị, xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bệnh viện có tổng số hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có trên 500 điều dưỡng, hơn 40% cán bộ điều dưỡng có trình độ Đại học trở lên. Là đơn vị đầu ngành điều dưỡng của Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu công tác điều dưỡng cho Sở Y tế Hà Nội và hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới.

Bệnh viện xác định giá trị cốt lõi để đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện hướng tới là 5T: Coi người bệnh là người thân - Chăm sóc tận tình - Tay nghề thành thạo - Ứng xử thân thiện - Hình ảnh thanh lịch và 3H (Head - Hand - Heart): Dùng khối óc tinh thông, đôi bàn tay thành thạo và trái tim nồng ấm để chăm sóc người bệnh. Ban lãnh đạo bệnh viện đặc biệt đề cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Được người bệnh tin tưởng lựa chọn, hàng năm, bệnh viện đón tiếp trên 600.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, nhiều ca bệnh nặng được cứu sống kịp thời.

Tương tự như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn luôn quan tâm phát triển công tác điều dưỡng. Bệnh viện Thanh Nhàn có gần 600 điều dưỡng/kỹ thuật viên/hộ sinh trên tổng số 1.100 cán bộ viên chức, người lao động của bệnh viện. Cán bộ điều dưỡng của bệnh viện luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tình chu đáo trong chăm sóc người bệnh. Trung bình mỗi năm tập thể điều dưỡng của bệnh viện có từ 10 đến 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, nhiều đề tài tham gia Hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế Hà Nội đạt giải cao, nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc người bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Bích, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông: “Bản thân là điều dưỡng trưởng kiêm phụ trách Tổ Công tác xã hội của bệnh viện, tôi luôn xác định mình cần gương mẫu làm tròn trách nhiệm của người điều dưỡng trưởng. Bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất trong công việc hàng ngày như tận tình lắng nghe, dặn dò người bệnh uống đúng thuốc và đúng giờ; hướng dẫn tỉ mỉ người nhà cách chăm sóc ăn uống, thể dục vận động giúp người bệnh dần phục hồi; nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử để tạo sự tin tưởng, hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân. Tiếp xúc và thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, tôi coi họ như người thân của mình.”

Năm 2023, nhiều tập thể điều dưỡng và cá nhân tiêu biểu đã được Sở Y tế biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua Người tốt, việc tốt ngành Y tế Hà Nội. Đó là những tấm gương về điều dưỡng tham gia cấp cứu kịp thời bệnh nhân nặng, tiên lượng xấu qua khỏi cơn nguy kịch; điều dưỡng tham gia hiến máu tình nguyện 2 - 3 lần/năm, hiến tiểu cầu 9 lần/năm; sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trong việc thiếu kinh phí đóng tiền viện phí; tham gia ủng hộ kinh phí và chế biến suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại đơn vị...

Ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của lực lượng điều dưỡng ngành Y tế Hà Nội, Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mặc dù lượng điều dưỡng đang làm việc trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, căng thẳng và chịu áp lực lớn từ cuộc sống và công việc nhưng với tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm cao cùng với sự đoàn kết, hỗ trợ từ đồng nghiệp và cộng đồng, các điều dưỡng vẫn luôn kiên trì và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân Thủ đô, trong thời gian tới ngành Y tế Hà Nội sẽ từng bước đầu tư và ưu tiên thực hiện 5 giải pháp trọng tâm cho công tác điều dưỡng của ngành, cụ thể là đào tạo và phát triển nghề nghiệp; tạo môi trường làm việc tốt; tăng cường kiến thức và kỹ năng của các điều dưỡng; tạo động lực; tăng cường tầm nhìn và lãnh đạo để điều dưỡng ngành Y tế Hà Nội phát triển cùng Thủ đô.

Nhận định về vai trò của công tác điều dưỡng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định: “Điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ do người điều dưỡng - hộ sinh cung cấp tác động lớn tới sự hài lòng của người bệnh”. Đồng thời, Tổ chức Y tế thế giới đưa ra khuyến cáo: “Ở bất cứ quốc gia nào, muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thì phải chú ý phát triển công tác điều dưỡng”.

Minh Khuê - Diệu Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động