Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

(LĐTĐ) Trả lời trước Quốc hội chiều 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế được giao nguồn dự toán từ ngân sách trung ương, thực hiện mua sắm để cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo cho 2 năm 2021, 2022.
TP.HCM: Hy hữu bệnh nhân có cả cơ quan sinh dục nam và nữ

TP.HCM: Hy hữu bệnh nhân có cả cơ quan sinh dục nam và nữ

(LĐTĐ) Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho 1 trường hợp bị ung thư tinh hoàn ẩn trên bệnh nhân lưỡng giới thật thể khảm. Đây là trường hợp lưỡng giới cực hiếm, có tỷ lệ 1/100.000.
Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ họp xem xét chuyển Covid-19 từ nhóm A xuống nhóm B

Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ họp xem xét chuyển Covid-19 từ nhóm A xuống nhóm B

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ họp xem xét chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B vào cuối tuần này.
Thành lập viện nghiên cứu đầu tiên khối bệnh viện ngoài công lập

Thành lập viện nghiên cứu đầu tiên khối bệnh viện ngoài công lập

(LĐTĐ) Viện Nghiên cứu Tâm Anh (thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) là viện nghiên cứu đầu tiên của khối bệnh viện ngoài công lập, tập trung phát triển khoa học trong nước.
Gần 4.000 trẻ em tại Hà Nội sẽ được bổ sung vitamin A

Gần 4.000 trẻ em tại Hà Nội sẽ được bổ sung vitamin A

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A tại 1.715 điểm uống trong 2 ngày 1 và 2/6; đợt cuối vào ngày 3 và 4/6. Tổng số trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A trong dịp này là 392.131 trẻ.
Ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật u não

Ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật u não

(LĐTĐ) Sự ra đời của robot mổ não thế hệ mới Modus V Synaptive là cuộc cách mạng trong ngành phẫu thuật não. Theo các chuyên gia y tế, robot giúp cắt u tối đa, tăng tối đa hiệu quả điều trị, bảo toàn cao nhất các chức năng cho người bệnh.
Nâng tầm y tế cơ sở cần cơ chế tài chính đủ tầm

Nâng tầm y tế cơ sở cần cơ chế tài chính đủ tầm

(LĐTĐ) Đại biểu Trần Nhị Hà cho rằng, mấu chốt vấn đề để giải quyết triệt để bài toán y tế cơ sở là cần một cơ chế tài chính theo hướng vốn ngân sách Nhà nước cấp đủ kinh phí nhằm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị y tế cơ sở.
Hai anh em ruột ngộ độc botulinum chưa có dấu hiệu cải thiện

Hai anh em ruột ngộ độc botulinum chưa có dấu hiệu cải thiện

(LĐTĐ) Sau 14 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hai anh em ruột (18 tuổi và 26 tuổi) bị ngộ độc botulinum vẫn liệt cơ, thở máy, chưa thấy có dấu hiệu cải thiện và hồi phục.
Người phụ nữ tử vong do bệnh dại sau 3 tháng bị chó nhà cắn

Người phụ nữ tử vong do bệnh dại sau 3 tháng bị chó nhà cắn

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, 38 tuổi ở Vĩnh Phúc đến viện trong tình trạng sợ nước, sợ gió.
TP.HCM: Cắt bỏ thành công khối u màng não to hơn quả trứng

TP.HCM: Cắt bỏ thành công khối u màng não to hơn quả trứng

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật cắt trọn khối u màng não có kích thước khổng lồ cho một bệnh nhân 68 tuổi.
TP.HCM: Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản

TP.HCM: Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản

(LĐTĐ) Vào thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 27/5 đến hết năm 2023, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản.
Cấp thiết bổ sung các loại thuốc hiếm cho TP.HCM

Cấp thiết bổ sung các loại thuốc hiếm cho TP.HCM

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hiện nay Thành phố đang thiếu nhiều loại thuốc hiếm trong thời gian dài do không có nhà cung ứng. Để đáp ứng nhu cầu điều trị, các bệnh viện đã sử dụng phác đồ thay thế nhưng khi thay thế bằng các thuốc khác, bệnh nhân phải chi trả giá thuốc cao hoặc không được bảo hiểm y tế thanh toán.
Đồng bộ nhiều giải pháp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá

Đồng bộ nhiều giải pháp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá

(LĐTĐ) Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia y tế cho rằng, cần phải có những giải pháp đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là thanh thiếu niên.
Cử tri đánh giá cao nỗ lực ngành Y trong tháo gỡ khó khăn về thuốc, thiết bị y tế

Cử tri đánh giá cao nỗ lực ngành Y trong tháo gỡ khó khăn về thuốc, thiết bị y tế

(LĐTĐ) Cử tri đánh giáo cao nỗ lực của Chính phủ, ngành Y tế trong việc bước đầu tháo gỡ khó khăn về thiếu thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân.
Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn Thành phố có xu hướng tăng. Tính từ ngày 12 đến ngày 19/5, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước đó).
Khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế

Khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế

(LĐTĐ) Ngày 20/5, Trung tâm Đào tạo nâng cao về Chẩn đoán hình ảnh (AIEC) thuộc Viện Khoa học sức khỏe - Đại học VinUni đã chính thức khai trương đồng thời khai giảng Khóa CME (đào tạo y khoa học liên tục) đầu tiên.
Cảnh báo nguy cơ say nắng, đột quỵ do nắng nóng gay gắt

Cảnh báo nguy cơ say nắng, đột quỵ do nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Bộ Y tế cho biết vào mùa nắng nóng, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng.
Người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống sốt xuất huyết

Người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Bởi vậy, ngoài sự vào cuộc một cách quyết liệt của ngành Y tế thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức, ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
ĐBSCL: Trung tâm Mắt kỹ thuật cao ra đời, rút ngắn đường đi điều trị cho người dân

ĐBSCL: Trung tâm Mắt kỹ thuật cao ra đời, rút ngắn đường đi điều trị cho người dân

(LĐTĐ) Trung tâm Mắt kỹ thuật cao tại thành phố Cần Thơ ra đời sẽ giúp người dân giảm được chi phí, thời gian di chuyển lên TP.HCM để chữa trị, thăm khám.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động