VUS TESOL 2022: Hướng triển khai thực tế của ngành giảng dạy tiếng Anh

(LĐTĐ) Sau 2 năm đổi mới với mô hình trực tuyến, hội nghị thường niên VUS TESOL 2022 đã chính thức mở cổng đăng ký cho tất cả giáo viên và nhân sự làm việc trong lĩnh vực giáo dục tham gia theo hình thức trực tiếp và miễn phí từ ngày 15/6.
28 trường THPT chuyên bước vào vòng 2 cuộc thi Speak To Lead 2021 Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021 VUS trình làng khóa học Anh ngữ thế hệ mới dành cho học viên 6 - 11 tuổi

Dưới tác động của đại dịch, ngành giảng dạy tiếng Anh đã có những bước nhảy vọt đầy thử thách và cơ hội khi “số hóa” lớp học trực tiếp lên trực tuyến.

Không đơn thuần là sự chuyển đổi về công nghệ, đây còn là giai đoạn đánh dấu cho hành trình khơi mở tư duy, tâm lý và thói quen mới cho các giáo viên cũng như thế hệ học sinh tương lai.

Sự đổi mới thể hiện rõ rệt trong nhu cầu học tiếng Anh, khi càng nhiều người nhận ra ngoại ngữ không chỉ phục vụ trong khuôn khổ trường học hay chốn công sở, mà còn là phương tiện để tiếp cận cuộc sống “không biên giới”.

VUS TESOL 2022: Hướng triển khai thực tế của ngành giảng dạy tiếng Anh
VUS TESOL là một trong những hội nghị uy tín và lâu đời với 17 kỳ tổ chức

Đã đến lúc các nhà giáo dục tại Việt Nam và trên toàn thế giới định hình lại vai trò và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ “dạy và học” ở kỷ nguyên số.

Làm thế nào để những người truyền tải kiến thức về ngôn ngữ có thể trở thành người kết nối, truyền cảm hứng và dẫn dắt học viên khám phá kiến thức thực tế hữu ích và thú vị trên hành trình học tập tương lai?

Với mong muốn được khai phá, hiện thực hóa những mô hình giảng dạy hiện đại, trang bị những công cụ thực hành đa dạng và tìm kiếm các phương thức kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến hiệu quả nhất, VUS TESOL 2022 mang tới chủ đề: “Future ELT: Explorations and Practicalities - Giảng dạy tiếng Anh trong tương lai: Hướng khai thác và triển khai thực tế”. Thông qua hội nghị, VUS hy vọng có thể mở ra cơ hội mới cho cộng đồng ELT tại Việt Nam và trong khu vực để phá vỡ những khuôn mẫu dạy và học truyền thống và kích phát nhiều tiềm năng trong tương lai.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 22/7/2022 tại Grand Palace Convention Center, thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 22 diễn giả đến từ các tổ chức giáo dục và nhà xuất bản hàng đầu - đang là các đối tác trong và ngoài nước của hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ như: National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education, Cambridge University Press, NEAS, E-future, MM Publications, ClassIn, Pearson,...

VUS TESOL 2022: Hướng triển khai thực tế của ngành giảng dạy tiếng Anh
VUS TESOL 2022: Hướng triển khai thực tế của ngành giảng dạy tiếng Anh

Với số lượng giới hạn, hội thảo VUS TESOL 2022 sẽ mở cổng đăng ký từ 15/6 và kết thúc khi đủ người tham dự. Để không bỏ lỡ cơ hội giao lưu, trao đổi cùng các diễn giả quốc tế đồng thời nhận về các phần quà có giá trị từ VUS cũng như từ các tổ chức giáo dục và nhà xuất bản hàng đầu, độc giả có thể liên hệ theo số hotline (028) 7308 3333, hoặc truy cập vào website của chương trình. Bên cạnh đó, VUS cũng hỗ trợ các tài liệu miễn phí về Giảng dạy tiếng Anh (handbook online) khi truy cập vào Website.

Nói về TESOL và tương lai của giảng dạy tiếng Anh, Tiến sĩ Hayo Reinders - đại diện từ Oxford University Press chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các giáo viên khác tại hội nghị VUS TESOL 2022 sau một thời gian dài.

Những cộng đồng với tính ứng dụng cao như TESOL sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tương hỗ mà chúng ta cần phát triển nhiều hơn và tôi rất vui được là một phần của sự phát triển đó. Tương lai của giảng dạy tiếng Anh rất tươi sáng!

Chúng ta có rất nhiều cơ hội thú vị phía trước và những sự kiện như thế này sẽ giúp chỉ ra được những hướng đi phát triển cho cả giáo viên và các nhà nghiên cứu”.

VUS TESOL 2022: Hướng triển khai thực tế của ngành giảng dạy tiếng Anh
Hội nghị TESOL nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ những người tham dự

Ông Justin Kaley - Giám đốc Marketing của National Geographic Learning cho biết: “Sống trong một thế giới kết nối có xu hướng ngày càng phức tạp và bất định, ở National Geographic Learning, chúng tôi nhận ra sự bức thiết và quan trọng của việc hỗ trợ học viên: sẵn sàng cho học tập, sẵn sàng cho sự nghiệp, sẵn sàng cho cuộc sống và sẵn sàng cho Anh ngữ.

Do vậy, chúng tôi rất hân hoan được tham dự Hội nghị VUS TESOL 2022 với chủ đề mang tính thời đại: “Tương lai của Giảng dạy tiếng Anh: Hướng khai thác và triển khai thực tế”.

Đây sẽ là cơ hội cho National Geographic Learning trao đổi những suy nghĩ và ý tưởng của mình với các giáo viên và nhà giáo dục ở Việt Nam về phương pháp giảng dạy, công nghệ và góc nhìn mới nhất nhằm mục tiêu chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để vượt qua những thử thách phía trước”.

Thông qua Hội nghị TESOL 2022, VUS mong muốn góp phần chia sẻ trách nhiệm phát triển cộng đồng và xã hội trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Anh ngữ trên toàn quốc và trong khu vực trước những đòi hỏi mới của thời cuộc.

TESOL sẽ là cơ hội để các giáo viên có dịp nhìn lại và tự đánh giá về phương pháp giảng dạy của chính mình, từ đó thay đổi và cải thiện chất lượng giảng dạy trong từng lớp học, khơi mở những hành trình kết nối học viên tới tương lai.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động