Vietinbank từ chối bồi thường vụ án “siêu lừa” Huyền Như

Tiếp tay con dâu phạm tội
Bản án sơ thẩm tuyên buộc Huỳnh Thị Huyền Như phải hoàn trả 210 tỷ đồng cho Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS). Phía SBBS có kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến SBBS, đề nghị HĐXX phúc thẩm yêu cầu VietinBank hoàn trả toàn bộ số tiền cho SBBS. Theo đại diện SBBS lập luận tại tòa, thì họ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản mở tại Vietinbank, chi nhánh TPHCM.
Trả lời HĐXX, bị cáo Như cho rằng, thông qua Vũ Minh Hải, nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Ocean Bank giới thiệu, Huyền Như biết SBBS có nguồn tiền muốn gửi vào VietinBank, chi nhánh TPHCM với lãi suất theo hợp đồng 14%/năm và phí ngoài hợp đồng từ 2% đến 6%/năm, nên Huyền Như đã gặp và trao đổi về mức tiền gửi và lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm và lãi ngoài từ 16 đến 18 %/năm. Bị cáo Như khai, đã làm giả 14 hợp đồng và cũng là người ký giả chữ ký của Hà Anh Tuấn (Giám đốc) và Võ Anh Tuấn (Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè). Chưa hết, bị cáo này còn đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để huy động 225 tỉ đồng của SBBS.
Huyền Như cho biết, sau khi làm giả các hợp đồng, Như bắt đầu thực hiện làm lệnh chi giả, ký giả chữ ký của chủ tài khoản là bà Yeipheek Joo – Tổng giám đốc SBBS và đóng dấu giả của SBBS, rồi chiếm đoạt 210 tỉ đồng của SBBS. Sau khi SBBS chuyển tiền vào tài khoản của công ty này mở tại Vietinbank, chi nhánh TPHCM, Huyền Như đã làm giả các lệnh chi và nhờ cấp dưới là Phạm Thị Tuyết Anh (bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội vi phạm các quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng), dùng tài khoản của mẹ chồng là bà Vũ Thị Thơm để chuyển vào đó rồi rút ra cho Như chiếm đoạt. Trước tòa, Tuyết Anh chối không biết đó là lệnh chi giả. Tòa phân tích, SBBS là một pháp nhân trong khi bà Thơm là cá nhân, là mẹ chồng của bị cáo và không có giấy ủy quyền nhận tiền của SBBS, sao bị cáo có thể nói không biết đây là lệnh chi giả? Bị cáo Tuyết Anh im lặng.
Đến nay, Huyền Như đã trả cho SBBS 22 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 15 tỷ đồng, tiền lãi 7 tỷ), còn lại SBBS bị Huyền Như chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Tại phiên tòa, đại diện VietinBank cho biết, ngân hàng này không chịu trách nhiệm về số tiền này.
Vietinbank từ chối bồi thường
Cũng như SBBS, đại diện Công ty bảo hiểm Toàn Cầu cho biết, có mở một tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietinbank để phục vụ hoạt động kinh doanh. Sau khi mở tài khoản, phía công ty đã chuyển tiền vào theo thỏa thuận với Vietinbank và ngân hàng này cũng đã có văn bản xác nhận tiền đã vào tài khoản. Bản án sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền này đã bị Huyền Như chiếm đoạt tương tự thủ đoạn đã áp dụng với SBBS và buộc Huyền Như phải bồi thường. Tuy nhiên, Toàn Cầu đã kháng cáo yêu cầu VietinBank phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên kèm lãi.
Đại diện VietinBank cho rằng việc Toàn Cầu gửi tiền vào VietinBank là trái luật, bản thân Toàn Cầu hám lợi, không quản lý biến động của tài khoản, VietinBank khẳng định không chịu trách nhiệm về giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho Toàn Cầu đã dẫn văn bản do lãnh đạo VietinBank TPHCM xác nhận nguồn tiền 125 tỷ đồng do Toàn Cầu gửi vào VietinBank là hợp pháp.
Cũng là nạn nhân trong vụ án, Công ty chứng khoán Phương Đông (OCB) cũng yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tham gia tố tụng công ty. Hiện tài khoản của công ty tại Vietinbank vẫn còn nhưng không sử dụng số dư. Công ty này yêu cầu Vietinbank hoàn trả gốc và lãi đã gửi vào tài khoản bị Huyền Như chiếm đoạt 380 tỷ. Đối chất, bị cáo Như khai việc mở tài khoản với Công ty Phương Đông tại Vietinbank là hợp lệ và thông qua các lệnh chi giả bị cáo đã chuyển tiền ra khỏi tài khoản để chiếm đoạt. Đại diện Vietinbank cũng từ chối việc bồi thường vì cho rằng đây là bị cáo Huyền Như gian dối lừa tiền, giao dịch này là bất hợp pháp. Cạnh đó, Vietinbank cũng xác nhận với công tố viên, Công ty Phương Đông là khách hàng truyền thống của ngân hàng mình.
Vì lãi suất quá hấp dẫn và thu hút nên mặc dù chưa ký hợp đồng, công ty Phương Đông đã chuyển 1.190 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Phương Đông mở tại Vietinbank chi nhánh TPHCM. Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Phương Đông, Như đã tự trích 380 tỷ đồng từ tài khoản thanh toán của Công ty Phương Đông để trả nợ. Việc làm của Như, Tổng giám đốc Công ty Phương Đông biết nhưng không có ý kiến gì mà còn giúp Như ký 7 lệnh chi khống để Như chiếm đoạt 380 tỷ đồng.
Khôi Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Tin khác
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số
Tin nóng 17/11/2025 13:20
