Việt Nam - Đức thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo nghề

Bộ trưởng Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Thüringen khẳng định sẽ ưu tiên việc tiếp nhận những học sinh Việt Nam đang học nghề tại Đức và tạo điều kiện để các DN đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.
Giải pháp cung ứng và đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực số Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử xuyên biên giới cho 10.000 doanh nghiệp
Việt Nam - Đức thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo nghề
Đại sứ Vũ Quang Minh cùng đoàn chụp ảnh với bà Birgit Keller, Chủ tịch Nghị viện bang Thüringen. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong hai ngày 15 và 16/6, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Erfurt, bang Thüringen, trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với bang miền Trung nước Đức này.

Đây là bang đầu tiên Đại sứ Vũ Quang Minh đến chào xã giao và làm việc chính thức với chính quyền bang kể từ khi nhậm chức vào tháng Ba vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức, đón tiếp và làm việc với Đại sứ Vũ Quang Minh có các lãnh đạo chính quyền bang Thüringen gồm Thủ hiến bang, ông Bodo Ramelow; Chủ tịch Nghị viện bang, bà Birgit Keller; Bộ trưởng Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số, ông Wolfgang Tiefensee; Bộ trưởng Giáo dục Thanh thiếu niên và Thể thao bang Helmut Holter cùng đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp (IHK) Thüringen và cộng đồng người Việt Nam tại Erfurt.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định kể cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức vẫn được thúc đẩy trong mọi lĩnh vực, dưới nhiều hình thức linh hoạt.

Dù chưa tổ chức được chuyến thăm song phương đặc biệt là cấp cao, song việc trao đổi, tiếp xúc được thắt chặt thông qua các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Mới đây nhất, vào ngày 31/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Thủ tướng Olaf Scholz. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, dự kiến trong năm nay (có thể là tháng 11/2022), Thủ tướng Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Đại sứ trân trọng cảm ơn tình cảm của Thủ hiến Bodo Ramelow dành cho Việt Nam, cũng như sự ủng hộ của ông đối với quan hệ Việt Nam-Đức trong thời gian qua. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam năm 2021, bang Thüringen đã thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam thông qua việc hỗ trợ thiết bị, đồ bảo hộ y tế (69.600 tấm chắn giọt bắn và 23.040 bộ làm mát), qua đó góp phần giúp Việt Nam đối phó với đại dịch.

Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức nói chung và đặc biệt quan hệ truyền thống lâu dài, tốt đẹp với bang Thüringen nói riêng.

Đại sứ đánh giá rất cao việc Việt Nam và Đức đã có sự hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lao động và dạy nghề.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên bởi nhiều lý do như khó khăn trong việc đào tạo ngoại ngữ, việc cấp visa hay hoàn cảnh khó khăn của các học viên…

Đại sứ đề nghị phía bạn cùng trao đổi để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những hình thức hỗ trợ thiết thực với các học viên, nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác này.

Việt Nam - Đức thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo nghề
Đại sứ Vũ Quang Minh cùng đoàn làm việc với Bộ trưởng Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể thao bang Thüringen. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá cao sự phối hợp, quan tâm và hỗ trợ của chính quyền bang Thüringen đối với cộng đồng khoảng 3.000 người Việt tại đây.

Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ phía chính quyền nhằm hòa nhập sâu rộng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của bang Thüringen.

Về phần mình, Thủ hiến Bodo Ramelo cho biết sau chuyến thăm, làm việc cùng 70 doanh nghiệp lớn, các trường đại học, viện nghiên cứu của bang Thuringen tới Việt Nam hồi tháng 4/2019, ông có tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam.

Ông vui mừng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, cho rằng chuyến thăm ý nghĩa đó là cơ hội tốt góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và bang Thüringen nói riêng và Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức nói chung.

Cùng quan điểm với Thủ hiến Ramelow, bà Birgit, Chủ tịch nghị viện bang Thüringen chia sẻ bà rất ấn tượng và khẳng định cộng đồng người Việt tại Thüringen rất được chào đón, hoan nghênh vì sự cần cù, chịu khó.

Bên cạnh đó, bà bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam vượt qua được đại dịch với những thành tựu đáng ghi nhận, trong đó sự phát triển kinh tế của Việt Nam đặc biệt ấn tượng.

Bà Birgit đã vui vẻ nhận lời với đề xuất của phía Việt Nam tổ chức “Ngày Việt Nam tại Thüringen” vào năm 2023 tại trụ sở Nghị viện bang nhằm quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Thüringen - ông Wolfgang Tiefensee nhấn mạnh tại Đức nói chung và bang Thüringen nói riêng, vấn đề lao động và dạy nghề là lĩnh vực trọng tâm, được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.

Các công ty, doanh nghiệp có nhiều ý tưởng đóng góp cho sự phát triển kinh tế bang, tuy nhiên, các công ty vẫn đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, nhất là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng.

Việt Nam - Đức thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo nghề
Đại sứ Vũ Quang Minh và ông Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thüringen. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đánh giá cao nguồn nhân lực trẻ từ Việt Nam, ông Wolfgang khẳng định bang Thüringen sẽ ưu tiên việc tiếp nhận những học sinh Việt Nam đang học nghề tại Đức, đồng thời chính quyền bang sẽ tạo mọi điều kiện về khung pháp lý để các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Về nhu cầu lao động của bang, cả Bộ Kinh tế và Phòng Công nghiệp và Thương mại bang Thüringen (IHK) đều thừa nhận bang miền Trung này thiếu nhiều lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cần bổ sung.

Với lợi thế có nhiều Trường đại học và Viện nghiên cứu nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đào tạo, Bộ trưởng Giáo dục bang Thüringen Helmut cho biết hiện bang có hơn 200.000 sinh viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có nhiều sinh viên đến từ Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Thüringen.

Theo ông Helmut, trong các ngành kinh tế và đào tạo nghề, bang sẵn sàng tiếp nhận thêm học sinh đến từ Việt Nam. Không chỉ các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, điều dưỡng, mà còn nhiều lĩnh vực, ngành nghề đào tạo khác như công nghiệp, năng lượng tái tạo...

Ông Helmut cho biết với nguồn lao động rất trẻ tuổi, bang Thüringen sẵn sàng công nhận những chứng chỉ học tập của Việt Nam để sau đó đến Đức tiếp tục học nghề và làm việc ở đây.

Một trong những thế mạnh và cũng là lợi thế của Đức đó là chương trình vừa học vừa làm. Với mô hình đào tạo nghề song song ngày, học sinh vừa có thời gian học lý thuyết vừa có cơ hội đi làm và cũng vẫn được trả lương./.

Theo Phương Hoa-Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/viet-namduc-thuc-day-hop-tac-ve-nguon-nhan-luc-va-dao-tao-nghe/799282.vnp

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động