Vang mãi dư âm chiến thắng

(LĐTĐ) Hà Nội đã đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh để bảo vệ Thủ đô và đất nước, nhưng dư âm về ngày chiến thắng còn vang vọng mãi, để lại trong lòng thế hệ trẻ hôm nay bao xúc động, tự hào…
Hào khí tháng Mười Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội

Âm vang hào khí lịch sử

Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 đã trở thành dấu mốc vàng son trong lịch sử dựng nước, giữ nước của đồng bào Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1945, thực dân Pháp buộc phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nan, Lào, Campuchia và rút toàn bộ quân ở miền Bắc Việt Nam. Đúng 16h ngày 9/10/1954, những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên. Sáng 10/10/1954, 20 vạn nhân dân Thủ đô rạo rực cờ hoa ăn mừng chiến thắng, tưng bừng trong tiếng hò reo, phấn khởi đón những người lính vào sinh ra tử trở về với quê nhà.

Vang mãi dư âm chiến thắng
Cây cầu Long Biên chứng kiến những người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hà Nội ngày 9/10/1954

Đến nay, 67 năm trôi qua, hào khí ngày thắng lợi vẻ vang, không khí sum vầy ấm áp ấy vẫn âm vang trong lòng thế hệ trẻ. Những ngày này ở Hà Nội tiết trời mát mẻ, lãng đãng khi vào thu và không khí hào hùng hướng về những ngày tháng 10 lịch sử. Sinh ra và lớn lên tại một thành phố khác nhưng được may mắn được học tập và gắn bó với Thủ đô, các bạn sinh viên cũng bồi hồi, rạo rực về ngày vẻ vang của Hà Nội. Ẩn sâu dưới sự phồn hoa, náo nhiệt của Hà Nội đang ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, sánh vai với cường quốc năm châu là một hình ảnh khác của Thủ đô nghìn năm văn hiến, đấu tranh bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc thân yêu.

Sinh viên thế hệ hôm nay đã không ngừng phấn đấu và học tập để tiếp bước truyền thống cha ông, không chỉ học tập tốt để cống hiến cho đất nước mà còn lật lại từng trang sách cũ, sử xưa để thêm hiểu biết, tự hào về dân tộc. Là sinh viên đã gắn bó với Hà Nội 2 năm nay, bạn Lê Thị Huyền, sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không khỏi xúc động trước ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô: “Khi được sống ở Hà Nội, mình đã yêu những giá trị văn hóa và nét đẹp con người nơi đây. Mình thường tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là lịch sử Hà Nội ở các viện bảo tàng, khu di tích, Lăng Bác để hiểu hơn về ý nghĩa của các cột mốc, những năm tháng đã qua của dân tộc. Mỗi khi Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, mình lại thấy bồi hồi, xúc động khó tả. Nhờ có giây phút lịch sử ấy, chúng mình mới có điều kiện lên Hà Nội để sinh hoạt, học tập, tiếp cận với nhiều nguồn tri thức”.

Còn bạn Trần Ngọc Diệp đến từ Nha Trang, sinh viên năm 3 Đại học Bách Khoa bồi hồi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên được tham gia kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô: “Năm 2019 là năm đầu tiên mình đến Hà Nội và có cơ hội hòa mình vào không khí hào hùng của nhân dân Thủ đô. Mình có cơ hội được tham gia “Ký ức Hà Nội - 65 năm” tại không gian tranh Bích họa phố Phùng Hưng và xem trưng bày tại các điểm di tích trong khu phố cổ. Khi ấy, mình mới có thể cảm nhận rõ nét về Hà Nội cổ kính nghìn năm văn hiến. Từ giây phút đó, mình càng thêm trân trọng những giây phút hòa bình được sống và tận hưởng tại Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay có thể sẽ ít các hoạt động, nếu năm sau Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, mình chắc chắn sẽ tham gia”.

Mặc dù mới là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chỉ gắn bó với Thủ đô chưa đầy 1 năm nhưng bạn Nguyễn Hải Thủy, quê ở Nam Định, đã trưởng thành vượt bậc qua những hoạt động xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương nơi mình đang thuê trọ, trong suốt thời gian qua. Bạn Thủy tâm sư: “Dù lớn lên tại mảnh đất Hà Nội hay từ nơi khác đến, Hà Nội vẫn có vị trí nhất định trong trái tim, là nơi mà mỗi người dân tin yêu hướng về. Hào khí của từng đoàn quân tiến về Thủ đô, âm thanh của niềm vui reo hò từ ngày tháng đó còn vang vọng đến thời điểm hiện tại, trở thành bài học quý giá để các bạn trẻ phấn đấu, học tập, noi gương, giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc và đổi mới trước tình hình toàn cầu hóa của nhân loại”.

Năm đặc biệt kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô

Kể từ khi “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ, Hà Nội đã kinh qua bao thăng trầm của lịch sử, có cả những mất mát đau thương nhưng cũng có những phút giây của niềm vui rạo rực, một trong những thời khắc đó là giây phút chứng kiến từng toán lính Pháp rút khỏi Thủ đô.

Vang mãi dư âm chiến thắng
Các bạn sinh viên đang học tại Thủ đô luôn nỗ lực trong học tập. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)

Hằng năm, mỗi dịp tổ chức ngày lễ kỷ niệm, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được đến thăm các bảo tàng lịch sử, đến Hoàng thành Thăng Long hoặc được giao lưu, gặp gỡ với những chứng nhân lịch sử để được nghe kể chuyện và tiếp thêm lòng tự hào, tin yêu với đất nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chào cờ tại sân vận động Cột cờ với sự tham gia của cựu chiến binh năm xưa cũng như đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đó là một dịp để những người lính đã từng vào sinh ra tử ôn lại kỉ niệm năm nào, cũng là cách để thế hệ trẻ hôm nay biết ơn những thế hệ cha anh đi trước và nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp dựng xây nước nhà.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay sẽ ít còn các sự kiện lớn, các triển lãm trưng bày, tổ chức chiếu phim lưu động hay những đoàn xe nườm nượp đổ ra đường trong màu cờ đỏ rực hòa chung không khí với người dân Hà thành. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần phải thiết thực, hiệu quả với tình hình dịch bệnh, tạo không khí vui mừng trước những thành quả của công tác phòng chống dịch, chung tay giữ vững kết quả tốt đẹp đã tạo được suốt thời gian qua. Mỗi người dân tuân thủ các nguyên tắc 5K, đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội cũng là cách bảo vệ Thủ đô, sớm ngày đưa xã hội trở lại với nhịp sống bình thường…

Dù không sinh ra tại mảnh đất Hà Nội, nhưng nếu là người con của dải đất hình chữ S, nếu đã từng được đặt chân đến nơi này, nếu đã học tập và gắn bó ở đây chắc chắn sẽ có một tình cảm đặc biệt thiêng liêng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 67 năm qua, Đảng, Bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên luôn không ngừng nỗ lực để cống hiến, xây dựng một Hà Nội - đầu tàu của đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Minh Nguyệt – Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động