Văn nghệ sĩ góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đóng góp sôi nổi từ đội ngũ văn nghệ sĩ. Với tư cách là những người có trải nghiệm thực tiễn sâu sắc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, nhằm hoàn thiện Dự thảo, góp phần định hướng chiến lược phát triển văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới Kỳ vọng vào một nền giáo dục kiến tạo, nhân văn và hiện đại

Đánh giá cao tinh thần nhất quán của Dự thảo

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã bày tỏ sự nhất trí cao với những đánh giá về kết quả, thành tựu cũng như phương hướng, nhiệm vụ về văn hóa trong Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Chương trình hành động.

Ông đặc biệt quan tâm đến nội dung "Phát triển mạnh mẽ toàn diện văn hóa và con người Việt Nam" trong Báo cáo chính trị, khẳng định đây là sự thừa kế và phát triển quan điểm của Đảng, nối tiếp tinh thần các Nghị quyết từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", đến Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Văn nghệ sĩ góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh
Các đề xuất về chú trọng, khuyến khích sáng tạo, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế, chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ và phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh là những đóng góp thiết thực, góp phần hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh minh họa)

Theo PGS.TS Đỗ Hồng Quân, việc xác định phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hoàn toàn đúng đắn.

Trong khi đó, NSND Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đánh giá cao tinh thần nhất quán của Dự thảo khi nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người trong phát triển đất nước. Bà cho rằng Dự thảo thể hiện sự phát triển sâu sắc trong tư duy lý luận và định hướng chiến lược của Đảng đối với con người và văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Dự thảo đã cập nhật các quan điểm, mục tiêu, quyết sách chiến lược đột phá của Bộ Chính trị từ cuối năm 2024 đến nay trên nhiều lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng thể chế; phát triển kinh tế tư nhân. Điều này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho lĩnh vực văn hóa phải chủ động, thích ứng, đổi mới sáng tạo.

NSND Thúy Mùi nhấn mạnh: "Lần đầu tiên, những khái niệm mới như "kinh tế di sản" hay công nghiệp văn hóa, văn hóa số được đề cập một cách đậm nét, cũng như nhấn mạnh "phát triển toàn diện con người Việt Nam trong hệ giá trị thời đại mới".

Dự thảo lần này khẳng định văn hóa phải trở thành trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Điểm mới là xác định rõ ràng một hệ giá trị toàn diện gồm: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đồng bộ với "xây dựng và kiến tạo nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Nhiều ý kiến đề xuất

Liên quan đến gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế, PGS.TS Đỗ Hồng Quân đề nghị cân nhắc, bổ sung việc xây dựng, phát triển văn hóa cần được gắn kết chặt hơn với phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa - di sản, công nghiệp văn hóa.

Ông cho rằng, mặc dù Dự thảo Báo cáo đã đề cập đến việc chuyển đổi số, xây dựng và quản lý tốt môi trường văn hóa, nhưng cần đề cập cụ thể hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, truyền thông mới vào phát triển văn hóa. Cần bổ sung nhiệm vụ về đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng văn hóa, kỹ năng số, triển khai chương trình giáo dục văn hóa trong trường học, gia đình, cộng đồng.

Từ thực tiễn công tác nhiều năm, NSND Thúy Mùi cho rằng văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng đang đối diện với nhiều thách thức về nghề nghiệp, cao hơn là vấn đề văn hóa của một dân tộc đang chuyển mình.

Bà đề xuất Dự thảo có thể nhấn mạnh rõ hơn vai trò của nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách, bồi dắp tâm hồn con người Việt Nam hiện đại, đồng thời có những định hướng, giải pháp sát sao, cụ thể hơn nhằm phát huy vai trò của nghệ thuật dân tộc trong xây dựng bối cảnh mới.

Cụ thể, NSND Thúy Mùi đề nghị xây dựng chiến lược bảo tồn những giá trị tinh hoa của nghệ thuật dân tộc, xây dựng chiến lược phát triển văn kiện phục vụ đời sống cộng đồng. Văn kiện cũng cần quan tâm làm rõ, cụ thể hóa cơ chế để phát huy vai trò của các lực lượng sáng tạo, bổ sung và xây dựng lại cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và tôn vinh sự cống hiến của những văn nghệ sĩ tài năng.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân cũng nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa, nhất là văn hóa cơ sở; đề cao, khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa.

Ông hoàn toàn nhất trí với phương hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa.

Những ý kiến đóng góp của các văn nghệ sĩ thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước. Các đề xuất về chú trọng, khuyến khích sáng tạo, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế, chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ và phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh là những đóng góp thiết thực, góp phần hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Phương Bùi

Nên xem

Điều chỉnh nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ

Điều chỉnh nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ

Trước áp lực gia tăng phương tiện và những điểm nghẽn kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ cùng trục đường Nguyễn Hữu Thọ - Đại Từ đang được Thành phố “giải mã” bằng những điều chỉnh kịp thời về tổ chức giao thông.
Cầu Thượng Cát: Nhịp nối chiến lược trong quy hoạch bền vững Hà Nội

Cầu Thượng Cát: Nhịp nối chiến lược trong quy hoạch bền vững Hà Nội

Cầu Thượng Cát không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển Thủ đô giai đoạn mới. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo nên một trục kết nối xuyên suốt, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và góp phần định hình cấu trúc đô thị bền vững cho thành phố Hà Nội.
Xử lý cá nhân dùng AI đăng video "cưỡi trăn trên hồ Hoàn Kiếm" để câu view

Xử lý cá nhân dùng AI đăng video "cưỡi trăn trên hồ Hoàn Kiếm" để câu view

Ngày 8/1/2026, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đăng tải video sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô.
Các dự án giao thông là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Các dự án giao thông là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng, cho biết đến hết năm 2025, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345km tuyến chính cao tốc và 458km là nút giao và đường dẫn để kết nối các hệ thống cao tốc này với quốc lộ cũng như hệ thống giao thông của địa phương, vượt chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra.
Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 8/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin với báo chí về tình hình dư luận quốc tế trước tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026.
Thủ tướng: May 10 là hình mẫu doanh nghiệp có tâm, có tầm, lấy người lao động làm trung tâm

Thủ tướng: May 10 là hình mẫu doanh nghiệp có tâm, có tầm, lấy người lao động làm trung tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Tổng Công ty May 10 là minh chứng cho một doanh nghiệp có tâm, có tầm, lấy người lao động làm trung tâm; với các mô hình trường mầm non nhận chăm sóc con công nhân từ 6 tháng tuổi, hỗ trợ học phí, có cơ sở y tế tại chỗ...
Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để tạo đà tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để tạo đà tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đưa ra tổng kết tình hình tăng trưởng năm 2025 và giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Tin khác

Các dự án giao thông là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Các dự án giao thông là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng, cho biết đến hết năm 2025, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345km tuyến chính cao tốc và 458km là nút giao và đường dẫn để kết nối các hệ thống cao tốc này với quốc lộ cũng như hệ thống giao thông của địa phương, vượt chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra.
Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 8/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin với báo chí về tình hình dư luận quốc tế trước tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026.
Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Kiến tạo không gian phát triển mới

Kiến tạo không gian phát triển mới

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, tạo ra tiềm năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định

Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định

Chiều 7/1, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Dưới “mái nhà” đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những mùa xuân

Dưới “mái nhà” đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những mùa xuân

Mùa xuân không chỉ đánh dấu thời khắc mở đầu của một năm mới, mà còn là mùa của sự hồi sinh, khi vạn vật bừng tỉnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, khởi nguồn cho chu kỳ sinh trưởng mới và hứa hẹn một năm no đủ, tràn đầy sinh khí.
Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ta đặt đúng vị trí then chốt, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phát triển.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của 30.000 người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 6/1, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người đến trang thiết bị công nghệ, buổi sơ duyệt diễn ra bài bản, đảm bảo an ninh thắt chặt nhưng không gây xáo trộn đời sống dân sinh.
Lưu ý khung giờ cấm đường quanh khu vực Mỹ Đình từ ngày 6/1

Lưu ý khung giờ cấm đường quanh khu vực Mỹ Đình từ ngày 6/1

Từ 7h ngày mai (6/1), nhiều tuyến đường quanh sân Mỹ Đình sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện để phục vụ công tác diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng XIV. Người dân di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 vào trung tâm Thành phố cần đặc biệt lưu ý các lộ trình vòng tránh tại khu vực phường Từ Liêm để lộ trình di chuyển được thông suốt.
Xem thêm
Phiên bản di động