Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Nhiều ý kiến cho rằng, cần đầu tư phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện. Đồng thời kiến nghị những giải pháp chiến lược cho hạ tầng đô thị, chuyển đổi số và cải cách hành chính - những động lực then chốt để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.
Công đoàn chung sức xây dựng xã Phúc Thịnh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại Đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn xã Hoài Đức

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho hay, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, khẳng định các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và 40 năm Đổi mới đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, giúp đất nước đạt nhiều thành tựu toàn diện: Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh vững mạnh, đối ngoại mở rộng, vị thế quốc gia được nâng cao.

Tuy vậy, để đánh giá sâu hơn và định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, Thành Đoàn Hà Nội kiến nghị Văn kiện bổ sung số liệu cụ thể hơn về năng suất lao động, vốn đầu tư toàn xã hội và chỉ tiêu môi trường. Đồng thời, cần nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, với tinh thần khát vọng, sáng tạo, tự hào dân tộc.

Thành Đoàn Hà Nội cũng nhất trí cao với 5 quan điểm chỉ đạo trong Dự thảo, cho rằng, đây là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, để cụ thể hóa hơn các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề xuất bổ sung thêm các chỉ tiêu xã hội mới như: Chỉ số hạnh phúc quốc gia, năng lực cạnh tranh toàn cầu, và chỉ tiêu riêng về công tác xây dựng Đảng nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc, khoa học hơn về tiến trình phát triển đất nước.

Đối với các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp trong Dự thảo, Thành Đoàn Hà Nội cho rằng, cần nhấn mạnh các giải pháp mang tính hành động, đột phá như: Thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất; phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, với tinh thần khát vọng, sáng tạo, tự hào dân tộc; quy hoạch phát triển bền vững - sinh thái - thông minh…

Cũng góp ý về huy động nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, con người, trao đổi với báo chí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị nêu những nhiệm vụ trọng tâm và có nhiều đột phá rõ nét. Trong các nhiệm vụ trọng tâm, có nhiệm vụ “Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước...”.

Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Cần phải huy động nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, con người.

Theo đại biểu, đây không phải là điểm mới mẻ hoàn toàn, nhưng là một điểm vô cùng đáng chú ý trong quan điểm của Đảng ta về sự phát triển trong giai đoạn tới. Bởi vì quan điểm phát triển con người vẫn được tiếp tục kế thừa, phát huy từ quan điểm “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Đó là trong giai đoạn nền kinh tế tri thức lên ngôi thì vốn quan trọng nhất, vốn đáng quý nhất là vốn con người.

Trong văn kiện của các kỳ Đại hội trước, Đảng đã xác định rất rõ nhiệm vụ đầu tư cho nguồn lực con người và đặc biệt là xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi Đảng ta xác định phát triển con người một cách toàn diện trong dự thảo văn kiện lần này thì đây là điểm quan trọng đáng chú ý, con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi sự phát triển. Với một nền kinh tế tri thức, Đảng đã xác định rằng, nguồn vốn quan trọng nhất chính là vốn con người. Điều này cũng rất đúng với tư tưởng “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Bên cạnh đó, trong dự thảo văn kiện lần này, Đảng cũng xác định rõ văn hóa là nền tảng của sự phát triển. Như vậy, vị trí của con người và vị trí của văn hóa đã được mặt cạnh nhau, bổ sung cho nhau… Yếu tố con người và yếu tố văn hóa là hai yếu tố không thể thiếu được trong quá trình phát triển. Đây là hai trụ cột rất mạnh mẽ trong quá trình hội nhập quốc tế cũng như trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước.

Kỳ vọng những giải pháp chiến lược cho hạ tầng đô thị và đột phá chuyển đổi số

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn. Ông nhận định đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Cần giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách như ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Theo ông, dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này được chuẩn bị công phu, tập trung nêu bật những vấn đề mới, trọng tâm và mang tính chiến lược. Việc công bố báo cáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi thể hiện tinh thần dân chủ, lắng nghe, cầu thị của Đảng, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Hiệp bày tỏ niềm vui khi Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa qua đã thành công tốt đẹp. Ông đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách như ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. “Đây cũng là những điều tôi và rất nhiều người dân mong muốn sẽ được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, để trở thành định hướng chiến lược cho phát triển Thủ đô và các đô thị lớn trong cả nước”, ông Hiệp chia sẻ.

Từ thực tế sinh sống tại khu vực nội đô, ông Hiệp cho rằng, Hà Nội phát triển nhanh, nhưng đi cùng là áp lực ngày càng lớn về giao thông, dân số và hạ tầng đô thị. Tình trạng tắc đường giờ cao điểm gần như đã trở thành đặc sản buồn của người dân Thủ đô. Luật Thủ đô đã cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù, nhưng người dân mong muốn hơn thế. Đó là cần những đột phá thật sự, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Hà Nội đã nói là làm: Làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Từ góc nhìn của một Bí thư Chi bộ, ông Hiệp đề xuất trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nên xác định rõ chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường. “Phát triển giao thông xanh, giao thông thông minh không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và hình ảnh của Thủ đô văn minh, hiện đại”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp tin rằng, nếu những nội dung này được đưa vào Văn kiện và triển khai thực chất, Hà Nội hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng kẹt xe kéo dài, tạo bước đột phá mới trong diện mạo đô thị, để người dân “không còn nơm nớp lo mỗi khi mưa lớn, không còn mệt mỏi vì ùn tắc mỗi ngày”.

Bồi đắp văn hoá, phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân phường Cửa Nam thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Bên cạnh những vấn đề dân sinh, ông Nguyễn Văn Hiệp cũng đặc biệt quan tâm đến nội dung “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” - một trong những điểm mới, quan trọng của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông đánh giá đây là chủ trương đúng và kịp thời, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. “Chỉ khi đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thì chúng ta mới có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao”, ông Hiệp chia sẻ.

Từ thực tế địa phương, ông Hiệp cho hay, phường Cửa Nam và Tổ dân phố số 1 nơi ông sinh sống đang tích cực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Chúng tôi triển khai nhiều mô hình cụ thể như “45 ngày chuyển đổi số”, hay phong trào “Bình dân học vụ thời 4.0”, “Tổ dân phố thông minh” hướng dẫn người dân sử dụng cổng dịch vụ công, thanh toán không tiền mặt, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến… Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực này giúp người dân thấy rõ lợi ích của chuyển đổi số”, ông chia sẻ.

Từ những trải nghiệm ấy, ông Hiệp mong Đảng và Nhà nước xác định rõ hơn nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có thêm chương trình triển khai chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính từ cơ sở.

“Cần lấy người dân làm trung tâm, để mọi đổi mới, chuyển đổi đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, thân thiện, nơi người dân chính là người được hưởng lợi nhiều nhất”, ông Hiệp bày tỏ.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm

Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm

Từ giữa tháng 12/2025, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại khi tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động vốn. Áp lực thanh khoản gia tăng trong mùa cao điểm cuối năm buộc các ngân hàng đẩy mạnh điều chỉnh lãi suất, thậm chí đưa mức tiết kiệm vượt mốc 7%/năm để thu hút dòng tiền từ dân cư.
Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/12, Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Công đoàn cơ sở cuối cùng của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ mới, qua đó hoàn thành mục tiêu 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội đúng tiến độ, đúng quy định.
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 19/12, Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đạt chuẩn mức 1.
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026

Chiều 19/12, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm đầu thành lập, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
“Xây Tết” 2026 trao gần 30.000 phần quà cho công nhân lao động trên cả nước

“Xây Tết” 2026 trao gần 30.000 phần quà cho công nhân lao động trên cả nước

Chiều 19/12, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Xây Tết” 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc cho công nhân lao động trên cả nước.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025, chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Ngày 19/12, Hà Nội ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị khi "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công. Với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian thể thao - đô thị hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải.
Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động