Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy đổi mới, lấy con người làm trung tâm

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đánh giá, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện tầm nhìn đổi mới và nhân văn sâu sắc, khi mọi chính sách phát triển đều hướng đến con người và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phát huy trí tuệ cán bộ, đoàn viên, người lao động góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Chuyển đổi số phải gắn với chuyển đổi tư duy và văn hóa

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng bày tỏ sự thống nhất cao với Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần này, đồng thời cho rằng, đây là bước tiến nổi bật trong tư duy hoạch định chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện tầm nhìn dài hạn, khoa học và gắn bó mật thiết với thực tiễn.

Văn kiện ngắn gọn, logic và thể hiện rõ tầm chiến lược

“Trước hết, tôi thấy Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV được chuẩn bị rất công phu, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng. Chủ đề Đại hội đã thể hiện rõ mục tiêu lớn, đó là chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, PGS.TS Bùi Thị An chia sẻ.

Theo bà, điểm nổi bật là Dự thảo lần này thể hiện rõ mô hình phát triển mà Đảng xác định là phát triển bền vững, bao trùm, lấy con người làm trung tâm. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là sự khẳng định rõ ràng về triết lý phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, phát triển không chỉ vì tăng trưởng kinh tế mà còn vì an sinh và chất lượng sống của nhân dân.

Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy đổi mới, lấy con người làm trung tâm
PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng góp ý về Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội.

Bà đặc biệt đánh giá cao việc Văn kiện được biên soạn ngắn gọn, xúc tích, logic. “Những vấn đề cốt lõi được thể hiện rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Đặc biệt, nội dung đã cụ thể hóa được tinh thần chỉ đạo, chương trình hành động ngay trong từng lĩnh vực”, PGS.TS Bùi Thị An nói.

Một trong những điểm mới mà bà cho là “rất khác biệt và mang tính đột phá” chính là việc Dự thảo đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển quốc gia.

“Lần đầu tiên, Văn kiện xác định rõ khoa học công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là động lực chủ đạo của tăng trưởng bền vững. Đồng thời, việc đề cao nguồn nhân lực chất lượng cao, nhấn mạnh vai trò con người, nhân tố trung tâm của mọi chính sách phát triển là bước tiến tư duy rất đáng ghi nhận”, PGS.TS Bùi Thị An phân tích.

Một điểm đổi mới nữa được PGS.TS Bùi Thị An đặc biệt đánh giá cao là việc tích hợp ba văn kiện lớn của Đại hội gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng. Theo bà, điều này thể hiện bước tiến trong tư duy biên soạn và truyền thông chính trị của Đảng, nhằm giúp đại biểu, đảng viên và nhân dân dễ theo dõi, nắm bắt và triển khai trong thực tiễn.

“Trình độ dân trí và trình độ đảng viên hiện nay đã rất cao, đặc biệt là các đại biểu dự Đại hội. Việc tích hợp các văn kiện vào một bản tổng thể sẽ giúp nhìn rõ được cả quá khứ, hiện tại và tương lai những gì đã đạt được, những gì chưa đạt, phương hướng và giải pháp trong thời gian tới. Sự thống nhất này giúp các nội dung liên kết chặt chẽ hơn, tránh sự rời rạc, đồng thời nâng cao tính hiệu quả trong thực thi Nghị quyết sau Đại hội”, bà nhận định.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, cách làm này không chỉ là đổi mới kỹ thuật biên tập mà còn là biểu hiện của tư duy đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện tinh thần “Đảng luôn tự đổi mới để dẫn dắt sự phát triển của đất nước”.

Cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động

Bên cạnh sự đồng thuận cao, PGS.TS Bùi Thị An cũng bày tỏ một số đề xuất để Văn kiện tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong việc cụ thể hóa các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế và chất lượng sống của nhân dân.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6.
PGS.TS Bùi Thị An bày tỏ niềm tin rằng Văn kiện của Đại hội XIV sẽ là nền tảng quan trọng định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Trong Văn kiện đã thể hiện rất rõ việc lấy con người làm gốc, nâng cao chất lượng sống, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, môi trường, giao thông, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, tôi cho rằng ở giai đoạn triển khai tới, cần tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa các chương trình hành động, nhất là ở cấp địa phương nơi có những đặc thù riêng”, bà nói.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, cùng với các Nghị quyết mới được ban hành gần đây như Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã cho thấy một tầm nhìn phát triển xã hội toàn diện, coi văn hóa và con người là nền tảng, là động lực của phát triển bền vững.

“Khát vọng vươn lên để đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, văn minh, hiện đại, điều đó đã được thể hiện rõ ràng trong Văn kiện. Không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là khát vọng về cuộc sống ấm no, an toàn, an ninh, hạnh phúc của nhân dân”, bà nhấn mạnh.

Đặc biệt, bà đánh giá cao việc các Văn kiện chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả thực thi trong giai đoạn mới. Nếu không quy rõ trách nhiệm thì dù văn kiện có hay đến mấy, vẫn khó đi vào cuộc sống.

PGS.TS Bùi Thị An bày tỏ niềm tin rằng Văn kiện của Đại hội XIV sẽ là nền tảng quan trọng định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, như một giá trị cốt lõi xuyên suốt mọi chính sách của Đảng và Nhà nước.

Có thể thấy, Văn kiện đã thể hiện rõ khát vọng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta trong giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Bùi Thị An tin rằng, khi được triển khai đồng bộ và nhất quán, các mục tiêu, định hướng trong Dự thảo sẽ đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Phạt 115 triệu đồng, xử lý 123 trường hợp vi phạm giao thông sáng Chủ nhật 7/12

Phạt 115 triệu đồng, xử lý 123 trường hợp vi phạm giao thông sáng Chủ nhật 7/12

Chỉ trong 3 giờ (7h-10h) ngày 7/12, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra và xử lý 123 trường hợp vi phạm là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm về biển số xe (bị bẻ cong, che lấp, không gắn biển) và sử dụng điện thoại khi lái xe chiếm tỉ lệ lớn.
Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố thu hút 4.128 triệu USD vốn FDI, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.
Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các trường học đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên. Các hoạt động được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi và phù hợp tâm lý lứa tuổi. Nhờ đó, các em hiểu đúng hơn về cơ thể mình, được trang bị kiến thức và hành vi lành mạnh, góp phần phòng ngừa các hệ lụy liên quan đến sức khỏe và giới tính.
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) vẫn là thách thức lớn với nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nữ giới trong tương lai, ảnh hưởng đến cấu trúc dân số và ổn định xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược dân số, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.
Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Tại phường Khương Đình, tính đến ngày 25/11/2025, thu ngân sách đạt 94,59% dự toán; toàn bộ hộ dân được sử dụng nước sạch; phường không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt 9,25 triệu đồng/người/tháng...

Tin khác

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết Bộ đang triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước các mốc tiến độ Tết Nguyên đán 2026. Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở phòng tránh bão lụt phù hợp đặc thù từng vùng, đảm bảo an toàn lâu dài trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt là tập trung hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân bị thiên tai, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/01/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời xác định phương hướng cho giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Chiều 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP, quy định điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 8 điều, áp dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 100% vốn Nhà nước có chức năng mua bán - xử lý nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Xem thêm
Phiên bản di động