Ung thư giai đoạn cuối, cô gái 26 tuổi lạc quan đối mặt

(LĐTĐ) Sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi, đoạn clip quay tiệc sinh nhật 26 tuổi của cô gái bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối có độ lan tỏa chóng mặt, thu hút hơn 8 triệu lượt xem.
Kiên cường chống lại căn bệnh ung thư, nữ công nhân mong sinh con thành công Ca tử vong thứ 50 liên quan đến Covid-19 là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Kỳ tích: Ghép gan giành lại mạng sống cho bé gái ung thư giai đoạn cuối

Bất ngờ vì độ lan tỏa của clip

Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, nhưng cô gái trẻ 26 tuổi vẫn lạc quan đối mặt. Lê Thị Thu Hà (26 tuổi, quê Quãng Ngãi) sử dụng tài khoản tiktok có tên “chientinhiu” đăng tải clip quay tiệc sinh nhật 26 tuổi thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Dù cho những cơn đau quằn quại mà Hà phải chịu đựng nhưng trong clip có độ lan tỏa chóng mặt đó, Hà luôn nở nụ cười thật tươi.

Ung thư giai đoạn cuối, cô gái 26 tuổi lạc quan đối mặt
Sau sinh 4 tháng, Hà phát hiện ung thư tử cung giai đoạn 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi được hỏi về lý do đăng tải đoạn clip, Hà cho biết cũng khá bất ngờ vì clip được nhiều người quan tâm đến như vậy. Ngoài ra, Hà nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người xa lạ chia sẻ bí quyết, bài thuốc, những thầy thuốc hay để Hà điều trị.

''Lúc đầu mình giấu bệnh không muốn cho mọi người biết, nhưng qua tìm hiểu, mình thấy rất nhiều bạn trẻ bị ung thư do chủ quan và lối sống không lành mạnh nên mình quyết định chia sẻ câu chuyện đến mọi người".

Chia sẻ về cuộc đời mình, Hà kể, học hết 12, Hà rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) học tập và làm việc. Năm 2022, duyên số đến, Hà quyết định lập gia đình và sống ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Tháng 12/2022, Hà sinh con gái đầu lòng, đặt tên ở nhà là Mon. Hạnh phúc chưa bao lâu, 4 tháng sau, Hà phát hiện mình mang trong người căn bệnh ung thư quái ác.

Hà tâm sự, tháng 4/2023, Hà đi kiểm tra phụ khoa sau sinh, đồng thời tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Đối với Hà, kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng và Hà cũng quen với điều đó. Nhưng lần này, Hà ngã quỵ khi nhận kết quả vì biết bản thân bị ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Ung thư giai đoạn cuối, cô gái 26 tuổi lạc quan đối mặt
Gia đình nhỏ của Hà.

“Cầm trên tay kết quả được hội chẩn bởi 3 bệnh viện, hai vợ chồng ôm nhau khóc suốt, vì ngoài khóc thì không nghĩ được gì. Mình oán trách số phận nghiệt ngã khi mình 26 tuổi, vừa lập gia đình và Mon còn đỏ hỏn, chỉ mới 4 tháng tuổi’, Hà nói.

Không thể đầu hàng số phận như vậy, sau 1 tháng, Hà đồng ý tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nạo hạch chậu. Sau phẫu thuật, sinh thiết cho kết quả Hà bị di căn vào hạch chậu giai đoạn 3. Trong vòng 1,5 tháng tiếp, Hà thực hiện kết hợp 5 lần hóa trị và 28 lần xạ trị.

Chưa dừng lại ở đó, 3 tháng sau, phát hiện bụng có một cục u cứng nhô lên, Hà đến viện phẫu thuật lấy mẫu sinh thiết, kết quả cho thấy ung thư đã di căn nhiều vào ổ bụng.

Từ lúc phát hiện ung thư và vô thuốc, Hà cai sữa và để Mon ngủ cùng với bà để tránh ảnh hưởng đến con.

“Cai sữa cho con nhưng ngực mình vẫn còn sữa. Vừa đau do căn bệnh, vừa đau do ngực căng tức, nhưng vẫn không bằng đau lòng vì quá xót xa cho số phận mình. Bác sĩ thông báo mình đã vào giai đoạn cuối, để kéo dài thời gian phải vào hóa trị liều cao và phải đáp ứng thuốc”, Hà cho hay.

Ung thư giai đoạn cuối, cô gái 26 tuổi lạc quan đối mặt
Hà tranh thủ đi chơi, ăn uống cùng bạn bè khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Ngưng điều trị, sống vui vẻ những ngày cuối đời

Hà còn trẻ nên hiểu rất rõ về sự phát triển của y học, nhưng kinh tế có hạn, điều trị thời gian dài cơ thể cũng thay đổi nên Hà quyết định ngưng điều trị.

Hà tâm sự: “Những ngày cuối đời, mình chỉ mong dành trọn thời gian bên gia đình, bên chồng và bên con gái bé nhỏ. Sống không bao lâu không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Vì vậy, ngoài thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, mình dành thời gian chăm sóc cho bản thân, mình muốn dù bệnh nhưng vẫn phải xinh đẹp.

Hà hóm hỉnh chia sẻ, nhiều khi Hà quên mất mình đang bị bệnh. Hà vẫn sinh hoạt như người bình thường như ăn uống, sinh hoạt, vui chơi. Theo Hà, lúc Hà mất thì người thân, người yêu quý Hà chắc sẽ buồn lắm. Vậy nên tranh thủ lúc Hà sống được ngày nào, sẽ vui vẻ ngày đó, để khi Hà mất đi thì hình ảnh của Hà trong ký ức mọi người chỉ là những kỷ niệm vui.

Ung thư giai đoạn cuối, cô gái 26 tuổi lạc quan đối mặt
Hai vợ chồng Hà tranh thủ đi du lịch để lưu giữ kỷ niệm.

Giọng run lên khi được hỏi về vợ mình, anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi) vẫn mong sẽ có phép màu đến với gia đình.

“Mình rất hạnh phúc khi lấy được Hà, chỉ tiếc rằng thời gian ở cạnh nhau chưa được bao lâu thì Hà lại bệnh. Hà sợ mọi người buồn nên lúc nào cũng vui vẻ. Thời gian cuối này, mình dành nhiều thời gian để chăm sóc và đi du lịch để lưu lại khoảnh khắc của 2 vợ chồng và bé Mon”.

Điều tiếc nuối nhất đối với Hà là đã chủ quan, không tiêm ngừa vắc - xin HPV từ sớm. Thông qua clip cũng như bản thân Hà, Hà mong muốn mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của cơ thể.

Hà chia sẻ thêm: "Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, thực hiện tiêm ngừa HPV cho trẻ từ 9 tuổi trở lên. Tuy mức tiêm ngừa giá có hơi cao nhưng so với việc bị bệnh thì không đáng bao nhiêu. Hãy chăm lo sức khỏe cho gia đình và bản thân mình. Đừng để như Hà, tất cả đã quá muộn", Hà chia sẻ.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động