Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Triển khai Kế hoạch số 192/KH-UBND của UBND Thành phố về tổ chức Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” Phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật tới đoàn viên, người lao động Đẩy mạnh truyền thông về Luật Thủ đô 2024 bằng nhiều hình thức

Mục đích nhằm thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của Ngày Giải phóng Thủ đô và thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Ảnh minh họa.

Thông tin đậm nét, đầy đủ, chính xác về các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”; tuyên truyền mối quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như với các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo tới người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Công tác tuyên truyền cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; huy động được sự tham gia phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND Thành phố, đảm bảo hiệu quả, kịp thời nhằm thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng; qua đó hưởng ứng, trực tiếp tham gia các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Về nội dung: Tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của Ngày Giải phóng Thủ đô và thành tựu 70 năm xây dựng, phát triển của thành phố Hà Nội; mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền các hoạt động của Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”; thông tin cụ thể về các hoạt động (thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động).

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các làng nghề truyền thống của thành phố Hà Nội trong chương trình xúc tiến quảng bá làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô; tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện của Thành phố tại khu vực miền Tây.

Thông qua các hoạt động của Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo, thế mạnh thể thao của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; con người Thủ đô thanh lịch, văn minh; Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; lan tỏa tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước” tới người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Thời gian tuyên truyền chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện từ tháng 7/2024 đến hết tháng 10/2024; cao điểm từ 15/8/2024 đến 25/8/2024…

Về công tác tổ chức thực hiện UBND thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo lãnh đạo Thành phố những công việc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”; lan tỏa thông tin về Chương trình trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin quảng bá, tuyên truyền trên banner Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội.

Đồng thời chủ trì, phối hợp Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu công tác tổ chức họp báo công bố Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài địa phương lân cận về việc hỗ trợ tiếp, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội thực hiện giới thiệu các mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm quảng bá, giới thiệu về các di sản văn hóa, di tích tiêu biểu của Thủ đô trong các hoạt động trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; chỉ đạo thông tin kịp thời, phù hợp trong hệ thống Tuyên giáo, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố; đăng tin, bài trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố, Bản tin “Thông tin nội bộ” tuyên truyền Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”…

Đồng thời, UBND Thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị Thành phố: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cung cấp thông tin về Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” cho các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền; lan tỏa thông tin trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị về Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai công tác trang trí cổ động trực quan xung quanh địa điểm tổ chức hoạt động, sự kiện của Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” phù hợp theo yêu cầu tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội tăng cường tin, bài, phóng sự; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” trong chuyên mục kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ứng dụng công nghệ hiện đại…

N.Hoa

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động