Tuyên dương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2019), Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội năm 2018 và tuyên dương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.
tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019 Cùng hành động sớm phòng chống sớm bệnh đái tháo đường
tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019 6.000 thầy thuốc trẻ sẽ khám, chữa bệnh miễn phí trên toàn quốc
tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019 Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019
Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã cùng đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ Thủ đô năm 2018, đề ra phương hướng cho năm 2019. Theo Phó chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội Lê Anh Tuấn: Trong những năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trong đó, Hội khám chữa bệnh từ thiện cho hàng chục vạn đối tượng là các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…trên địa bàn Thành phố, các tỉnh miền núi phía Bắc, các vùng thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và nước bạn Lào anh em.

tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019
10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019 được tuyên dương.

Trong năm 2018, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội tổ chức, triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong xã hội, thu hút được đông đảo y, bác sỹ trẻ tích cực tham gia, tiêu biểu như: Chương trình khám bệnh, phát thuốc cho 500 phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân; tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 cho 1.000 người dân tại huyện Chương Mỹ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi thuộc huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 con công nhân khu công nghiệp Kim Chung – Đông Anh; tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại tỉnh Cao Bằng…

Cùng với đó, Hội cũng tổ chức được nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn và y đức cho đội ngũ y bác sĩ trẻ như: Hội thảo sáng tạo ngành Y tế, các diễn đàn giao lưu, tọa đàm về y đức người thầy thuốc...

Với những kết quả trên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019
tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2018, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua, lập thành tích trào mừng đại hội,

Trong đó, cần tập trung và thực hiện tốt 3 cuộc vận động: Thầy thuốc trẻ Thủ đô học tập, rèn luyện và nâng cao y đức; Thầy thuốc trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Thầy thuốc trẻ Thủ đô sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

tuyen duong thay thuoc tre thu do tieu bieu nam 2019
Thành đoàn Hà Nội chúc mừng Hội Thầy thuốc trẻ TP nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội Lê Anh Tuấn cũng mong muốn các bác sĩ trẻ không ngừng rèn luyện, học tập và nghiên cứu khoa học để có nhiều đề tài, sáng kiến mang tầm cơ khu vực và quốc tế. Để những hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế Thủ đô và góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng bằng khen tới 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Ghi nhận và động viên đóng góp của các tập thể, cá nhân, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cũng trao tặng bằng khen tới 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội trao tặng bằng khen tới 15 tập thể , 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, tiền thân là Hội Hà Nội nghĩa tình, ra đời vào tháng 10/1992. Đây là một trong những tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các y, bác sĩ trẻ thuộc các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trải qua 27 năm hình thành, xây dựng và phát triển, qua ba kỳ đại hội, đến nay Hội thầy thuốc trẻ đã mở rộng về quy mô với gần 50 Chi hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ với gần 6.000 hội viên là các y, bác sỹ trẻ đang công tác tại các cơ sở Y tế trên địa bàn Thành phố.
Bài và ảnh: Minh Khuê

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động