Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020:

Tuyên dương 66 ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long"

(LĐTĐ) Tối 9/10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long”. Đây là nội dung nằm trong chương trình Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành phố Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 với chủ đề “Ngàn bông hoa đẹp - Dâng Bác kính yêu”.
Hà Nội tặng bằng khen cho 88 thủ khoa xuất sắc năm 2020 Khích lệ phong trào thi đua yêu nước từ những gương điển hình tiên tiến Tuyên dương 180 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Dự buổi lễ còn có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương.

Tuyên dương 66 ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và 300 đại biểu là thiếu niên, nhi đồng và giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân cho biết, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 là ngày hội lớn của thiếu nhi Thủ đô. Đại hội được tổ chức bài bản từ cấp liên đội đến cấp quận, huyện, thị xã và cấp thành phố. Qua đó đã biểu dương, tôn vinh hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Thiếu nhi Thủ đô làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đại hội cũng là đợt sinh hoạt truyền thống của phụ trách đội và thiếu nhi Thủ đô, thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu và Thủ đô yêu dấu.

“Đây cũng là dịp để Hội đồng Đội thành phố cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh trong các năm tiếp theo”, đồng chí Lý Duy Xuân cho hay.

Tuyên dương 66 ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ tuyên dương.

Các em thiếu nhi được tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” tại đại hội là những tấm gương tiêu biểu của sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; có tinh thần vượt khó vươn lên, sáng tạo trong học tập; có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp; tích cực tham gia các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn đã tuyên dương, tặng quà 66 em thiếu nhi “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” xuất sắc, tiêu biểu. Đồng thời, 30 phụ trách thiếu nhi thành phố đã vinh dự được nhận huy hiệu “Phụ trách giỏi” của Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, các cháu thiếu nhi dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tấm gương việc tốt... đại diện cho hơn 1,3 triệu thiếu niên, nhi đồng Thủ đô.

Tuyên dương 66 ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng khi trong 5 năm qua, dưới sự đồng hành, dìu dắt của tổ chức Đội và nhà trường, thiếu nhi Thủ đô đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực do các cấp Đội tổ chức trong học tập, giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống, văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, các hoạt động đó đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, yêu Thủ đô và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho thiếu nhi. Qua mỗi hoạt động đó, các cháu được giáo dục và nâng cao thể chất, ý thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong các cháu học sinh tiếp tục noi theo truyền thống ông cha, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thi đua học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, văn minh, hiện đại hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của Thủ đô tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường… Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp thiếu niên, nhi đồng.

Tuyên dương 66 ''Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao quà tuyên dương các em thiếu niên nhi đồng.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng dặn dò các cháu thiếu nhi tiếp tục học tập, rèn luyện theo “5 điều Bác Hồ dạy”, tiếp bước cha anh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng Tổ quốc ta sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Trình bày “Quyết tâm thư”, em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 5E Trường Tiểu học Nam Thành Công (quận Đống Đa) kêu gọi thiếu niên, nhi đồng Thủ đô cố gắng hơn nữa, phấn đấu học tập, không ngừng sáng tạo, vươn lên, biết sống nhân ái, biết chia sẻ với những người xung quanh… để bản thân ngày càng tiến bộ hơn, là những trò giỏi, người bạn tốt, người con hiếu thảo, và phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành những công dân tốt của xã hội.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đã trao tặng bức tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” cho Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với thế hệ măng non, chủ nhân của Thăng Long - Hà Nội, chủ nhân của đất nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô đã tới thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại quận Hoàn Kiếm và trao tặng 90 xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Ngày hôm nay, Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” tiếp tục diễn ra. Các đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số di tích lịch sử của Thủ đô.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động