Tuyên dương 2 đoàn viên có công trình thanh niên tiêu biểu và ra mắt ứng dụng "xuất nhập cảnh Việt Nam"

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương 2 đoàn viên là tác giả các công trình thanh niên tiêu biểu năm 2022 và ra mắt công trình thanh niên ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam”.
Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh Công bố biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Trong năm 2021 vừa qua, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có 2 công trình thanh niên đăng ký cấp Trung ương và cấp Bộ, gồm:

Công trình cấp Trung ương: Xây dựng ứng dụng “Cẩm nang hợp tác - quốc tế” dành cho đoàn viên; tác giả là đồng chí Bùi Thành Trung, đoàn viên Chi đoàn Đội Kiểm soát xuất nhập cảnh 1, Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (hiện đang được trưng tập về Phòng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là công trình tiêu biểu chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên A08, sản phẩm là ứng dụng sử dụng trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng, hoàn toàn miễn phí, được chia sẻ công khai trên 2 hệ điều hành Android và iOS, dễ dàng tải về và sử dụng.

Ứng dụng Giúp đoàn viên, thanh niên có công cụ hữu ích để luôn được hỗ trợ trong nghiên cứu, học tập, tra cứu thông tin về tiếng Anh, hợp tác quốc tế về thanh niên; đồng thời góp phần tuyên truyền pháp luật về thanh niên; được thiết kế tiện ích, dễ sử dụng; phân chia tài liệu theo đầu mục, tích hợp chức năng tra cứu, tìm kiếm nhanh, phát âm tiếng Anh, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh online; thông tin có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không có kết nối Internet. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã công nhận công trình nêu trên là một trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Tuyên dương 2 đoàn viên có công trình thanh niên tiêu biểu và ra mắt ứng dụng
Tuyên dương 2 đoàn viên có công trình thanh niên tiêu biểu và ra mắt ứng dụng "xuất nhập cảnh Việt Nam"

Công trình cấp Bộ: Xây dựng “Tài liệu tiếng Anh dùng cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh”; tác giả là đồng chí Ma Thị Thu Hằng, đoàn viên Chi đoàn Đội Tham mưu, Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Tập tài liệu tiếng Anh được biên soạn công phu mang tỉnh hệ thống chuyên ngành về quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế; phục vụ công tác giảng dạy và học tiếng Anh của cán bộ, chiến sĩ các Công an cửa khẩu, thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh; đồng thời công trình có thể làm tài liệu tham khảo giảng dạy, học tập tại các trường trong Công an nhân dân; tài liệu tham khảo, học tập cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh các địa phương có chuyến bay quốc tế.

Hiện nay, đồng chí Hằng đang cùng các đoàn viên trong chi đoàn đăng ký tiếp tục nâng cấp công trình nêu trên thành bộ tài liệu giảng dạy điện tử, giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt có ý nghĩa trong việc thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19.

Tiếp nối thành công nêu trên, đồng chí Bùi Thành Trung đã đăng ký thực hiện công trình thanh niên, xây dựng ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” sử dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng, phục vụ cán bộ, chiến sĩ tra cứu, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên. Sau khi có ý kiến thẩm định về an ninh, an toàn mạng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đến nay ứng dụng đã hoàn thiện và ra mắt cùng ngày tại buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tổ chức.

Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cho biết, cùng với bề dày lịch sử 69 năm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các tổ chức đoàn thể của đơn vị cũng không ngừng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Một trong những thế mạnh, điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh được các cấp ủy lãnh đạo, các cấp bộ Đoàn ghi nhận chính là các công trình thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động