Tuyển bóng đá Việt Nam, có quá lo cho hàng thủ?

(LĐTĐ) Mới đây số “lá chắn thép” nơi hàng phòng ngự của đội tuyển bóng đá Quốc gia được Huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng lần lượt bị dính chấn thương và bị treo giò do lãnh đủ số thẻ vàng, thẻ đỏ trực tiếp theo quy định của FIFA. Đây là áp lực rất lớn với chiến lược gia người Hàn Quốc, trong bối cảnh cuộc đối đầu với Malaysia tại Vòng loại lần thứ 2 World Cup 2022 đang đến rất gần.
Việt Nam có lợi thế gì nếu Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022?
Indonesia có thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Thái Lan
5 đội ở Đông Nam Á sẽ được vào thẳng vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Nhiều cầu thủ sẽ vắng mặt trong trận đại chiến

Có thể nói, trong suốt 2 năm vừa qua, thành công mà Huấn luyện viên Park Hang-seo có được cùng U22, U23 và đội tuyển Việt Nam đến từ điểm tựa phòng ngự. Với hệ thống 5 hậu vệ ngày càng được hoàn thiện gồm Trọng Hoàng (hậu vệ phải), Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng hoặc Tiến Dũng (trung vệ) và Văn Hậu (hậu vệ trái), cùng với đó là Văn Lâm (thủ môn), khung thành của đội tuyển Việt Nam ngày càng khó công phá.

Tuyển bóng đá Việt Nam, có quá lo cho hàng thủ?
Bão chấn thương sẽ khiến hàng thủ Việt Nam trong trận đấu với tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn.

Điển hình là sau 5 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, chủ quan mà nói, đây là một thành tích rất tốt của đội tuyển quốc gia.

Nhờ sự xuất sắc của hàng phòng ngự mà ngay cả trong bối cảnh hàng công không thật sự sắc bén trong 5 lượt trận đã qua, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp trên hàng loạt những đối thủ khó chịu như Malaysia, UAE, Thái Lan và Indonesia để đứng đầu bảng G với 11 điểm. Thế nhưng hiện tại, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đang gặp phải vấn đề rất lớn gây lo ngại cho cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, đặc biệt là thầy Park.

Trong khi chấn thương của Văn Thanh, Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn thì mới đây, Huấn luyện viên Park Hang-seo lại nhận được tin Duy Mạnh dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối, trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/3 vừa qua. Ở trận đấu này, trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ thi đấu được đúng 5 phút và phải rời sân vì một chấn thương sau khi va chạm với cầu thủ bên phía Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Duy Mạnh phải rời sân bằng cáng và sau đó được nẹp chân rất kỹ. Theo kết luận của các bác sĩ, Duy Mạnh sẽ phải mổ để điều trị dứt điểm trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên quá trình này sẽ kéo dài từ 6 tháng cho tới một năm, tùy thuộc vào khả năng hồi phục của từng người. Như vậy, trung vệ của Câu lạc bộ Hà Nội sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia ngày 31/3 tới đây trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Ở trời Âu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu trước đó gây lo lắng cho người hâm mộ bởi chuỗi ngày dài trên băng ghế dự bị của Heerenveen. Rõ ràng, nếu không được thi đấu thường xuyên, cầu thủ quê Thái Bình cũng sẽ bị giảm phong độ thi đấu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi được tham gia vào đội hình chính của Jong Heerenveen chưa lâu, Văn Hậu lại gặp chấn thương trong trận gặp Jong Willem II vào rạng sáng 3/3. Ở trận đấu này, chấn thương của Đoàn Văn Hậu xuất phát từ một tình huống cản bóng ngay trước mũi giày tiền đạo đối phương ngay ở phút 17 và phải rời sân, sau đó đã trở lại thi đấu. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã gục ngã và không thể tiếp tục. Hậu vệ sinh năm 1999 không thể tự di chuyển mà phải nhờ đến sự giúp sức của nhân viên y tế mới có thể ra khỏi sân đấu.

Dù không có vấn đề về sức khỏe, những trận gần đây của Muangthong United lại không có tên của Văn Lâm, mặc dù trước đó anh không phạm phải sai lầm nào trong khung thành của câu lạc bộ này. Lý do được ông Gama đưa ra là thủ môn Somporn Yos đang có phong độ tốt nên hoàn toàn có thể thay thế Văn Lâm ở vị trí số 1 trong khung gỗ. Nếu tình trạng này kéo dài có thể khiến phong độ của thủ thành số 1 tuyển Việt Nam bị sa sút nghiêm trọng do không được thi đấu thường xuyên.

Trước tình trạng Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò, Duy Mạnh dính chấn thương nặng, Văn Hậu cũng mới bị dính chấn thương đầu gối, Văn Lâm bị Muangthong đẩy lên băng ghế dự bị thì quả thực hàng thủ vốn được xem là điểm tựa lớn của đội tuyển Việt Nam khó có thể giữ được sự vững chắc như những lượt trận trước đó.

Phương án nào để củng cố hàng phòng ngự?

Như vậy, cho đến thời điểm này một số cầu thủ chủ chốt của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đều gặp vấn đề lớn nhỏ khác nhau trước trận gặp Malaysia. Đội hình của tuyển Việt Nam có trong tay Huấn luyện viên Park Hang Seo chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của Duy Mạnh, Trọng Hoàng và Đình Trọng. Như vậy, ông sẽ thiếu đi một sự lựa chọn đáng tin ở vị trí hậu vệ phải và một sự lựa chọn ở vị trí trung vệ. Trên thực tế, tuyển Việt Nam vẫn còn những con người chất lượng ở hàng thủ để thay thế họ. Tuy nhiên, với một hàng phòng ngự toàn những con người đang gặp vấn đề hoặc đã lâu chưa thi đấu chính thức thì đó là điều đáng lo với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tuyển bóng đá Việt Nam, có quá lo cho hàng thủ?
Với màn trình diễn ấn tượng trong 3 trận vừa qua trong màu áo TP.HCM, Công Phượng hứa hẹn sẽ góp phần mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước Malaysia. (Ảnh-M.Tiến)

Sau những cái tên kể trên thì hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn còn Tiến Dũng và đội trưởng Quế Ngọc Hải không gặp vấn đề về sức khỏe. Dẫu vậy, kể từ trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 19/11, cặp trung vệ của Viettel chưa đá một trận chính thức nào, họ chỉ tập luyện và đá giao hữu. Nếu ở lần tập trung tới đây, hai cầu thủ này nhanh chóng bắt nhịp lại với toàn đội thì không phải là điều quá lo lắng với thầy Park.

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất thì Văn Hậu chỉ gặp chấn thương nhẹ, anh chỉ cần chăm sóc y tế và tập luyện trong vòng 2 đến 3 tuần là có thể hồi phục. Dẫu vậy, việc trở lại sân đấu không đồng nghĩa với phong độ đỉnh cao mà Văn Hậu có thể thể hiện ngay trong đợt hội quân sắp tới.

Nếu việc hồi phục chấn thương của Văn Hậu không có gì bất thường, anh có thể là một phương án thay thế cho Duy Mạnh ở vị trí trung vệ. Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng nếu kết hợp được với Văn Hậu sẽ là phương án tốt cho hàng phòng ngự lúc này. Nếu tới đây, trong những vòng đầu tiên của V-League diễn ra, Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ phát hiện ra những gương mặt mới xứng đáng, chắc chắn ông sẽ trao cơ hội cho họ. Ngoài Văn Hậu thì Thành Chung, Hữu Tuấn hay Tấn Sinh đều có thể là những cái tên có thể đá thay khi Duy Mạnh vắng mặt.

Trong trường hợp xấu nhất không có Văn Hậu, thầy Park có thể trọng dụng Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) hay Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng) ở vị trí hậu vệ trái. Nếu mất đi Văn Hậu và Trọng Hoàng ở hai cánh thì hai sự lựa chọn tốt nhất có lẽ là Văn Thanh cánh phải và Hồng Duy cánh trái. Dù vậy, Văn Thanh vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương đứt dây chằng, còn Hồng Duy được đánh giá cao hơn ở khả năng tấn công.

Đứng trước việc hàng phòng ngự không có được những nhân sự tốt nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc rất có thể sẽ phải “lấy công bù thủ”. Thời gian qua, chân sút chưa thể ghi được bàn thắng nào ở vòng loại World Cup là Công Phượng đã liên tiếp lập công trong 3 trận vừa qua của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Phan Văn Đức, cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của thầy Park ở AFF Suzuki Cup 2018 cũng sắp sửa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.

Ngoài ra, những gương mặt trẻ như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh đều đang sung sức và sẵn sàng hướng đến mùa giải mới với quyết tâm cao nhất. Và một điểm rất đáng chú ý mà Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đã để mắt đến trong giai đoạn qua, đó là Phi Sơn đang có phong độ rất tốt trong màu áo Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc là những chân sút được mong đợi sẽ mang về chiến thắng, họ còn giúp hàng thủ có thể “rảnh chân” hơn trong việc phòng ngự.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động