Tuổi trẻ và khát vọng thể hiện bản thân
| Không có trải nghiệm, tuổi trẻ chẳng đáng một xu | |
| "Hạn chế lớn nhất của tuổi trẻ là thiếu tham vọng" |
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, của khoa học công nghệ, nhiều thanh niên, sinh viên có cơ hội được tiếp thu và học hỏi những cái mới, ý tưởng mới. Bên cạnh đó, trên ghế nhà trường các ban thanh niên, sinh viên cũng được tạo điều kiện tối đa để trải nghiệm, để theo đuổi đam mê. Vì thế, họ sẵn sàng thể hiện năng lực sáng tạo, chứng tỏ bản thân, và nhiều người đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.
Nguyễn Thu Hương (SV năm thứ 2 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, ngành báo cũng như một số ngành học khác có những đặc trưng riêng, vì thế, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sinh viên đã phải “lăn xả” vào thực tế để có những trải nghiệm. Quan trọng hơn, đó là được rùi mài kỹ năng viết báo, kỹ năng triển khai đề tài và kiếm thêm được chút tiền nhuận bút.
![]() |
| Đam mê, học hỏi mang lại nhiều thành công cho bạn trẻ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. |
Niềm đam mê, quyết tâm thể hiện bản thân cùng ý chí làm giàu chính là tấm la bàn để những người trẻ định hướng, lập nghiệp. Hồ Văn Phúc (21 tuổi, sinh viên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội) chia sẻ, mặc dù đang là sinh viên nhưng hiện tại Phúc đang sở hữu một căn hộ chung cư với giá gần 3 tỉ đồng, cùng một tài khoản cá nhân 1,2 tỉ đồng. Toàn bộ số tài sản mà Phúc có hiện nay hầu hết đều do lợi nhuận từ việc kinh doanh mang lại từ hồi Phúc còn học lớp 11.
Phúc cho biết: “Vốn có “gien” di truyền nên từ khi còn là học sinh lớp 11 mình đã đam mê kinh doanh rồi. Ngày đó khi đất ở quê mình (Hà Tĩnh) rục rịch “sốt”, mình đánh liều vay gia đình 500 triệu đồng để kinh doanh bất động sản. Gia đình mình cũng có điều kiện ở quê, nên khi thấy con trai có ý tưởng kinh doanh bố mẹ mình đồng ý ngay. Thế rồi may mắn liên tiếp đến, tài sản của mình theo đó mà tăng lên, không những trả được nợ cho gia đình, mình còn có thêm vốn. Khi trở thành sinh viên, bất động sản rơi vào bế tắc, mình chuyển qua kinh doanh đồ handmade bằng đất sét, dạy chữ cho học sinh…hiện nay hàng tháng lợi nhuận của mình thu được từ 50-70 triệu đồng. Đây chỉ là nghề tay trái nhưng tạo cho mình rất nhiều kinh nghiệm để sau này ra trường mình có thể vận dụng vào ngành đã học để phát triển”.
| Có thể nhiều người không tin, thậm chí là ngạc nhiên, khi được nghe về câu chuyện một sinh viên, học sinh nào đó trở thành triệu phú. Hoặc có sinh viên, học sinh hiện vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng nhờ làm thêm, nhờ kinh doanh nghề tay trái mà thu nhập cả trăm triệu/ tháng. Họ không chỉ mang mơ ước, đam mê cháy bỏng của mình vào công việc, mà còn biến đam mê thành hiện thực. |
Có thể nhiều người không tin, thậm chí là ngạc nhiên khi được nghe về câu chuyện sinh viên, học sinh nào đó trở thành triệu phú. Hoặc có sinh viên, học sinh hiện vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng nhờ làm thêm, nhờ kinh doanh nghề tay trái mà thu nhập cả trăm triệu/ tháng. Họ không chỉ mang mơ ước, đam mê cháy bỏng của mình vào công việc, mà còn biến đam mê thành hiện thực. Để rồi chính những đam mê ấy đã mang lại thành công, là bàn đạp tạo nên những cơ hội sau khi ra trường.
Rất nhiều bạn trẻ, sinh viên đã tìm tòi, áp dụng kiến thức kỹ năng đã được học vào thực tế… và đã có được những thành công nhất định. Minh Anh, cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, khi Minh Anh đang là sinh viên, đã tích cực cộng tác, viết bài cho nhiều tờ báo. Thậm chí Minh Anh còn đảm nhận một chuyên mục trên một tờ báo mạng… Khi ra trường, Minh Anh nhận được rất nhiều lời mời từ các tờ báo uy tí cùng mức lương “khủng”. Hay như Duy Tân, cựu sinh viên trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, với những ý tưởng kinh doanh khi còn là sinh viên đã giúp bạn trở thành giám đốc trẻ sau khi ra trường…
Phải thừa nhận, làm thêm giúp các bạn trẻ, các bạn sinh viên có thêm thu nhập, trang trải phần nào những lo toan, gánh nặng cho gia đình, không những thế còn trang bị cho các bạn những kiến thức, kinh nghiệm thực tế vô cùng quý báu. Nhưng cũng có một thực tế, không phải sinh viên nào cũng vừa học tốt, tham gia các hoạt động tập thể tốt, lại vừa làm thêm giỏi. Một kết quả học tập tốt, cùng những kinh nghiệm tích lũy, những trải nghiệm cuộc sống… có đạt được hay không tùy thuộc vào chính khả năng sắp xếp, cân đối thời gian học tập và làm việc của mỗi người. Hãy tích cực thể hiện mình, thể hiện đam mê, tài năng, sáng tạo của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những cũng đừng quên học là nhiệm vụ chính của mình.
Đỗ Hành
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Tin khác
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”
Giáo dục 31/12/2025 20:52
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Giáo dục 30/12/2025 17:08
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025
Giáo dục 29/12/2025 11:50
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày
Giáo dục 29/12/2025 11:48
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng
Giáo dục 28/12/2025 13:49
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới
Giáo dục 28/12/2025 08:57
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
