Tuổi trẻ Thủ đô cần chủ động phát huy vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019, 3 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
tuoi tre thu do can chu dong phat huy vai tro xung kich trong moi nhiem vu Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chú ý bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động
tuoi tre thu do can chu dong phat huy vai tro xung kich trong moi nhiem vu Hà Nội: Có phương án dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống
tuoi tre thu do can chu dong phat huy vai tro xung kich trong moi nhiem vu Bảo đảm đủ nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân

Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã hướng tới hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố...

tuoi tre thu do can chu dong phat huy vai tro xung kich trong moi nhiem vu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong toàn Thành phố đã kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát miễn phí trên 1,2 triệu khẩu trang đạt chuẩn và 61.164 chai dung dịch rửa tay kháng khuẩn cho Nhân dân. Đặc biệt, trong 3 ngày (từ ngày 24 đến 26/3), Thành đoàn đã huy động xã hội hóa 2 phòng khử khuẩn toàn thân, 50 trạm rửa tay, 460 bộ quần áo bảo hộ, 1.000 quyển truyện thanh, 9 tivi (43 inch), 187.000 khẩu trang vải, 1.000 bánh xà phòng Lifeboy, 10.000 quả trứng gà... với tổng trị giá 1,820 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn trên địa bàn Thành phố cũng tích cực hỗ trợ “giải cứu” 383 tấn nông sản của bà con nông dân các tỉnh; triển khai các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường kết hợp với tham gia hỗ trợ khử khuẩn tại các trường học và địa điểm công cộng được thanh niên Thủ đô duy trì thường xuyên, hiệu quả... Đoàn viên thanh niên Thủ đô cũng tham gia hiến 10.123 đơn vị máu, góp phần ổn định ngân hàng máu đang thiếu hụt tại các cơ sở y tế.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm đầu tư, xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi Thủ đô (như Cung Thanh niên Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trường Lê Duẩn và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội); giao Thành đoàn xây dựng Đề án Hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn năm 2021-2026; giao Thành đoàn đảm nhận một đề tài khoa học về nâng cao văn hóa ứng xử trong thanh niên Thủ đô; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế thu hút nhân tài...

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, các phong trào, hoạt động của thanh thiếu nhi Thủ đô đều được thực hiện rộng về quy mô, sâu về nội dung và sáng tạo về cách làm. Mỗi năm, Thành đoàn đều lựa chọn một công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực để triển khai thực hiện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

Trong những năm gần đây là việc xây dựng các nhà thân ái, tranh tường bích họa. Riêng năm 2019, đoàn thanh niên các cấp đã xây dựng 150 sân chơi cho thiếu nhi, gần 600 nhà vệ sinh thân thiện trong các trường học. Đặc biệt, toàn bộ các công trình, phần việc thanh niên đều được huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Ngoài ra, đoàn thanh niên các cấp của Thủ đô đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh với các thông tin sai trái trên mạng xã hội.

Xác định rõ vị thế, vai trò của thanh niên

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi tới hơn 700 nghìn đoàn viên, hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô tình cảm thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy cũng hoan nghênh, đồng tình và đánh giá cao quyết định không tổ chức mít tinh, lễ tôn vinh 90 đoàn viên tiểu biểu của Thành đoàn để dời sang dịp khác, nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, cuộc gặp mặt đối thoại Thanh niên Thủ đô dự kiến tổ chức trong tháng 3 cũng được chuyển sang gặp mặt Ban Chấp hành Thành đoàn với Bí thư Thành ủy.

tuoi tre thu do can chu dong phat huy vai tro xung kich trong moi nhiem vu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Thành đoàn Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá: Trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã bám sát các chương trình của Trung ương Đoàn, Thành ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố để cụ thể hóa, triển khai thành các chương trình, việc làm thiết thực. Nhất là trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên Thủ đô thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; thu hút, tập hợp thanh niên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thành phố trong giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên…

Đặc biệt, đoàn thanh niên các cấp của Thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như tuyên truyền, vận động; huy động xã hội hóa phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; triển khai các tổ thanh niên tình nguyện, các lực lượng dự bị là thanh niên trong các trường đại học, cao đẳng y tế để Thành phố huy động khi cần thiết... “Thành đoàn Hà Nội đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, dẫn dắt các hoạt động đoàn”, Bí thư Thành ủy ghi nhận.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Thành đoàn Hà Nội cần quán triệt đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị thế, vai trò của Thành đoàn trong hệ thống chính trị Thành phố; quán triệt những quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của thanh niên, là lực lượng xung kích, đội dự bị của Đảng; chăm lo và phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, động lực cho phát triển đất nước... Trên cơ sở đó, các cấp ủy, cả hệ thống chính trị cũng phải xác định rõ trách nhiệm đối với thanh niên, đồng thời, thanh niên cũng phải chủ động, tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương đoàn, của Thành ủy, UBND Thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Thành đoàn Hà Nội cần nhận thức rõ những mặt còn tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục, nhất là củng cố, tăng cường các tổ chức đoàn cơ sở; nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức đoàn ở một số khu vực đặc thù như nông thôn, khu đô thị, trong các khu công nghiệp, chế xuất, đặc biệt là trong lực lượng học sinh, sinh viên. Cùng với đó, Thành đoàn cần xây dựng Đề án, kế hoạch hành động để thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, gắn với tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của Thủ đô như: Phòng chống tệ nạn xã hội, môi trường, nâng cao ý thức người tham gia giao thông để chống ùn tắc...

Ngoài ra, Thành đoàn cần đẩy mạnh hơn các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong giai đoạn này vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia, góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp. Cơ bản tán thành với những kiến nghị, đề xuất của Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gợi ý Thành đoàn Hà Nội cần chủ động xây dựng một mạng lưới kết nối sáng tạo, không chỉ với thanh niên Thủ đô mà còn với thanh niên các nước trên thế giới. Cùng với đó, xây dựng Đề án và hệ sinh thái để khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động