Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (16/8), lực lượng cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã lên chuyến “Xe bus siêu thị 0 đồng”, mang những túi “An sinh Công đoàn” đầu tiên đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong địa điểm mà “chuyến xe” hướng tới, có nhiều lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ.
Không ngừng sáng tạo để vượt khó khăn Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và công tác nữ công Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Những mảnh đời khó khăn

Chị Nguyễn Phương Thúy, cư trú tại tổ dân phố Trung 6, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội là nhân viên tổ Kho của Xí nghiệp giặt là Hanoitourist. Bản thân sức khỏe không tốt, chị Thúy còn phải nuôi hai con nhỏ sinh đôi. Chồng chị làm nghề xe ôm tự do, đến nay do giãn cách xã hội cũng không có việc làm. Gia đình nội ngoại hai bên nhà chị đều ở xa, cũng khó khăn nên không thể giúp đỡ được.

Hiện hai vợ chồng chị Thúy thuê nhà ở trọ, con nhỏ nên phải thay nhau trông nom. Tiền thuê nhà, tiền nuôi con nhỏ, tiền thuốc men… đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị và những cuốc xe ôm lúc có, lúc không của chồng chị. Chính vì vậy, khi dịch xảy ra, trong nhà chị không còn tiền tích cóp, rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân chị cũng không có thêm thu nhập nào khác.

Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (áo trắng) và bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (áo xanh) trao túi "An sinh Công đoàn" cho đại diện các công đoàn cơ sở thành viên Tổng Công ty.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, chị Thúy cho biết: “Trong thời điểm rất khó khăn này, sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của các cấp công đoàn đã phần nào giúp người lao động chúng tôi trang trải cuộc sống trong những ngày “không việc, không lương”. Điều đó cũng chứng tỏ chúng tôi được quan tâm, không bị bỏ rơi, để làm động lực cho chúng tôi tiếp tục gắn bó với Công ty”.

Cùng chung những khó khăn như gia đình chị Thúy, còn có gia đình chị Vũ Minh Hương, nhân viên nấu ăn tại khách sạn. Chồng chị không có việc làm ổn định, do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, bản thân chị nghỉ làm luân phiên, thu nhập không đáp ứng được sinh hoạt trong khi đó chị còn có con nhỏ và con đang ở tuổi ăn học. Rồi chị Phương Hải Linh là nhân viên bán lẻ cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Do dịch, chị cũng phải nghỉ luân phiên, thu nhập không ổn định, chồng chị cũng không có nguồn thu nào từ khi giãn cách xã hội.

Anh Nguyễn Văn Hồng làm ở Tổ xe cũng nghỉ luân phiên, lĩnh một phần lương, trong khi cả hai vợ chồng đều có sức khỏe yếu, vợ anh cũng không có việc làm ổn định, vừa nuôi con nhỏ vừa thuê trọ…

Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động
Chuyến xe khởi hành đến 16 điểm công đoàn cơ sở thành viên để trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn.

Đang lúc khó khăn, được đón nhận túi “An sinh Công đoàn" do Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trao tặng, anh Nguyễn Văn Hồng vô cùng xúc động. "Quà tặng của Công đoàn đến với đoàn viên thật đúng lúc. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là những mặt hàng thiết yếu mà chúng tôi đang cần, nhờ vậy bớt đi được một phần chi tiêu. Giữa thời điểm khó khăn này, một miếng khi đói bằng một gói khi no, sự quan tâm của Công đoàn cũng động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều".

Túi “An sinh Công đoàn” ấm lòng người lao động

Ngày 16/8, Công đoàn Tổng công ty tổ chức 1 chuyến “Xe bus siêu thị 0 đồng” trao 620 suất quà là các túi “An sinh Công đoàn” gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; người lao động đang thực hiện cách ly theo quyết định phong tỏa nơi cư trú, lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi, các đối tượng F1, F2, F3. Tại buổi trao tặng quà hỗ trợ người lao động sáng nay, Công đoàn Tổng Công ty còn trao hỗ trợ cho 1 đoàn viên là đối tượng F0 và 9 đoàn viên là F1 hiện đang cách ly tập trung của Công ty TNHH Global Toserco.

Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động
Các công đoàn cơ sở thành viên vẫn đang tiếp tục rà soát để Công đoàn Tổng Công ty tổ chức “Xe bus siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đợt 2.

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ ứng phó khẩn cấp dịch Covid-19 cho biết, thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện chuyến “Xe bus siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19 và thời gian thực hiện Chỉ thị 17 về giãn cách xã hội, Công đoàn Tổng Công ty đã có kế hoạch gửi đến các Công đoàn cơ sở đề nghị lập danh sách người lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Hiện nay, các công đoàn cơ sở thành viên vẫn đang tiếp tục rà soát để Công đoàn Tổng Công ty tổ chức “Xe bus siêu thị 0 đồng” đợt 2, không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau.

Tại buổi trao túi "An sinh Công đoàn" cho người lao động, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động cố gắng khắc phục khó khăn, đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua đại dịch; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình…

Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động
Đây là một hoạt động thiết thực của Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn trong đại dịch.

Quan tâm đến đời sống của đoàn viên, người lao động gặp khó khăn của ngành Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng có mặt để trao túi “An sinh Công đoàn” cho các Công đoàn cơ sở thành viên có đoàn viên gặp khó khăn. Ông cho biết, người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, khó khăn của người lao động cũng chính là khó khăn của doanh nghiệp. Ông Dũng mong trong đại dịch, các đơn vị tiếp tục chia sẻ khó khăn, giúp đỡ hết sức có thể để người lao động yên tâm chống dịch, ở lại đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

“Đây là một hoạt động thiết thực của Công đoàn Tổng công ty, Tổng công ty cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động Thành phố và ghi nhận sự quan tâm sát sao của Công đoàn Tổng công ty đến người lao động các đơn vị thuộc Tổng công ty, đặc biệt những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây là món quà mang ý nghĩa tinh thần, khích lệ đoàn viên, người lao động sát cánh cùng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và quyết tâm cùng Thành phố phòng, chống dịch Covid -19, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới”, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động