Tử vong vì bệnh dại - bức tranh toàn cảnh

Gần hết tháng 8, cả nước có 46 người chết vì bệnh dại. Đáng quan ngại là, bệnh rất nguy hiểm nhưng nhiều trường hợp tự chữa bằng thuốc nam.
tu vong vi benh dai buc tranh toan canh 7 bệnh bạn có thể bị lây từ thú cưng
tu vong vi benh dai buc tranh toan canh Thủ tướng chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Sơ điểm một vài ca bệnh

Trung tâm y tế dự phòng Đắk Lắk thông báo, tỉnh có hai ca bệnh dại tử vong. Bà Trần Thị T, 52 tuổi, ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng, bị chó chạy rông cắn vào chân khoảng hơn 2 tháng trước, nhưng không tiêm kháng huyết thanh (KHT) chống dại. Sáng 20.8, bà nôn ói, sợ gió, sợ nước, mạch nhanh...

Vào BV Đắk Lắk cấp cứu, nhưng chiều ngày 21.8, bà tử vong với chẩn đoán bệnh dại đã lên cơn. Anh Nguyễn Văn H, 32 tuổi, ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, bị chó dại cắn từ 15.6. Vết thương nhiễm trùng nên anh về BV Nhiệt đới TPHCM điều trị. Đi viện muộn, lại không tiêm KHT nên bệnh chuyển nặng. Ngày 6.7 anh về nhà và tử vong sau đó.

tu vong vi benh dai buc tranh toan canh
Chó có hai thể dại cuồng và dại câm với biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh: Con chó với biểu hiện bệnh dại cuồng

Viện Vệ sinh dịch tễ TW thông báo, tháng 6 có 5 ca tử vong vì bệnh dại, trong đó hai ca không bình thường về đường nhiễm và chữa trị: Một nạn nhân 19 tuổi, ở xã Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang, bị chó ốm cắn vào mu tay nhưng điều trị bằng thuốc nam. Một người đàn ông ở thôn Đông Danh, xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh, mổ thịt chó, bị nhiễm virus qua vết xước ở tay.

Anh Nam, 34 tuổi, ở Gia Lai, chuyển từ BV tỉnh đến Viện bệnh nhiệt đới TPHCM ngày 21.6, khi đã suy hô hấp, tụt huyết áp, co giật, tổn thương tim, gan, thận, suy đa tạng, nên phải lọc máu liên tục. Người nhà nói trước đó, anh bị chó con cào nhưng không tiêm KHT.

Riêng tháng 6, Hà Nội có 2 ca tử vong do chó dại cắn.

Ngày 24.5, Trung tâm y tế dự phòng TPHCM cho biết: Bà Thơm, 52 tuổi, ở quận Gò Vấp, bị chó dại cắn nhưng không tiêm KHT. Khi con chó dại chết, bà đã ủ bệnh hơn một tháng rồi lên cơn, không thể cứu được. Từ năm 2010 đến nay, TPHCM mới có ca tử vong vì bệnh dại.

BV Nhi TW thông báo một ca đặc biệt: Ngày 31.5, bé Nguyễn Quốc V, 3 tuổi, ở Hải Phòng bị sốt, gia đình cho đi khám tư rồi nhập BV trẻ em Hải Phòng, tuy sốt cao nhưng bé vẫn tỉnh táo. Trong khoảng 7 - 8 giờ tại viện, tình trạng cháu chuyển xấu rất nhanh, sau 7 - 8 cơn giật có biểu hiện suy thở. BV chẩn đoán viêm não và chuyển BV Nhi TW trong tình trạng sốt cao, suy thở, li bì, hôn mê.

BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, BV Nhi TW cho biết, cháu được điều trị theo phác đồ viêm não - màng não. Tuy nhiên, nhận thấy bệnh nhi có biểu hiện lâm sàng khác viêm não như xuất tiết nhiều đờm dãi, dương vật cương cứng... nên nghĩ đến bệnh dại. Gia đình nói ở nhà bé thường chơi đùa với chó, mèo.

Chọc dịch não tủy gửi Viện Vệ sinh dịch tễ làm xét nghiệm đặc hiệu virus dại cho kết quả dương tính. Nhập viện được một ngày, bé rơi vào tình trạng sốc; suy đa tạng, hô hấp, tuần hoàn, phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều rất cao và lọc máu liên tục. Sau 4 ngày tích cực cấp cứu nhưng tình trạng của bé không cải thiện. Ngày 5.6, gia đình xin về vì không còn hy vọng cứu chữa.

Chiều 17.4, Trung tâm y tế Mường Lát, Thanh Hóa thông báo: Ba tháng nay, huyện có 51 người bị chó dại cắn; riêng xã Mường Chanh có 36 người; một trường hợp tử vong do không tiêm KHT kịp thời.

Ngày 26.4, thấy một con chó hoang chạy đến trang trại gia đình, ông Hoàng Văn H, SN 1950, ở đảo Vĩnh Thực, TP Móng Cái liền bắt, nhốt lại. Khi bắt, ông bị nó cắn vào mu tay, chảy máu, nhưng chỉ rửa qua vết thương. Ngày 1.5, ông thấy con chó này chết nhưng không nói cho ai biết và cũng không tiêm KHT. Ngày 1.6, ông H lên cơn dại và tử vong tại nhà, từ khi bị chó cắn đến lúc phát bệnh là 37 ngày.

Tháng 3.2017, xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An, có 53 người bị chó nghi dại cắn, trong đó một bé 4 tuổi chữa bằng thuốc nam, khi lên cơn mới đưa đi viện cấp cứu, đã tử vong…

Chắc chắn tử vong nếu không tiêm kháng huyết thanh

Việt Nam là nước có số người mắc bệnh dại cao trên thế giới: Từ năm 1991 - 2016 có 4.045 ca tử vong, từ 1991-1995, trung bình 400 tử vong/năm; giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện chương trình quốc gia loại trừ bệnh dại, trung bình cả nước có 95 ca tử vong/năm và khoảng 380.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng/năm.

Bệnh dại tập trung nhiều ở các tỉnh phía Bắc và năm 2016, có những tỉnh lượng người bị chó dại cắn cao bất thường như Thái Nguyên khoảng 2.000 người; Thanh Hóa 781 người...

Một ca rất thương tâm là chị Nguyễn Thị Tin, 32 tuổi, ở Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An, mang thai 32 tuần, đến BV Nghệ An khi các triệu chứng dại đã bùng phát: Sốt; mệt mỏi; chảy dớt dãi; không nuốt được nước bọt; sợ nước, sợ gió; có những cơn co thắt hầu họng... phải mổ để cứu con. Sau mổ, mẹ tử vong, bé trai nguy kịch, qua hơn 10 ngày chăm sóc đặc biệt, cháu qua đời do sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm kinh sợ nhất vì người bệnh có triệu chứng như chó dại nhưng tỉnh táo đến lúc chết, được WHO xếp hạng gây tử vong thứ 12 trong các bệnh truyền nhiễm.

Cần khẳng định, người bị chó, mèo... dại cắn đã lên cơn dại thì 100% tử vong và chỉ có một cách duy nhất là tiêm KHT chống dại và kết hợp với vacxin phòng dại sớm nhất mới sống được. Chuyện chữa khỏi bằng thuốc nam là hoang đường và càng hoang đường hơn khi thuốc nam chữa khỏi vào đúng lúc người bệnh lên cơn!? Gây bệnh là virus dại (họ Rhabdoviridae), đặc tính hướng thần kinh, gây viêm não cấp, vào máu người theo dớt dãi qua vết cắn của chó (90%), mèo (5%), lợn, chuột...

Dại không có dịch lớn nhưng luôn có những ổ dịch nhỏ, tản phát vào mùa hè là chủ yếu, mắc bệnh nhiều nhất là chó và người. Ước tính, thế giới có khoảng 100.000 tử vong/năm do dại và 80% ở Châu Á, Phi và Mỹ; khoảng 15 phút có một người chết vì dại. Năm 2003, bệnh dại bùng phát ở Trung Quốc, 9 tháng đầu năm có 1.300 người chết, do chó cảnh và chó lang thang tăng, tỉ lệ tiêm phòng thấp; năm 2007, tử vong do dại gấp 16 lần năm 1995.

Khi bị chó dại cắn, tiêm KHT và vacxin là vấn đề sống còn. Nếu vết cắn nhẹ, xa não mà chó vẫn bình thường, không phát hiện súc vật dại ở khu vực, không vội tiêm. Không được giết chó mà theo dõi khoảng 15 ngày, nếu chó không phát dại thì cân nhắc giữa tiêm hay không, vì 10 ngày là đủ thời gian ủ bệnh để bệnh phát trên chó.

Đã có nhiều trường hợp nóng giận đập chết chó cắn mình, sau đó phát dại tử vong, vì chó đó đã nhiễm virus nhưng chưa phát bệnh. Trong 10 ngày nếu chó mất tích, ốm chết, bỏ ăn, bị giết hoặc phát dại thì phải tiêm ngay. Bị chó dại cắn ở đầu, mặt, cổ, tay (gần não); nhiều vết cắn nguy hiểm, sâu; không theo dõi được chó; bị cắn ở khu vực có chó dại thì phải tiêm KHT ngay để diệt virus và tiêm vacxin cùng ngày.

Tiêm KHT càng sớm hiệu quả càng cao (cao nhất trong 2 ngày đầu), nếu chậm cũng không được để quá 7 ngày (thời gian ủ bệnh dại ở người vài ngày, vài tháng, đến một năm tùy theo vết cắn gần hay xa não, vì virus tiến về não theo hệ thống thần kinh); tiêm muộn hiệu quả giảm nhưng vẫn có, do đó muộn vẫn phải tiêm.

Tiêm KHT có thể gây sốc phản vệ nhưng tỉ lệ rất thấp và có thể hạn chế bằng phương pháp tiêm, cùng thuốc kháng Histamine tổng hợp. Với loại vacxin cũ, có thể có một vài tác dụng phụ nhẹ (thường xảy ra sau mũi thứ ba trở đi, tỉ lệ khoảng 1- 2/10.000). Hiện đã có vacxin điều chế theo phương pháp vô bào an toàn hơn.

Cần phải biết biểu hiện hai thể dại cuồng và dại câm trên chó. Dại cuồng: Chó có vẻ bứt rứt, sợ hãi, chui vào chỗ tối, kín đáo, thái độ miễn cưỡng với chủ hoặc ngược lại vui mừng, quấn quýt quá mức, thỉnh thoảng sủa vu vơ, tru từng hồi nghe xa xăm như tiếng sói. Những biểu hiện này chỉ kéo dài tối đa 2 ngày rồi nặng hơn, con vật luôn luôn bồn chồn, nhảy lên đớp không khí (như đớp ruồi); tiếng sủa kéo dài và rướn cao thành tiếng hú ghê rợn ở đoạn cuối; mắt đỏ ngầu; chảy dãi như bọt xà phòng quanh mép, đầu chúi xuống, lắc lư.

Mọi kích thích dù nhỏ đều làm chó lên cơn dại, cắn người kể cả chủ, con vật khác hoặc tự cắn, thường cắn rất mạnh và bổ ra đường chạy rông khắp nơi. Chó dại có thể đi xa 50km, gặp vật gì cũng lao đến cắn xé, tấn công người, vật nuôi do rối loạn cảm xúc. Một chó dại có thể cắn rất nhiều người như ở Ninh Thuận (33 người); Nghệ An (54 người); Bình Thuận (57 người).

Do vết tự cắn ngứa nên chó liếm, cào đến rụng lông, chảy máu; rồi liệt hàm dưới và lưỡi nên trễ hàm và lưỡi thè ra ngoài, chảy nhiều nước dãi, không nuốt được thức ăn, nước uống; tiếng kêu khàn khàn, ồ ồ, gãy từng tiếng; đến liệt hai chân sau...; chết 3 - 7 ngày sau triệu chứng đầu tiên. Dại câm: Chó buồn rầu, ủ rũ, nhưng tiến triển nhanh đến liệt và chết (khoảng 2 - 3 ngày), không cắn, sủa được, chỉ gầm gừ trong họng; dạng này rất nguy hiểm vì cho rằng chó không dại và khi chưa liệt hàm chó có thể cắn chủ khi chăm sóc nó.

Nước ta “xuất hiện” nhiều “thần y” chữa khỏi bệnh dại khi đã lên cơn, sùi bọt mép ở Hà Nội, Thái Bình, Quảng Trị, Hưng Yên, Quảng Nam, Hải Dương, Đồng Nai, Nghệ An... và đều dùng thuốc nam “bí truyền”!? Nhưng cách tiểu vào gốc chuối gần nhất trong vườn lúc 3 giờ đêm, lấy đất ướt bôi lên tay 9 ngày sẽ khỏi dại thì quả là “độc nhất vô nhị”.

Lại có cả những “phương pháp chẩn đoán” nhiễm dại đượm màu thần bí như cho ăn đỗ xanh sống không thấy tanh ngái; dùng sả giã, bọc vải vuốt dọc sống lưng; đắp lá (phải thêm 9 lá đào cho nam và 7 cho nữ) sống lưng hay vết cắn hoặc đắp lá tràm và trầu không giã nát ở sống lưng, nếu xuất hiện tia máu đỏ hay tím là nhiễm dại, tia đỏ chữa nhanh khỏi, tia tím kèm chảy máu là sắp lên cơn...!?

Được các “thày” giải thích “độc” dại vào tủy sống đi lên não (đúng vậy, đường xâm nhập não của virus dại là dây thần kinh và tủy sống) nên phải vuốt, đắp ở “sống lưng”... Thế nhưng, đã rất nhiều người tin vào những cách này hay tin “thày” nhìn vết cắn để “chẩn đoán” không nhiễm dại nên không tiêm và đã chết!?

Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm tuy rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể chủ động khống chế bằng các cách đơn giản nhưng do tập quán và ý thức tùy tiện của người dân, thái độ lơ là của chính quyền và cơ quan chức năng nên có nguy cơ bùng phát. Muốn khống chế và loại trừ bệnh dại, 70% trở lên số chó toàn quốc phải được tiêm vacxin phòng dại và đây là cách đơn giản thứ nhất.

Thế nhưng, đa số địa phương tiêm vacxin phòng dại trên chó rất thấp (dưới 60% ở thành thị và khoảng 15 - 20% ở nông thôn, miền núi) dù có quy định không tiêm, chủ bị phạt từ 100.000 - 300.000đ; cá biệt năm 2015 tỉnh Cà Mau chỉ tiêm phòng dại được 1,65% số chó!? (số liệu của Cục Thú y, Bộ NN-PTNT).

Chi cục thú y Thái Nguyên cho rằng, nhiều người bị chó dại cắn năm 2016 ở tỉnh này là do chỉ tiêm được 60% số chó; có đến 3 ổ dịch dại được xác nhận ở những khu vực mà không có một con chó nào được tiêm; sau nhiều năm cơ bản kiểm soát được, thì nay bệnh dại trên chó đang trở lại...

Tập quán nuôi chó ta thả rông khắp toàn quốc cũng là một “công đoạn” trong chu trình lây truyền bệnh vì chó lành dễ dàng tiếp xúc với chó mang mầm bệnh hoặc đã phát bệnh làm phát tán virus ra diện rộng. Tuy đã có quy định nuôi chó phải tiêm chủng, rọ mõm từ lâu nhưng hầu hết người dân coi như chuyện “mất thời gian”. Nói không quá thì chỉ cần làm tốt việc tiêm chủng và rọ mõm đã loại trừ cơ bản được bệnh.

Tuy nhiên, hai việc dễ làm nhất nhưng hiệu quả nhất này lại không làm được do tập quán “ngàn đời cha ông để lại”. Vì thế nên phải tốn kém, bởi tháng 5.2016, Cục Thú y đã có 11 đoàn đi 26 tỉnh, TP để kiểm tra tiêm phòng dại cho chó. Bộ NN-PTNT phải gửi văn bản yêu cầu các tỉnh, TP thống kê đủ số lượng chó; tổ chức các đợt tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tiêm vacxin cho chó, mèo; đặc biệt phải ký cam kết không thả rông; chó ra nơi công cộng phải có rọ, xích dắt.

Chủ tịch UBND huyện, xã quy định cụ thể việc bắt, xử lý chó thả rông... theo Nghị định số 05/2007 và tổ chức lực lượng tuần tra, bắt chó thả rông...; giảm số người bị chó cắn, người tử vong do bệnh dại...…

Cần biết, bị chó, mèo... không có biểu hiện dại cắn vẫn có thể bị dại do có virus trong nước bọt của chúng, vì thế không nên “yêu” động vật kiểu “tự sát” như cho ngậm, liếm nhất là khi có vết xước. Mùa hè và đặc biệt tháng 8 hàng năm là mùa động dục của chó nên số chó dại thường tăng (30 - 40%), cần đề cao cảnh giác. Virus dại tuy yếu, bị bất hoạt nhanh chóng bởi xà phòng, Ether, cồn Iôt (dung dịch povidin), chết trong 5 phút ở 600C và 1 phút ở 1000C. Nhưng với nhiệt độ phòng ở có thể sống 1 - 2 tuần trong nước bọt chó dại, người bị dại.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm kinh sợ nhất vì người bệnh có triệu chứng như chó dại nhưng tỉnh táo đến lúc chết, được WHO xếp hạng gây tử vong thứ 12 trong các bệnh truyền nhiễm.

Theo BS Văn Bình/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động