Truy phong Nguyên soái Võ Đại tướng là chưa đủ

LĐTĐ -Sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, cũng như dư luận nhân dân rất mong muốn Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng thực hiện việc truy phong Nguyên soái cho Đại tướng.

Nhiều tướng lĩnh cho rằng việc truy phong Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là rất cần thiết, thậm chí Nguyên soái vẫn là chưa xứng với Người.

 

Truy phong Nguyên soái là chưa đủ

 

Trao đổi với báo chí chiều ngày 18/10, trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên là Tư lệnh Quân khu 4, có nhiều cơ hội được làm việc và gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bày tỏ: "Việc đề xuất phong Nguyên soái cho Đại tướng không phải đến khi Người ra đi chúng tôi mới nghĩ đến, mà trước đó, đã không ít lần, anh em tướng lĩnh đã đề xuất lên Bộ Chính trị đặc cách phong Nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần gần đây nhất là năm 1990.

 

Tuy nhiên, thời điểm đó, đề nghị này không được chấp thuận bởi lúc bấy giờ theo ý kiến chỉ đạo là luật sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có hàm đến cấp Đại tướng nên không thực hiện được".

 

Tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ: “Nay Đại tướng đã trở thành người thiên cổ, Đại tướng không cần một cái gì cho mình nữa cũng như lúc Đại tướng còn sống. Nhưng từ những ngày Quốc tang Đại tướng thì thấy rõ qua lòng dân phải có một danh hiệu gì cho xứng đáng với vai trò và cống hiến của Đại tướng.

 

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước


Theo đó, tôi đã từng kiến nghị Nhà nước mà trực tiếp là Quốc hội theo quyền hạn của mình cần có quyết định truy phong đặc cách hàm Nguyên soái và danh hiệu Anh hùng Dân tộc cho Đại tướng để thể hiện là người lãnh đạo quân sự cao nhất dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ.

 

Cha ông ta ngày xưa cũng đã từng phong danh hiệu anh hùng dân tộc cho Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung thì thời đại Hồ Chí Minh truy phong cho Đại tướng hàm và danh hiệu đó là vô cùng xứng đáng, hợp lòng dân và ý Đảng, tạo động lực và sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc".

 

Danh nhân quân sự thế giới mới xứng tầm

 

Trung tướng Phạm Hồng Cư – Nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng cũng bày tỏ rõ quan điểm về việc này.

 

Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư, việc truy phong danh hiệu là của Nhà nước, của Đảng, nhưng thực tế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận được những danh hiệu vô cùng cao quý từ phía nhân dân mà không một tướng lĩnh nào trong thời đại Hồ Chí Minh có thể sánh được.

 

Trước hết, đó là danh hiệu Anh hùng dân tộc, trong lòng nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một người anh hùng của Việt Nam, được bổ xung vào hàng ngũ những anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hồ Chí Minh…

 

Nhân dân còn phong cho Người một từ rất sâu sắc, đó là “Đại tướng của nhân dân”. Đây là danh hiệu vinh dự nhất của bất kỳ người cầm quân nào, bởi không xuất phát từ chính tấm lòng người dân.

 

“Theo tôi, Nguyên soái, Thống soái… sẽ rất có ý nghĩa khi được dùng khi Người cầm quân, nhưng Người đã nghỉ hưu từ rất lâu, và bây giờ, Người đã về với Hồ Chủ tịch, tôi thấy việc truy phong cũng không quá cần thiết, điều quan trọng là 90 triệu người dân Việt Nam từ già đến trẻ đã phong tặng danh hiệu anh hùng cho Đại tướng ở trong chính trái tim của họ” – tướng Nguyễn Hồng Cư nhận định.

 

Trung tướng Nguyễn Hồng Cư
Trung tướng Nguyễn Hồng Cư


Còn nếu muốn truy phong, tôi nghĩ cần có một điều gì lớn lao hơn, vinh dự hơn. Báo chí thế giới đã viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy tài giỏi nhất thế kỷ 20, là thiên tài quân sự của nhân loại, là thống soái vĩ đại của mọi thời đại, và là người có thể làm thay đổi dòng chảy của lịch sử thế giới khi góp phần chấm dứt chủ nghĩa thực dân.

Như vậy, tôi thiết nghĩ phải đề nghị UNESCO trao tặng cho Người danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc, và Danh nhân quân sự thế giới mới xứng đáng với tầm ảnh hưởng và tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

 

Tư tưởng Võ Nguyên Giáp trong những thách thức đương đại của dân tộc

 

Tâm sự về nghệ thuật quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tướng Nguyễn Hồng Cư, người có cơ hội được chiến đấu bên cạnh Đại tướng trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đã nhận định: “Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự. Và nghệ thuật quân sự của ông được đúc kết không phải từ những lý thuyết, sách vở giáo điều mà từ chính những điều thực tế nhất, từ những cái nhỏ nhất.”

 

Tướng Cư kể lại: “Ngày xưa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần thăm nước Nga, lúc bấy giờ là Liên Xô. Người Nga có hỏi Đại tướng nước ông có bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu máy bay, tàu chiến mà dám đối đầu với nước Mỹ.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời rằng nếu mang máy bay, xe tăng ra đấu nhau, quân đội của chúng tôi chắc cầm cự được vài giờ. Nhưng chúng tôi đã đánh và đã thắng, bởi chúng tôi đánh theo cách riêng của dân tộc Việt Nam”.

 

Người dân quỳ lạy khóc Đại tướng hôm 13/10. Ảnh: Minh Tú
Người dân quỳ lạy khóc Đại tướng hôm 13/10. Ảnh: Minh Tú


Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được mệnh danh là bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh du kích. Tuy nhiên, với bối cảnh chiến tranh hiện đại, được thể hiện qua một số cuộc chiến trên thế giới đầu thế kỷ 21 như Iraq, Afghanistan, Lybia… Cách đánh đã có rất nhiều đổi khác, thể hiện qua lối đánh chớp nhoáng, phủ đầu bằng những vũ khí tầm xa, độ chính xác cao, khó chống đỡ, sức công phá mạnh.

 

Nhận định về điều này, Thượng tướng Nguyễn Hồng Cư cho rằng: “Từ trước đến nay, Việt Nam luôn phải rơi vào tình thế lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Hãy nhìn đội quân chân đất hơn 30 người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh nhào hai đế quốc thế nào.

 

Điều quan trọng, không phải chúng ta đang có vũ khí gì, mà là chúng ta chiến đấu vì mục đích gì, thế trận lòng dân có được vững chắc hay không. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, hãy yên tâm rằng Việt Nam luôn có chiến lược, luôn có cách đánh của người Việt Nam”.

 

“Và nên nhớ, vũ khí mạnh nhất của người Việt, không phải xe tăng, tên lửa, máy bay… mà chính là tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc.” – Trung tướng Nguyễn Hồng Cư khẳng định.

 

 

Theo Đất Việt

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Xem thêm
Phiên bản di động