Trường tiểu học Hoàng Liệt (Hà Nội) coi thường dư luận?

Tòa soạn nhận được đơn của một số phụ huynh học sinh trường tiểu học Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh về việc bữa ăn bán trú của các em học sinh.
truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan Trung tâm Thể Dục California quá coi thường khách hàng!
truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan Gia tăng bệnh chân tay miệng: Đừng coi thường khuyến cáo
truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan Để giao thông an toàn, thuận tiện với CNLĐ

Theo đơn phản ánh, trường tiểu học Hoàng Liệt mới được đầu tư xây dựng trên địa điểm mới tại khu Đô thị Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các thầy cô giáo và các em học sinh vừa chuyển về trường mới từ  ngày 19/4/2016.

Ngay sau khi chuyển về địa điểm mới, trường đã tổ chức nấu ăn trưa cho học sinh trong điều kiện bếp ăn của trường vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất phục vụ bán trú vẫn chưa đảm bảo đúng quy định, đội ngũ đầu bếp chưa hề qua một lớp tập huấn nào, mà chỉ là do quen biết ban giám hiệu nên được nhận vào.

Cũng trong bữa ăn trưa ngày 19/4/2016, không hiểu vì lý do gì các em học sinh đã phải ăn bánh mỳ, khoai tây chiên,… thay vì ăn cơm như mọi ngày….. Trong đơn, phụ huynh cũng đề nghị các báo giúp xác minh chất lượng các bữa ăn cùa con họ.

truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan
truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan
Bữa ăn trưa của học sinh trường tiểu học Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội trưa ngày 19/4

 Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã tìm cách liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường, tuy nhiên cả cô Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt, lẫn cô Lê Thị Thêu - Hiệu phó - đều viện rất nhiều lý do (trong đó chủ yếu là bận họp, bận tập huấn,…) để từ chối không tiếp xúc và không đồng ý để phóng viên đến trường xác minh thông tin vào thời điểm này.  

Sự từ chối quyết liệt từ phía Ban giám hiệu nhà trường đã khiến tâm lý của phụ huynh càng lo lắng.  

Bà Lê Thị M, có cháu học tại trường đã vô cùng bức xúc: “Trong khi thông tin về ngộ độc thực phẩm ngày càng nhiều như hiện nay, việc trường không cho phóng viên vào xác minh chất lượng bữa ăn của con cháu chúng tôi là điều không thể chấp nhận được. Nếu đúng bếp ăn của trường tiểu học Hoàng Liệt chưa đảm bảo đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thì yêu cầu trường tạm dừng việc nấu ăn cho các cháu cho đến khi hoàn thiện đủ các thủ tục và các điều kiện theo đúng quy đinh của Sở Giáo dục và đào tạo”.  

Theo báo cáo mới nhất về an toàn thực phẩm toàn cầu vừa được Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố: Trung bình mỗi năm trên thế giới có khoảng 420.000 người chết do các bệnh có liên quan đến thực phẩm thiếu an toàn, trong đó đối tượng trẻ em là bị ảnh hưởng nhiều nhất.  

Tại Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại nhiều trường trong trên cả nước. Đây thực sự là hồi chuông báo động bởi thực tế một số bếp ăn trong trường học vẫn chưa được kiểm soát nghiêm ngặt về quy chuẩn và các điều kiện về an toàn thực phẩm.

truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan
truong tieu hoc hoang liet ha noi coi thuong du luan
Bữa ăn trưa không đủ chất dinh dưỡng, không có rau xanh và thậm chí còn chưa đảm bảo đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Việc trường Tiểu học Hoàng Liệt tổ chức ăn bán trú cho học sinh trong sự lo lắng của phụ huynh và sự bưng bít thông tin đối với phóng viên cũng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi: Phải chăng Ban giám hiệu nhà trường đang coi thường sức khỏe và tính mạng của các cháu học sinh? Sự coi thường này có phải bắt nguồn từ lợi ích nhóm?...

Đề nghị các cơ quan chức năng Quận Hoàng Mai, UBND Thành Phố Hà Nội cần vào cuộc để sớm có những thông tin trả lời cho các phụ huynh học sinh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo sát vụ việc để truyển tải thông tin sớm nhất đến độc giả.  

Theo Hà Nhi/Phapluatgiadinh.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động