Trường THCS Vân Canh: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Trong những năm qua, Trường Trung học cơ sở (THCS) Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, luôn phát huy truyền thống quê hương khoa bảng, chủ động sáng tạo, đổi mới trong quản lý và giảng dạy, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo và quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài bởi đây là một trong những khâu quan trọng của hoạt động xã hội hóa giáo dục đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
Khơi dậy tình yêu lịch sử cho học sinh bằng đổi mới, sáng tạo trong cách dạy

Dấu ấn từ phong trào khuyến học

Trường THCS Vân Canh, được thành lập năm 1959, trải qua hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có nhiều thành tích đáng tự hào như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của thành phố Hà Nội, nhiều năm là Tập thể Lao động Xuất sắc và là trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt công tác khuyến học không chỉ là động lực thúc đẩy người dạy, người học mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội học tập theo chủ trương của Hội Khuyến học Việt Nam. Trường THCS Vân Canh nhận thức sâu sắc công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập góp phần rất lớn vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục của địa phương.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài của trường được thành lập vào năm học 2019 - 2020 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường do các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, cựu học sinh và các lực lượng giáo dục xây dựng quỹ được 183.945.000 đồng trên tinh thần tự nguyện, bởi xã hội hoá giáo dục không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân, hay là của riêng nhà trường mà là trách nhiệm của cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu trong phong trào có thầy giáo Nguyễn Thế Sảng - Nguyên Hiệu Trưởng trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (cựu học sinh Khóa 1) và anh Nguyễn Thế Giỏi (cựu học sinh niên khoá 1988 - 1992), hằng năm thường xuyên ủng hộ cho Quỹ và động viên phong trào của nhà trường. Ban Khuyến học của nhà trường được xây dựng củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban: Đồng chí Hiệu trưởng đồng thời là Trưởng Ban và có thành phần của đại diện Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các bộ phận công tác trong nhà trường và không thể thiếu vai trò của cha mẹ học sinh, cựu học sinh.

Trường THCS Vân Canh: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài
Trường THCS Vân Canh tổ chức trao thưởng khuyến học, khuyến tài lần thứ 5; tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Ban Khuyến học đã phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội địa phương, với bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác khuyến học. Ban Khuyến học xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Hội Khuyến học Việt Nam và thực hiện có hiệu quả.

Hằng năm, Ban Khuyến học chú trọng xây dựng Quỹ Khuyến học, Hội Cha mẹ học sinh trong nhà trường và các nhà hảo tâm, các lực lượng giáo dục đã có những đóng góp, ủng hộ tích cực cho Quỹ Khuyến học của nhà trường để hoạt động của Ban ngày càng có hiệu quả cao.

Cụ thể, mỗi năm số tiền chi cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài là gần 50 triệu đồng. Cho đến nay, Quỹ vẫn được các bậc cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ. Mọi hoạt động thu, chi được minh bạch, công khai và được Ban Khuyến học quản lý, quyết định. Quỹ được xây dựng không chỉ bằng vật chất, tiền của mà còn bằng trí lực cùng tình yêu thương.

Hoạt động Khuyến học tại Trường THCS Vân Canh không chỉ dừng lại ở Trách nhiệm, mà còn là một sự Sáng tạo tràn đầy Yêu thương. Thấu hiểu Trách nhiệm ấy, Ban Khuyến học Trường THCS Vân Canh đã xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban với nhiều hình thức và cách thức khác nhau.

Quỹ Khuyến học cũng dành phần lớn để tặng quà và hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời tặng biểu trưng lưu niệm và trích lập quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ động viên kịp thời phong trào học tập của học sinh đạt kết quả cao trong học tập, học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố, học sinh đạt Thủ khoa trong kỳ thi vào các Trường Trung học phổ thông, những học sinh có năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội...

Công tác khuyến học trở thành hoạt động mang tính sáng tạo

Những năm gần đây, công tác khuyến học, khuyến tài đã phát triển vượt bậc, trở thành một hoạt động mang tính sáng tạo không thể thiếu, là bản sắc, là dấu ấn, là thế mạnh của Trường THCS Vân Canh. Ban Khuyến học không chỉ quan tâm khích lệ học sinh bằng các tặng thưởng vật chất, mà còn dành cho học sinh nguồn động viên tinh thần to lớn từ sự góp công, góp sức, sự quan tâm của các thầy cô. Thầy cô giáo đã dành thời gian để dạy miễn phí cho các con thi vào lớp 10, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường dạy củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém…

Trường THCS Vân Canh: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài
Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức gặp mặt các em trong đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024 - 2025.

Hằng năm, Ban Khuyến học nhà trường luôn có nhiều hình thức để phát động các phong trào giúp bạn nghèo vượt khó. Bản thân các thầy cô giáo trong nhà trường đã có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia hưởng ứng trong các đợt vận động quyên góp giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Với những cách làm ấy, Ban khuyến học đã xây dựng một tinh thần tương thân tương ái trong học sinh và giáo viên đồng thời kêu gọi ủng hộ cho Quỹ Khuyến học các trường THCS Tú Nang, Yên Châu, Sơn La; Trung học phổ thông Bằng Ca, Hạ Lang, Cao Bằng; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nậm Lúc - Bắc Hà - Lào Cai và trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Quan Hồ Thẩn - Si Ma Cai - Lào Cai.

Và như vậy, mỗi giáo viên không chỉ là người chiến sĩ trên mặt trận giáo dục như trước đây, mà là một nghệ sĩ thực thụ trong tác phẩm “trồng người” khơi dậy ở học sinh sự đam mê, hiếu học, biết yêu thương chia sẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Tiêu biểu có cô giáo Tiến Thị Thu Thảo tham gia dạy trực tuyến miễn phí Tiếng Anh cho học sinh tỉnh Yên Bái theo đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...

Khuyến học, khuyến tài trở thành một hoạt động thường xuyên, tự nhiên của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Bởi đã chạm đến mạch "yêu thương", là suối nguồn bất tận trong mỗi người làm công tác giáo dục. Gieo hạt yêu thương bao giờ cũng cho những niềm vui hạnh phúc.

Trong thời gian qua, Ban Khuyến học Trường THCS Vân Canh đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào để động viên, khích lệ phong trào học tập của nhà trường. Nhiều năm liền, trường luôn nằm trong top đầu của huyện về chất lượng giáo dục, nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, Năm học 2022 - 2023, trường nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2023 - 2024 trường nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ban Khuyến học trường đã làm tốt được vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương đạt được những thành quả tốt đẹp đóng góp những hoa thơm, trái ngọt cho cuộc đời.

Kim Dung - Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động