Người “thắp lửa” phong trào dòng họ khuyến học

Với những cách làm cụ thể, hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ Nguyễn Duy ở làng Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thu được những kết quả đáng khích lệ; trực tiếp góp phần xây dựng xã hội học tập ở quận Tây Hồ nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Xây dựng mô hình "Công dân học tập" trên mọi lĩnh vực

Qua tìm hiểu được biết, dòng họ Nguyễn Duy ở làng Quảng Bá quận Tây Hồ có 61 hộ gia đình nhưng đã ba lần nhận được bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Những năm qua, dòng họ này có nhiều hoạt động ý nghĩa để phát triển phong trào khuyến học, trở thành tấm gương cho các dòng họ trên địa bàn. Để có được những thành tích như vậy có sự đóng góp rất lớn của ông Nguyễn Duy Kiểm, Trưởng ban Khuyến học dòng họ Nguyễn Duy.

Người “thắp lửa” phong trào dòng họ khuyến học
Ông Nguyễn Duy Kiểm, Trưởng ban Khuyến học dòng họ Nguyễn Duy.

Ông Nguyễn Duy Kiểm chia sẻ, bản thân ông đảm nhiệm công tác khuyến học của dòng họ từ năm 2009. Từ đó đến nay, toàn bộ tài liệu, sách, báo, ổ cứng được ông xếp gọn gàng trên từng kệ, đều là những thứ liên quan đến công tác khuyến học của dòng họ Nguyễn Duy.

61 hộ gia đình với hàng trăm cháu nhỏ nhưng ông Kiểm đều thuộc vanh vách họ tên các cháu, nắm chính xác thông tin cháu nào đang học ở đâu, làm việc đơn vị nào, có thành tích gì đặc biệt. Không chỉ vậy, trước đây, khi điện thoại cũng như mạng xã hội chưa phổ biến, ông còn tới từng gia đình nhắc nhở phụ huynh kèm cặp con em học tập, cũng như động viên các cháu, nhất là những cháu chuẩn bị thi chuyển cấp, thi vào đại học.

Đến năm 2023, dòng họ Nguyễn Duy tại làng Quảng Bá đã có 36 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Học tập”, 45 người được công nhận là “Công dân học tập”.

Cũng trong năm 2023, dòng họ Nguyễn Duy đã lựa chọn Bảo tàng Văn học Việt Nam là nơi tổ chức “Ngày hội khuyến học” của dòng họ.

Theo ông Kiểm, đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của dòng họ sau 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức tại Bảo tàng Văn học Việt Nam là một cơ duyên và rất ý nghĩa. Được nhiều người giới thiệu Bảo tàng Văn học Việt Nam, ông Nguyễn Duy Kiểm đã đến liên hệ và thấy đây là một địa điểm rất phù hợp và ý nghĩa trong việc tổ chức “Ngày Hội khuyến học”. Đến đây ông và các gia đình cùng các cháu nhỏ rất xúc động khi được tham quan những hiện vật cũng như gặp gỡ qua hình ảnh những nhà văn yêu quý. Tổ chức ngày trọng đại mang tính khích lệ tinh thần học tập tại địa điểm như này càng thêm ý nghĩa, với mục đích luôn mong con cháu các thế hệ của dòng họ Nguyễn Duy sau này trưởng thành sẽ là những người tốt, sống cuộc đời tử tế và cống hiến cho xã hội.

Chị Thanh Mai, một người con của dòng họ Nguyễn Duy kể rằng, chị đã rất ấn tượng và bất ngờ khi đến Bảo tàng Văn học bởi khối lượng hiện vật đồ sộ của nền văn học Việt Nam. Sau khi được cán bộ bảo tàng thuyết minh về không gian trưng bày tại bảo tàng chị đã hiểu hơn các giá trị của nền văn học Việt Nam. Chị cho biết sau này chị và các gia đình sẽ cùng con em quay trở lại bảo tàng, để tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc, lịch sử, quá trình hình thành các tác phẩm, đời sống của các tác giả, để được cán bộ bảo tàng truyền tải những thông tin, giá trị rất văn hóa của quá trình phát triển nền văn học Việt Nam.

Trong xã hội hiện nay, việc học tập vừa là “chìa khóa thành công”, vừa là nhu cầu tự thân của mỗi người. Do đó, mọi người trong dòng họ Nguyễn Duy luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài như một cách chăm lo cho thế hệ đi sau. Hằng năm, vào thời điểm trước thềm năm học mới, dòng họ Nguyễn Duy đều tổ chức tuyên dương, trao thưởng các cháu có thành tích trong học tập. Phần thưởng tuy không lớn về vật chất nhưng là sự ghi nhận của dòng họ, qua đó có tác dụng động viên các cháu không ngừng cố gắng để gặt hái thêm những thành tích mới.

Người “thắp lửa” phong trào dòng họ khuyến học
Dòng họ Nguyễn Duy tổ chức “Ngày hội khuyến học” của dòng họ tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Với sự quan tâm của các gia đình, tinh thần hiếu học, học giỏi của con em trong dòng họ Nguyễn Duy thời gian qua luôn được phát huy có hiệu quả. Nét nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ Nguyễn Duy là hoạt động này đã có sự lan tỏa sâu rộng, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong dòng họ. Không chỉ tự nguyện tham gia đóng góp vào Quỹ Khuyến học, khuyến tài, các gia đình trong dòng họ còn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em học tập, rèn luyện.

Bà Nguyễn Thị Thoa, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết: “Dòng họ Nguyễn Duy có những hoạt động rất sôi nổi và đặc sắc mà các dòng họ khác không làm được như tổ chức các chuyến đi tham quan tại các di tích lịch sử như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tượng đài Lý Thái Tổ, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc... vừa để trao phần thưởng, vừa để giáo dục lịch sử và truyền thống hiếu học cho các cháu. Vai trò của ông Kiểm với dòng họ Nguyễn Duy rất lớn, ông Kiểm có khả năng vận động rất tốt để phát triển Quỹ khuyến học của dòng họ. Tôi đã nhiều lần nêu gương của dòng họ Nguyễn Duy và cá nhân ông Kiểm để các dòng họ khác trên địa bàn phường noi theo. Từ năm 2022, ông Kiểm thay tôi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quảng An, phong trào khuyến học của phường phát triển hơn rất nhiều”.

Không chỉ khuyến khích con cháu trong dòng họ hăng say học tập, từ năm 2016, dòng họ Nguyễn Duy, dưới sự định hướng của ông Nguyễn Duy Kiểm đã kết nghĩa với Trường Tiểu học B Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhằm mục đích vừa giúp đỡ nhau, vừa trao đổi kinh nghiệm làm khuyến học. Từ đó đến nay, dòng họ liên tục có những hỗ trợ nhà trường lên tới 500 triệu đồng thông qua nhiều hình thức từ tặng quà, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học tập, nhu yếu phẩm…

Dòng họ Nguyễn Duy cũng đã 3 lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vào các năm 2012, 2018 và 2020. Riêng ông Nguyễn Duy Kiểm, vào năm 2018, ông đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Anh Nguyễn Duy Hải Linh, một trong những cá nhân tiêu biểu của dòng họ chia sẻ: chú Kiểm là người truyền cảm hứng rất tốt cho phong trào khuyến học của dòng họ. Không có chú Kiểm thì không có phong trào khuyến học như hiện nay. Những việc làm của chú không chỉ giúp các bạn nhỏ hăng say học tập mà còn khuyến khích những người đã trưởng thành như tôi có ý thức xây dựng và phát huy truyền thống của dòng họ.

Năm nay hơn 70 tuổi, 50 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Duy Kiểm vẫn miệt mài cập nhật công nghệ để phát triển phong trào. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình (Zalo, Facebook, Youtube), ông Kiểm đều đặn đăng tải các hoạt động của dòng họ, nhất là các hoạt động khuyến học. Không chỉ vậy, ông còn sử dụng thuần thục mạng xã hội trong việc kết nối các gia đình cũng như thông báo kỹ lưỡng về hoạt động tuyển sinh của các trường (đối với tất cả các cấp học) để mọi người lưu ý, sát sao cùng con em mình. Sự tận tụy của ông đã góp phần to lớn để dòng họ Nguyễn Duy tại làng Quảng Bá trở thành “Dòng họ học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

H.Phong - C.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động