Trường Mầm non Yên Nghĩa: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, sáng ngày 24/12, Trường Mầm non Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; trong đó, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Trịnh Thị Anh đã được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.
Yêu thương trẻ bằng cả tấm lòng Gương sáng trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Trường Mầm non B chậm bàn giao: Trẻ mầm non mòn mỏi đợi trường mới

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn nhà trường khóa VI cho biết, nhiệm kỳ qua, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cơ bản của Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường khóa VI, sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông và Chi bộ nhà trường, hoạt động công đoàn tại Trường Mầm non Yên Nghĩa đã đạt nhiều thành tích khích lệ.

Trường Mầm non Yên Nghĩa: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa

Trong đó, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giáo viên, đoàn viên, người lao động nhà trường; phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức lấy ý kiến đóng góp vào chương trình hoạt động và quy chế làm việc của nhà trường, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng đó, Công đoàn trường đã tham mưu giúp Chi bộ về bố trí sắp xếp công việc cho đoàn viên Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, đảm bảo các chế độ về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn, đảm bảo mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước đối với nhân viên hợp đồng.

Về công tác chăm lo cho công đoàn viên, Công đoàn nhà trường thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, người lao động đi thăm quan, du lịch; tổ chức các hoạt động và gặp mặt, tặng quà chị em nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10; tặng quà con giáo viên, đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; phát thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi và trúng tuyển đại học; tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp lễ, Tết; thăm hỏi động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan và thân nhân khi gặp ốm đau, thai sản.

Trường Mầm non Yên Nghĩa: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, giáo viên, nhân viên, trọng tâm phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo", "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đặc biệt, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp công đoàn tích cực thực hiện thông qua việc đóng góp xây dựng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của nhà trường. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 3 đoàn viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu 5 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng. Công đoàn cũng tham mưu với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia các lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ có 4 đồng chí học Đại học; 3 đồng chí tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Trường Mầm non Yên Nghĩa: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn nhà trường đã được LĐLĐ quận Hà Đông tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh 2021 - 2022; nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ quận Hà Đông năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông và đồng chí Vũ Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đều đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Công đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời các đồng chí lãnh đạo cũng cho biết, hoạt động Công đoàn nhà trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Ban Giám hiệu nhà trường; các hoạt động đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và của Ban Giám hiệu nhà trường, tổ chức chỉ đạo phong trào và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm và có hiệu quả.

Trường Mầm non Yên Nghĩa: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, khoa học... Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp

Để hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt được những thành tích tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo và đồng chí Vũ Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng Công đoàn vững mạnh; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đồng thời, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm làm phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Mầm non Yên Nghĩa đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% công nhân viên chức, lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Qua đó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương và quận; góp phần nâng cao hoạt động động Công đoàn, đưa tổ chức Công đoàn thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của cán bộ, giáo viên, đoàn viên người lao động.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động