Trường Đại học Công đoàn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển 11 chuyên ngành hệ Đại học chính quy

Trường Đại học Công đoàn vừa có thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022 đối với 11 chuyên ngành. Theo đó, trường chính thức nhận hồ sơ theo hình thức xét tuyển thẳng và xét học bạ từ 28/6 đến 15/7/2022.
Điều động đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn "The Next MC 2020" - Sân chơi tìm kiếm MC tài năng của sinh viên trường Đại học Công Đoàn Trường Đại học Công đoàn có 100% chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng

Các chuyên ngành Trường Đại học Công đoàn cần tuyển sinh trình độ Đại học gồm: Quản trị kinh doanh (2.340 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2022); Tài chính - Ngân hàng (250 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Kế toán (310 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Quản trị nhân lực (310 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Quan hệ lao động (150 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Bảo hộ lao động (240 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Luật (160 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Xã hội học (200 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Công tác xã hội (200 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022); Du lịch (60 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022, 60 chỉ tiêu xét học bạ); Ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022 và 30 chỉ tiêu học bạ).

Trường Đại học Công đoàn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển 11 chuyên ngành hệ Đại học chính quy
Trường Đại học Công đoàn sẽ nhận hồ sơ theo hình thức xét tuyển thẳng và xét học bạ từ 28/6 đến 15/7.

Về phạm vi tuyển sinh: Trường sẽ tuyển sinh trong cả nước. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT và tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định và không không trong thời gian xét xử, thi hành án hình sự.

Phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 301); xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 (mã phương thức xét tuyển 100); xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) (mã phương thức xét tuyển 200).

Trong đó, điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng: Thí sinh phải đáp ứng những quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022.

Số lượng tuyển thẳng: Không giới hạn chỉ tiêu. Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (có mẫu của Bộ GD&ĐT kèm theo); Giấy chứng nhận đoạt giải (bản sao công chứng); học bạ THPT (bản sao công chứng); căn cước công dân/chứng minh nhân dân (bản photo).

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường là thí sinh đã tốt nghiệp THPT; môn đoạt giải là môn có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành thí sinh đăng ký.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 (mã phương thức xét tuyển 100): Điều kiện đăng ký xét tuyển là thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) (mã phương thức xét tuyển 200): Điều kiện đăng ký xét tuyển gồm thí sinh có hạnh kiểm từ Khá trở lên, xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển (thí sinh đăng ký xét tuyển ngành nào thì phải đăng ký tổ hợp xét tuyển nằm trong các tổ hợp xét tuyển của ngành đó) và có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS ≥ 5,0.

Đối với phương thức xét tuyển theo đơn đặt hàng (mã phương thức xét tuyển 500): Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp. Chỉ tiêu đào tạo đối với tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học thuộc chỉ tiêu chính quy của Trường Đại học Công đoàn, căn cứ nhu cầu đặt hàng của các đơn vị và khả năng đáp ứng của trường, trường sẽ phân bổ lại chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành cho phù hợp. Chi phí đào tạo: Do địa phương và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Trường Đại học Công đoàn và các địa phương, tổ chức, cá nhân.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện xét tuyển: Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022: Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công đoàn (nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022).

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Thí sinh có điểm trung bình cộng 5 học kỳ của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên (điểm xét tuyển các môn theo tổ hợp môn ≥ 7,0).

Thời gian nhận hồ sơ theo hình thức xét tuyển thẳng và xét học bạ từ 28/6 đến 15/7 tại địa chỉ: 169 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động