Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng

(LĐTĐ) Giáo sư Rick Bennett – nhà quản lý giáo dục kỳ cựu và học giả có tiếng - vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Giáo sư Rick Bennett đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và làm việc tại các trường đại học trên thế giới và Việt Nam.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học Khởi động chương trình “Xây dựng khuôn viên trường đại học an toàn” Quyết tâm cao hơn nữa đón sinh viên trở lại trường học tập trung

Ở cương vị mới, Giáo sư Bennett sẽ cùng ban lãnh đạo nhà trường tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của BUV, đó là mang lại các chương trình đào tạo và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam; kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, có trình độ cao để sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống của thời đại công nghệ 4.0. Ông cũng cam kết sẽ cùng BUV đóng góp cho sự phát triển của giáo dục đại học tại Việt Nam.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng
Giáo sư Bennett

Trước khi được bổ nhiệm tại BUV, Giáo sư Bennett đã có hơn 7 năm làm việc trong Hội đồng Học thuật và các ban quản trị tại Đại học RMIT Việt Nam. Ông đã trải qua 2 năm với tư cách là Giám đốc cấp cao phụ trách Học thuật và chịu trách nhiệm quản lý 15 bộ phận hỗ trợ sinh viên và học thuật. Trước đó, ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Khoa Truyền thông và Thiết kế của trường trong 4 năm.

Trong sự nghiệp của mình, ông đã giữ chức vụ Phó Giáo sư tại Đại học New South Wales - Cao đẳng Mỹ thuật, Sydney, Úc, và vai trò Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học De ​​La Salle thuộc Đại học Saint Benilde tại Manila, Philippines. Ông cũng sở hữu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu dày dặn cùng với kinh nghiệm chuyên môn từ các hội nghị, tọa đàm và thuyết trình hội thảo trong nước và trên khắp thế giới.

Hiệu trưởng BUV, Giáo sư Tiến sĩ Raymond Gordon cho biết: “Tôi xin vui mừng thông báo Giáo sư Rick Bennett từ Đại học RMIT Việt Nam đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Giáo sư Bennett là một học giả uyên bác có thành tích giảng dạy và nghiên cứu nổi trội, cùng với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo học thuật. Ông đến với BUV với sự hiểu biết quý giá về giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới và thiết kế, chiến lược học tập và giảng dạy, dịch vụ hỗ trợ sinh viên và giáo dục kỹ thuật số. Ông là người hết sức phù hợp với sứ mệnh của BUV đồng thời năng lực của ông ấy sẽ củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BUV mạnh mẽ hơn nữa ”.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

Đảm đương vai trò mới, Giáo sư Bennett cho biết: “Tôi rất hào hứng khi được gia nhập cùng đội ngũ nhân viên và sinh viên tuyệt vời tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). BUV đã tạo ra một tác động mạnh mẽ tới lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam, và tôi mong muốn được đóng góp vào thành quả mà toàn thể nhân viên, sinh viên và cựu sinh viên BUV đang đạt được.

Các chương trình cấp bằng của Anh Quốc và một trong những khuôn viên học tập nổi bật nhất trên thế giới đang cung cấp nền tảng để BUV đạt được những điều tuyệt vời trong giáo dục đại học và tôi mong đợi được áp dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình cho sứ mệnh của BUV. Sống ở Việt Nam 7 năm, tôi rất yêu đất nước và con người nơi đây, đồng thời luôn tôn trọng chính phủ Việt Nam. Những năm sắp tới sẽ vô cùng thú vị đối với tôi. BUV có một số kế hoạch tương lai với mục tiêu phát triển hơn nữa giáo dục quốc tế tại Việt Nam, và tôi rất háo hức được trở thành một phần đưa những mục tiêu này thành hiện thực”.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng
Giáo sư Bennett vào vị trí Phó Hiệu trưởng tại BUV từ ngày 4/4/2022.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cấp bằng trực tiếp từ hai trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh: Đại học London và Đại học Staffordshire. Các chương trình tại BUV được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm. Theo thống kê, 100% sinh viên tốt nghiệp BUV tìm được việc làm hoặc tiếp tục học lên cao học trong vòng 3 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động