Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 và vinh dự đón nhận Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Anh Dũng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; cùng 100% CBVCNLĐ của đơn vị.
Huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" và bàn giao nhà Đại đoàn kết LĐLĐ huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tập thể CBVCNLĐ Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, ông Nguyễn Văn Tài - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, trong năm, Trung tâm đã biên tập và phát sóng được 358 chương trình phát thanh gốc. Trong đó, có 15 chương trình phát thanh đặc biệt. Biên tập và gửi 438 tin web và 91 tin hình đăng Cổng thông tin điện tử huyện. Xây dựng 7 phóng sự hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện; gửi 6 chuyên đề và 65 tin hình phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện phim tư liệu "Thanh Trì - 60 năm xây dựng và phát triển".

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố
LĐLĐ huyện Thanh Trì trao Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" của LĐLĐ Thành phố cho Công đoàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì

Trung tâm cũng thực hiện 4 video diễn tập đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, kỳ thi vào THPT năm 2021 tại huyện, diễn tập trạm y tế lưu động; diễn tập phương án đón học sinh lớp 9 trở lại trường học. Các nội dung tuyên tuyền trong các chương trình phát thanh, truyền hình đã phản ánh kịp thời, sâu rộng nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, các sự kiện chính trị thời sự nổi bật, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và huyện Thanh Trì.

Trong lĩnh vực Văn hóa, các hoạt động được thực hiện kịp thời, đầy đủ 100% theo kế hoạch được giao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Theo đó, trong năm 2021, Trung tâm đã tổ chức tốt các hoạt động động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật phục vụ các nhiêm vụ chính trị trên địa bàn. Nổi bật là "Liên hoan đồng ca hợp xướng Đảng - mùa Xuân - Dân tộc", chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào Xuân Tân Sửu 2021...

Về Thể thao, tổ chức thành công 11 giải thể thao học sinh cấp huyện, thành lập 18 đội tuyển gồm: Điền kinh, Bóng rổ, Vovinam, Cờ vua, Cầu lông, Taekwondo, Karatedo, Aerobic học sinh tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng Thành phố năm học 2020-2021, đạt 21 huy chương (13 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng)...

Phát huy tinh thần dân chủ, tại hội nghị, CBVCNLĐ Trung tâm đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của CBVCNLĐ, Lãnh đạo Trung tâm đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị và đối thoại trực tiếp với CBVCNLĐ để đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVCNLĐ cơ quan.

Thông qua Hội nghị, CBVCNLĐ đã phát huy được quyền làm chủ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi CBVCNLĐ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là dịp để Công đoàn thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho CBVCNLĐ, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCNLĐ.

Với những nỗ lực của toàn thể CBVCNLĐ, năm 2021, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Thanh Trì đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc". Tại hội nghị, Trung tâm cũng khen thưởng các CBVCNLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố
Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tập thể CBVCNLĐ Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, bà Nguyễn Thị Minh Hoa - Giám đốc Trung tâm đã triển khai nhiệm vụ 2022, trong đó, xây dựng đủ các chương trình theo kế hoạch, bám sát các cơ sở, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện và cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về Công tác Công đoàn, duy trì nề nếp sinh hoạt của Ban Chấp hành Công đoàn. Tổ chức các chuyên đề sinh hoạt Công đoàn theo tháng, quý, năm. Triển khai các hoạt động theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Chi bộ. Phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động thi đua trong cơ quan, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý. Tuyên truyền, vận động công đoàn viên gương mẫu chấp hành và vận động người thân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo và từ thiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì đã ghi nhận, biểu dương đội ngũ CBVCNLĐ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao đã đoàn kết, nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021. Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Trung tâm cần thực hiện tốt hơn nữa các phong trào do LĐLĐ các cấp phát động.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động