TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (21/4), hơn 300 công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm đã tham gia đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức, được truyền trực tuyến từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm (33 phố Nhà Chung).
Triển khai đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình online qua Cổng Dịch vụ công Xây dựng Công đoàn BHXH Thành phố thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn viên

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn là nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn quan tâm thực hiện, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Đông đảo CNVCLĐ có mặt trước giờ đối thoại, giao lưu trực tuyến.

Buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội” là cơ hội quý để các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thể cập nhật, trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân trong quá trình triển khai công việc, tham gia quan hệ lao động.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến giúp CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm cập nhật những chính sách mới, cần thiết cho quá trình triển khai công việc, tham gia quan hệ lao động.

8h30: Bắt đầu buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Dự buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; bà Trịnh Thị Lan - Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; ông Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Lê Hoàng Thủy Vân - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm,…
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, có thể nói đây là kênh bổ trợ tốt nhất trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính quyền lợi và trách nhiệm của người lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ luôn là nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động. Đây cũng là cách tốt nhất để người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, đây là buổi giao lưu trực tuyến thứ 2 trong năm 2023 mà Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức, nhằm tạo chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn. Theo Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình, với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, khi tổ chức mỗi buổi giao lưu trực tuyến, Ban tổ chức luôn chú trọng lựa chọn các chủ đề liên quan thiết thân đến đời sống, việc làm của người lao động, trong đó có các chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi..
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Cũng phát biểu tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho hay: Việc LĐLĐ quận phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là việc làm hết sức cần thiết có ý nghĩa nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, của các cấp công đoàn góp phần thực hiện, thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội 16 Công đoàn thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Hy vọng qua buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến hôm nay cán bộ, đoàn viên, người lao động sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trao đổi, hướng dẫn và giải đáp các những vướng mắc về chế độ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội hiện đang được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở rất quan tâm.

9h45: CNVCLĐ đối thoại, giao lưu với chuyên gia

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Ban tổ chức tặng hoa các chuyên gia tham gia tư vấn tại chương trình.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Các chuyên gia tham gia giải đáp câu hỏi gồm (từ phải qua): Bà Vũ Minh Huyền - Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Đức Năng - Giám đốc Công ty Luật Năng và Partner.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Khổng Thị Thúy Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo hiểm BSH hỏi: Covid-19 được coi là bệnh nghề nghiệp, đã được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội. Xin chuyên gia cho tôi hỏi đối tượng được hưởng gồm những ai, thủ tục hồ sơ gồm những gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Anh Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Cung Thiếu nhi Hà Nội hỏi: Trong chương trình kế hoạch năm 2023, công đoàn cơ quan tôi có đề xuất cho người lao động đi nghỉ mát và sẽ hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, có một đồng chí nghỉ không lương trong thời gian dài, không đóng kinh phí công đoàn và đã có đơn xin được nghỉ việc nhưng không được chấp nhận. Vậy, đồng chí đó có được đi du lịch với cơ quan và hưởng chế độ như mọi người không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Anh Bùi Trọng Minh - Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội hỏi: Nhiều bố mẹ của các cháu trong Hội muốn mua bảo hiểm tự nguyện cho các cháu thì sau này các cháu có được hưởng song song hai chế độ của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tự nguyện không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thanh Nga - Giáo viên Trường Mầm non A hỏi: Giáo viên mầm non chúng tôi mong muốn được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi. Vậy, chúng tôi muốn hỏi nếu chúng tôi nghỉ thì được hưởng chính sách như thế nào?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thu Thủy - Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam hỏi: Xin hỏi chuyên gia, việc rút BHXH một lần hiện nay thủ tục có gì khác trước không? Có thực hiện online được không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Trần Thị Hoa - Công ty Bảo hiểm BSH hỏi: Công ty tôi có 1 nhân viên làm việc 4 tháng và đóng BHXH. Sau đó, người này chuyển sang nơi khác làm việc 3 tháng và chưa đóng BHXH, tuy nhiên sau đó họ bị nghỉ việc. Vậy người này có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Tạ Thị Minh Huế - Kế toán Trường Mầm non Nắng Mai hỏi: Ở trường các cô đã cài hết VssID. Trước đây nếu quên mật khẩu sẽ lấy mật khẩu qua điện thoại, bây giờ lại phải lấy qua email. Tuy nhiên, nhiều người không đăng nhập được email. Vậy phải làm sao để lấy lại mật khẩu?

Giao lưu với đoàn viên công đoàn và người lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao quà cho đoàn viên công đoàn trả lời đúng câu hỏi.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô trao quà cho đoàn viên công đoàn trả lời đúng câu hỏi.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Bà Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao quà cho đoàn viên công đoàn trả lời đúng câu hỏi.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan (Khu Công nghiệp Quang Minh) hỏi: Người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn, khi nghỉ việc thì cần thông báo cho người sử dụng lao động trước thời gian nghỉ là bao lâu? Thủ tục gồm những gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Quách Hồng Lân - Trường Mầm non A hỏi: Tôi đã công tác được 16 năm và công tác liên tục trừ thời gian thai sản. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra trên VssID lại có một số tháng chưa đóng BHXH. Xin hỏi chuyên gia, tôi phải làm gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Phan Mai - Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội hỏi: Giấy chứng nhận Covid bị cấp sai ngày nên chưa được cơ quan bảo hiểm giải quyết. Vậy, tôi muốn hỏi đến nay đã có cập nhật gì chưa?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Bạn đọc hỏi: Người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc sau khi đã điều trị xong tai nạn lao động hay không? Người sử dụng lao động có những trách nhiệm gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Bạn đọc hỏi: Thời gian tới sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu, vậy, mức tăng cụ thể như thế nào? Đối tượng được hưởng gồm những ai?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thu Hà - Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi thơ hỏi: Nếu có 1 giáo viên của nhà trường được nghỉ theo chế độ. Vậy, trong thời gian nghỉ giáo viên đó có được hưởng 35% phụ cấp đối với giáo viên đứng lớp không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội hỏi: Xin hỏi chuyên gia, có một người lao động đi tới nơi làm việc (hầm gửi xe) thì bị ngã xe gãy chân, vậy trường hợp này có được tính là tai nạn lao động không? Thủ tục, hồ sơ để được hưởng chế độ tai nạn lao động gồm những gì?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Đặng Thị Phương Lan - Trường Tiểu học Chương Dương hỏi: Đơn vị tôi có 1 đồng chí vào làm việc từ năm 2010 và đến thời gian nghỉ hưu mới chỉ đóng BHXH được 17 năm, vậy tôi muốn hỏi đồng chí này có được nhận BHXH không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Hơn 300 CNVCLĐ tham gia đối thoại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Chị Hảo - Công ty cổ phần Sản xuất bao bì Hà Nội hỏi: Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động muốn nghỉ việc phải nộp đơn trước 45 ngày, trong thời gian chờ chấm dứt hợp đồng người lao động không đi làm đầy đủ, vậy cần xử lý như thế nào?

Phát biểu bế mạc buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, sau hơn 2 giờ đối thoại, giao lưu, các chuyên gia đã giải đáp hơn 30 câu hỏi của CNVCLĐ. Những chế độ chính sách đã được chuyên gia tháo gỡ sẽ giúp đoàn viên và người lao động hiểu thêm về quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Do thời lượng chương trình có hạn, các câu hỏi của người lao động chưa được giải đáp tại buổi đối thoại, giao lưu sẽ tiếp tục được các chuyên gia trả lời và đăng tải trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động