Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 12/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới tỉnh Thái Nguyên nắm bắt tình hình bị thiệt hại do mưa lũ và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại địa phương.
Tiếp nhận hơn 407 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 Đẩy mạnh học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ cho công nhân lao động Công đoàn hỗ trợ từ 1-10 triệu đồng tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Lũ dâng cao gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của Công đoàn 4.000 người lao động tỉnh Thái Nguyên
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc với tỉnh Thái Nguyên, nắm bắt tình hình ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ.

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 (từ ngày 6/9 đến ngày 10/9/2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông, mưa to từ thượng lưu sông Cầu tại tỉnh Bắc Kạn kết hợp mưa trong khu vực tỉnh Thái Nguyên làm mực nước sông Cầu dâng cao - ghi nhận tại Trạm thủy văn Gia Bẩy lúc đỉnh lũ là 28,81m (cao hơn mức báo động III là 181cm).

“Đây là đợt lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (từ năm 1959 đến nay mới xuất hiện), trong khi đó, hệ thống hạ tầng đê đều đã cũ, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh làm thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ ba từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tới thăm, động viên, trao hỗ trợ tới Trường Mầm non Quang Vinh.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Hà Văn Dân (Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên) cho biết: “Mặc dù đã được chính quyền động viên đi tránh trú, nhưng không ngờ nước dâng lên quá nhanh, nên vợ chồng tôi không kịp di chuyển. Nước chảy xiết, từ cao dồn xuống, hai vợ chồng đành chạy lên tầng 2 tránh trú. Bản thân tôi đến ngày đi khám sức khỏe định kỳ cũng không đi được, hết thuốc điều trị, đành phải khắc phục. Cũng may nước rút cũng nhanh nên người dân sớm ổn định lại cuộc sống”.

Cùng với phương châm 4 “tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ), lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đã huy động trên 7.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và lực lượng dân quân tự vệ để hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt gây ra đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Dũng cho biết: Theo số liệu rà soát, tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, tính đến ngày 12/9/2024, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 trường hợp tử vong; thiệt hại sơ bộ về vật chất khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Trong hôm nay (13/9), Thường trực Tỉnh ủy sẽ họp để thông qua kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão lũ, sau đó sẽ triển khai đến từng địa bàn, những nơi bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống của nhân dân sau bão lũ. Vấn đề lo lắng nhất hiện nay của tỉnh là tình hình dịch bệnh, nên tỉnh chỉ đạo là nước xuống đến đâu, lực lượng y tế sẽ có mặt khử khuẩn ngay đến đó.

Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên thăm, trao quà tới gia đình ông Hà Văn Dân (Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên).

“Đến thời điểm này nước đã rút và các tuyến đê đã về mức an toàn, về dưới mức báo động 1, không còn nguy hiểm, cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường. Toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không bị ảnh hưởng, không phải ngừng hoạt động, hoạt động đảm bảo 90% công suất và từ ngày hôm nay, sẽ hoạt động trở lại đạt 100%”, ông Dũng thông tin.

Trên 4.000 hộ gia đình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng

Thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Do mưa lớn, lũ về nhanh các địa phương vùng ven sông, vùng thấp, trũng có nhiều nhà dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị nước ngập, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động do không có điện. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 20h ngày 11/9/2024, có khoảng trên 4.000 hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ngập úng do mưa lũ. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn và chưa thể thống kê được số liệu cụ thể.

Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Chanh (Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên).

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Trịnh Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Vinh (thành phố Thái Nguyên) - nơi có đông con công nhân lao động theo học - cho biết: Mưa lũ ngập sâu khiến máy tính, máy in của nhà trường, các vật dụng, đồ dùng phục vụ nấu ăn bán trú như bếp ga, tủ lạnh, chăn, gối… đều bị hư hỏng nặng. Thống kê sơ bộ ban đầu, trường bị hỏng mất 4 tivi loại 65 inch; 20 máy tính bàn, 1 máy xách tay, máy in; loa di động; 7 máy lọc 1 tủ cơm, 2 tủ lạnh…

“Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, hiện trường đang tăng cường dọn dẹp và khắc phục hậu quả, sớm nhất cũng phải thứ ba, thứ tư tuần sau mới có thể đón các con quay trở lại lớp học được”, bà Bình cho biết.

Trao tặng 3.000 phần quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Trực tiếp đi nắm bắt tình hình tại cơ sở Trường Mầm non Quang Vinh và một số hộ dân trên địa bàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại về người và tài sản của tỉnh Thái Nguyên phải gánh chịu do ảnh hưởng của bão lũ vừa qua.

Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Công ty TNHH Samju Vina, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có 1.700 người lao động, hiện đang sản xuất đang sản xuất bình thường (ghi nhận tại ca làm việc đêm 12/9 - Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên).

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, với tổ chức Công đoàn, ngay khi có thông tin về cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo cho đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống lụt bão của địa phương và Công đoàn các cấp. Ngay sau bão, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã yêu cầu các cấp Công đoàn thống kê thiệt hại của đoàn viên, người lao động, ngay sau đó ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động, triển khai tới các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước.

Trong đó: Trường hợp đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người tử vong; trường hợp đoàn viên, người lao động bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, mức hỗ trợ mức từ 1-5 triệu đồng/người.

Đối với các địa phương, ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản (nhà bị tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa hư hỏng cần sửa chữa ngay…) kịp thời hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp từ nguồn tài chính tích lũy chi thường xuyên của đơn vị.

Đối với những địa phương, ngành không cân đối được nguồn, đề nghị có văn bản báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam để hỗ trợ, trong đó ghi rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kịp thời hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kêu gọi đoàn viên, người lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ngay tại lễ phát động (10/9), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kịp thời ủng hộ về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 5 tỷ đồng để giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Triển khai chính sách hỗ trợ của Công đoàn tới 3.000 đoàn viên tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao bảng biểu trưng số tiền 3 tỷ đồng để kịp thời trao hỗ trợ tới 1.000 đoàn viên, người lao động bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, mức 3 triệu đồng/suất.

Cho biết tỉnh Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai ngay chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho hay: Theo báo cáo nhanh của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Thái Nguyên có trên 3.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiệt hại về tài sản; trong đó có khoảng trên 1.000 người bị thiệt hại ở mức nặng, do đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên 1.000 suất hỗ trợ ở mức thiệt hại nặng nhất (3 triệu đồng/người), tương đương số tiền 3 tỷ đồng.

Với những đối tượng đoàn viên, người lao động có mức thiệt hại nhẹ hơn, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và các cấp Công đoàn của tỉnh thống kê để kịp thời hỗ trợ; trường hợp nếu không đủ kinh phí báo cáo ngay về Tổng Liên đoàn, trên tinh thần đảm bảo hỗ trợ kịp thời nhất, tới tận tay đoàn viên, người lao động.

Hỗ trợ 3,1 tỷ đồng giúp đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trong chuyến công tác chiều qua tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới thăm, động viên thầy trò Trường Mầm non Quang Vinh - thành phố Thái Nguyên (trường hiện đang dạy con công nhân có hoàn cảnh khó khăn). Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 100 triệu đồng để nhà trường khắc phục mua thiết bị dạy và học.

Tại phường Quang Vinh, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyễn đã thăm hỏi, trao hỗ trợ tới 2 hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (trao hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 3 triệu đồng và phần quà trị giá 500 nghìn đồng/suất).

Tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao bảng biểu trưng số tiền 3 tỷ đồng để kịp thời trao hỗ trợ tới 1.000 đoàn viên, người lao động bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, mức 3 triệu đồng/suất.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức công đoàn ngành sau hợp nhất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải.
Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa bàn dân cư”. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Chiều 18/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà trẻ em, người già neo đơn tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động