Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho con công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Thủ đô

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái" của dân tộc, hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, sáng nay (5/11) Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Mai Linh trao ủng hộ 60 máy tính bảng cho con công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học tập trực tuyến.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội Chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả Tài xế Mai Linh trả lại 170 triệu đồng bỏ quên trên xe

Đây là một trong những nghĩa cử giúp các con công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT đảm bảo điều kiện học tập trong thời điểm dịch bệnh; đồng thời mở ra cơ hội kết nối tri thức, có hành trang tốt hơn cho tương lai.

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho con công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Thủ đô
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tiếp nhận 60 máy tính bảng phục vụ học trực tuyến từ Tập đoàn Mai Linh. (Ảnh: Giang Nam)

Trao ủng hộ 60 máy tính bảng, ông Hồ Quốc Phi - Trưởng Đại diện Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội cho biết, trong đại dịch Covid-19 ngành GTVT chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thời điểm khó khăn bộn bề song với tinh thần của những người lính trên mặt trận kinh tế, Tập đoàn Mai Linh vẫn mong muốn được góp sức trong các hoạt động xã hội.

Với chương trình “Sóng và máy tính cho em", đại diện diện Tập đoàn Mai Linh chia sẻ, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Tuy nhiên, qua ghi nhận, ở một số địa bàn của Thành phố vẫn còn học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến hoặc có thiết bị nhưng chất lượng kém nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dạy và học.

Thông qua những phần quà là máy tính bảng, Tập đoàn Mai Linh hi vọng gửi gắm một phần tình cảm tới con em công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp tục vượt khó vươn lên học tập tốt.

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho con công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Thủ đô
Ông Hồ Quốc Phi - Trưởng Đại diện Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho đại diện con công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Giang Nam)

Đánh giá cao ý nghĩa từ những phần quà từ Tập đoàn Mai Linh, ông Phạm Trọng Nhi – Giám đốc Công ty CP Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, trong đó có các doanh nghiệp ngành GTVT. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện tại là tất cả phải cùng nỗ lực vượt qua đại dịch.

Trong đại dịch, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của những đơn vị doanh nghiệp đồng hành giúp đỡ các gia đình lao động khó khăn, đây là sự trân quý lúc hoạn nạn. “Khi đại dịch đi qua, chúng ta nhìn lại thì có thể cảm nhận được những sự giúp đỡ nghĩa tình lúc khó khăn. Tôi xin gửi lời tới các gia đình được nhận những phần quà từ Tập đoàn Mai Linh hôm nay hãy biết trân quý sự đóng góp, ủng hộ của Tập đoàn Mai Linh, của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, hãy sử dụng máy tính bảng đúng mục đích…”- ông Phạm Trọng Nhi nhấn mạnh.

Ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái" của dân tộc; với mong muốn có thêm nguồn lực để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội về ủng hộ cho chương trình “Sóng và máy tính cho em", thời gian qua, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tích cực vận động các đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng, có những phần quà ý nghĩa trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đảm bảo thiết bị học tập trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều ảnh hưởng.

Bản thân Công đoàn ngành cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT như: Biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động; khen thưởng, biểu dương, trao các suất học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động…

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho con công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Thủ đô
Thiết bị phục vụ công tác học tập trực tuyến từ Tập đoàn Mai Linh là món quà ý nghĩa trong giai đoạn dịch Covid-19, tiếp thêm tinh thần vượt khó con con công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT. (Ảnh: Giang Nam)

Với hoạt động của Tập đoàn Mai Linh, ngoài chương trình ủng hộ hôm nay, đơn vị còn có nhiều hoạt động xã hội tích cực. Cụ thể, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, được sự chấp thuận của Sở GTVT Hà Nội, 200 xe taxi Mai Linh đã xung phong hoạt động để vận chuyển người dân đến Bệnh viện, Trung tâm y tế trong các trường hợp khẩn cấp. Mỗi ngày trung bình gần 1.000 chuyến xe an toàn đã được đã được các lái xe Mai Linh thực hiện, đưa đón người dân đến bệnh viện khám chữa kịp thời…

Trao các máy tính bảng tới đại diện Công đoàn cơ sở, đại diện con công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội… Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hi vọng các bậc phụ huynh sẽ đồng hành cùng với nhà trường, hỗ trợ các con khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị học tập đúng mục đích, hiệu quả vì món quà là tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của Tập đoàn Mai Linh, tổ chức Công đoàn dành cho các con, mong các con có tương lai tốt đẹp nhất.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động