Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội

Hôm nay (13/10), tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm Trưởng đoàn đã tới thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch tại huyện Gia Lâm Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch tại quận Hoàn Kiếm Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội

Chia sẻ về tình hình kinh doanh thời gian qua, ông Hồ Quốc Phi - Trưởng Đại diện Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội cho biết, Tập đoàn Mai Linh đã “phủ sóng” trên 63 tỉnh, Thành phố cả nước, cùng nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tập đoàn Mai Linh cũng phải đứng trước nhiều thách thức trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng do dịch Covid-19 mang lại.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tập đoàn Mai Linh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, khi các địa phương thực hiện giãn cách do dịch cũng đồng nghĩa với việc người lao động không có thu nhập, trong khi đó các chi phí như bảo dưỡng, điểm đỗ… vẫn phải thực hiện. Điều này gây áp lực rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Mai Linh nói riêng và những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực vận tải nói chung.

“Trong thời điểm khó khăn bộn bề, LĐLĐ Thành phố vẫn hướng về người lao động, trao quà cho người lao động chúng tôi, điều này rất quý giá. Thay mặt cho 30.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn Mai Linh xin cảm ơn LĐLĐ Thành phố, nhân đây cũng hứa với LĐLĐ Thành phố rằng Mai Linh Hà Nội sẽ luôn sát cánh với người lao động và ngay sau dịch Mai Linh sẽ đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất kinh doanh để đảm bảo đời sống cho người lao động” – ông Hồ Quốc Phi chia sẻ.

Tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội
Ông Hồ Quốc Phi - Trưởng Đại diện Tập đoàn Mai Linh tại Hà Nội cho biết, trong thời điểm khó khăn bộn bề, LĐLĐ Thành phố vẫn hướng về người lao động, điều này rất quý giá, là nguồn động viên với người lao động Mai Linh. (Ảnh: Đinh Luyện)

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn doanh nghiệp sẽ sớm vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

“Trước bối cảnh dịch bệnh, chúng tôi rất chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động khi gặp nhiều khó khăn. Với tổ chức Công đoàn Thủ đô, quan điểm của chúng tôi là luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, vượt qua mọi khó khăn. Trong giai đoạn dịch lần thứ 4, tính đến hôm nay LĐLĐ Thành phố đã thăm và tặng quà được khoảng 130.000 người lao động.

Dù nguồn kinh phí LĐLĐ Thành phố còn hạn chế song chúng tôi vẫn chỉ đạo, động viên các cấp Công đoàn chia sẻ với người lao động. Hơn hết, giá trị chúng tôi nhận được là niềm vui khi chia sẻ được khó khăn với doanh nghiệp, người lao động, tiếp thêm niềm tin để cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh… Với Mai Linh, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của đơn vị và người lao động thời gian qua. Hi vọng doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động” - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 250 suất quà. (Ảnh: Đinh Luyện)

Trực tiếp trao các suất quà cho đoàn viên, người lao động của Công ty, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn 250 suất quà này phần nào sẽ tiếp thêm động lực để người lao động giảm bớt khó khăn, yên tâm làm việc, đồng hành cùng công ty vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đại diện Công đoàn cơ sở, bà Trương Thanh Thuý - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội hiện có 133 công đoàn viên. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều lao động của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Về phía Công ty đã chủ động xây dựng nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho người lao động. Với hoạt động LĐLĐ tới thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, người lao động trong Công ty cảm thấy rất phấn khởi và có thêm niềm tin, động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ tại Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội. (Ảnh: Đinh Luyện)

Đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn, anh Vũ Thành Quân – Lái xe Công ty xúc động: “Những suất hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố tuy không quá lớn về vật chất nhưng là món quà động viên tinh thần rất quý báu. Tôi cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn”.

Bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết: Người lao động ngành GTVT trong tác động của dịch Covid-19 đối mặt với muôn vàn khó khăn. Từ khi đại dịch bùng phát năm 2020 đến nay, GTVT liên tục có khoảng thời gian dừng hẳn hoạt động, lao động đối mặt với hoàn cảnh không có việc làm, thu nhập. Trong thời gian khó khăn, LĐLĐ Thành phố luôn quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng người lao động ngành GTVT. Với trách nhiệm của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, chúng tôi cũng luôn xác định sẽ “đồng cam cộng khổ” với doanh nghiệp và người lao động để cùng vượt khó khăn. Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hi vọng hoạt động GTVT sẽ sớm khôi phục trở lại, các doanh nghiệp sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, từ đó đảm bảo đời sống cũng như thu nhập cho người lao động trước đại dịch.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động