LĐLĐ quận Hoàn Kiếm:

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước

(LĐTĐ) Sáng nay (26/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị ra mắt 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.
Sơ kết đợt thi đua cao điểm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Phần thưởng cao quý dành cho cán bộ Công đoàn Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Thu Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trịnh Thị Huệ, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Bùi Bích Thủy, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

5 Công đoàn cơ sở được thành lập trong đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) gồm: Công đoàn Công ty cổ phần TNG; Công đoàn Công ty TNHH Dệt may và Thời trang Hà Nội; Công đoàn Công ty trách nhiệm Dệt may Đông Đô; Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Bách Linh; Công đoàn Công ty Cổ phần dịch vụ y tế MaiA - MaiA với tổng số 178 đoàn viên.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền vận động, thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên 6 tháng đầu năm 2022 trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Hồng Thanh cho biết, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị thu hẹp, dừng hoạt động; số lao động bị ngừng việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động tăng nhưng các thành viên Ban chỉ đạo phát triển Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận đã nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ có nhiều sáng tạo với các biện pháp thiết thực phục vụ tốt cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới.

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Hồng Thanh báo cáo kết quả công tác tuyên truyền vận động, thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên 6 tháng đầu năm 2022 trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ quận triển khai kế hoạch rà soát các doanh nghiệp có trên 25 lao động chưa có tổ chức Công đoàn để tiếp xúc thành lập Công đoàn cơ sở mới và phát triển đoàn viên, tập trung thực hiện chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, cụ thể là phát triển 51 Công đoàn cơ sở; kếp nạp mới 2.785 đoàn viên.

Ban chỉ đạo phát triển công đoàn khu vực ngoài nhà nước LĐLĐ quận đã tiếp xúc 14 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới, đồng thời tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên ở đơn vị có Công đoàn cơ sở, kết quả thành lập 16 Công đoàn cơ sở và kết nạp mới 1.299/2.785 đoàn viên (trong đó có 13 Công đoàn cơ sở thành lập theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam( Khóa XII). Thành lập 10 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên.

Đại diện cho các đoàn viên Công đoàn của 5 Công đoàn cơ sở thành lập đợt 28/7, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Dệt may và Thời trang Hà Nội Đào Văn Đảm cho biết, qua được tuyên truyền và chứng kiến những việc mà tổ chức Công đoàn đã làm dành cho người lao động, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, thực hiện cách ly xã hội, được nhận Túi an sinh Công đoàn, phần quà hỗ trợ từ các cấp Công đoàn, đó là món quà giúp người lao động thêm ấm lòng.

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Dệt may và Thời trang Hà Nội Đào Văn Đảm chia sẻ tại hội nghị

“Chúng tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Là đoàn viên Công đoàn, chúng tôi hứa sẽ làm tốt công việc được giao, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của người lao động; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tiếp tục phát triển đoàn viên, phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Giữ vững đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ nhau tích cực học tập, tiếp thu những tiến bộ về quản lý, kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến”, anh Đào Văn Đảm chia sẻ...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp thiết thực mà LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong bối cảnh hội nhập như hiện nay việc phát triển các đoàn viên, thành lập các Công đoàn cơ sở nhất là Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Trong giai đoạn vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của thế giới, khu vực cũng như trong nước, nhiều doanh nghiệp phá sản, các hoạt động chậm trở lại, doanh thu khó khăn khiến đời sống của người lao động càng khó khăn hơn. Trong lúc khó khăn đó, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ hơn, cho thấy nơi đâu có tổ chức Công đoàn, nơi đó đoàn viên, người lao động được hưởng quyền lợi tốt hơn.

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước

Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Hồng Thanh trao quyết định và tặng hoa 5 Công đoàn cơ sở

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong mong muốn trong thời gian tới LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Trong đó Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm phổ biến tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đồng thời phối hợp với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền và các đơn vị trong việc khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và công nhân lao động đặc biệt là doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở để có kế hoạch tập trung tuyên truyền thành lập, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu...

Trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Để thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ quận đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn cơ sở bám sát những nhiệm vụ chủ yếu, trong đó phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ Công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội.

Cùng với đó, nắm chắc mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện sống, làm việc, công tác của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại doanh nghiệp. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Chú trọng xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Tin khác

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động